Say mê với sự nghiệp "trồng người"

- 15 năm gắn bó với sự nghiệp "trồng người", bằng lòng yêu nghề, mến trẻ, chị Đặng Thị Lưu, giáo viên trường Tiểu học Bình Thuận (TP Tuyên Quang) luôn nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo niềm say sưa, hứng khởi cho học sinh.

Chị Lưu tốt nghiệp Đại học Sư phạm 1 Hà Nội, về trường Tiểu học Bình Thuận công tác từ năm 2008. 

Mỗi năm học, chị Lưu đều đăng ký các sáng kiến kinh nghiệm và được Hội đồng Khoa học, sáng kiến thành phố công nhận xếp loại A như: "Đổi mới hình thức tổ chức tiết Sinh hoạt lớp 4B trường Tiểu học Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang"; "Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tư duy trong một số bài học môn Khoa học, Lịch sử - Địa lý lớp 4D trường Tiểu học Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang"; "Phát triển năng lực tự học cho học sinh lớp 5D, trường Tiểu học Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang trong học tập môn Khoa học".

Với trách nhiệm là một giáo viên chủ nhiệm lớp 5, dạy Văn hóa, chị Lưu tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, giúp các em tiếp thu đầy đủ, chính xác kiến thức. Các phương pháp dạy học được chị áp dụng linh hoạt như: tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối, tương tác với thực tiễn đời sống để khơi dậy hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống.

Cụ thể chị tổ chức hoạt động: Tìm hiểu về Nghệ thuật hát Then; cho học sinh giao lưu với Nghệ nhân Ưu tú Ma Văn Đức để tìm hiểu về những phong tục tập quán của người Tày, Nùng, Dao ở Tuyên Quang… Trung bình mỗi năm học, lớp chị chủ nhiệm đều xây dựng được khoảng 10 đôi bạn cùng tiến để giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn tiến bộ trong học tập. Ngoài ra, chị nhận đỡ đầu cho em Đỗ Cao Đạt, hộ nghèo, bố mẹ đau ốm, bệnh tật, không có việc làm ổn định. chị quan tâm, động viên, tặng giày, quần áo đồng phục và đồ dùng học tập để em Đạt có điều kiện học tập tốt hơn.

Lớp do chị làm chủ nhiệm, hầu hết các năm học tỷ lệ học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện đạt trên 41%; tỷ lệ học sinh hoàn thành xuất sắc nội dung học tập môn Toán và Tiếng Việt đạt trên 13%... Chỉ riêng năm học 2021 - 2022, lớp chị có 3 học sinh đoạt giải Nhất, 2 học sinh đoạt giải Nhì Cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh. Năm học 2022 - 2023, lớp chị có 5 học sinh đoạt giải Đồng, 3 học sinh đoạt giải Khuyến khích cuộc thi "Đấu trường toán học thành phố Lào Cai" cấp tỉnh.

Năm học này, chị Lưu tiếp tục được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ ôn luyện cho đội tuyển học sinh giỏi Tiếng Việt của nhà trường.

Với những nỗ lực trong nghề, 3 năm học gần đây, năm nào chị Lưu cũng được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh năm học 2020 - 2021; đoạt giải Nhất cấp tỉnh và cấp Quốc gia Giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tỉnh dành cho giáo viên và học sinh tiểu học năm học 2020 - 2021. Đặc biệt, chị đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, năm học 2021 - 2022.

Bài, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục