Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Hào Phú

- Trải qua nhiều lần thất bại, việc "vực dậy" đàn lợn sau dịch bệnh tưởng chừng như không thể, nhưng với tinh thần nỗ lực vượt khó, anh Nguyễn Văn Đại, thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú (Sơn Dương) đã trở thành tỷ phú vùng quê nghèo và được bình chọn là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Anh Nguyễn Văn Đại, thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú (Sơn Dương).

Năm 2015, anh Đại bắt đầu chăn nuôi lợn với quy mô khoảng 300 con lợn. Nhận thấy nghề chăn nuôi có tiềm năng, lợi nhuận ổn định, anh mở rộng dần quy mô trang trại, nâng tổng số lợn lên 50 lợn nái, hơn 800 con lợn thịt.

Thế nhưng, nghề chăn nuôi không phải lúc nào cũng "thuận buồm xuôi gió”. Cơn "bão giá” cuối năm 2016, đầu năm 2017 khiến gia đình anh lao đao vì thua lỗ. Được sự động viên của người thân, anh Đại cùng vợ quyết tâm gây dựng lại trại lợn. Anh tiếp tục tái đàn. Sau 2 năm chăn nuôi ổn định, đến năm 2020, vận đen lại ập đến, đàn lợn bị "dính" dịch tả lợn châu Phi. Thiệt hại lên đến 1 tỷ đồng, khiến gia đình anh rơi vào nguy cơ phá sản.

Với suy nghĩ tích cực và sự kiên định, anh Đại quyết không bỏ cuộc. Anh quyết tâm tìm giải pháp mới để chăn nuôi hiệu quả hơn. Anh tiếp tục vay vốn đầu tư hệ thống chuồng trại mới. Anh Đại cho biết, trang trại nuôi lợn theo mô hình chuồng kín, có hệ thống thông gió, đảm bảo an toàn đàn vật nuôi, không lo dịch bệnh tấn công. 

Nhờ nuôi đúng quy trình kỹ thuật, đàn lợn nái, lợn thịt đều sinh trưởng và phát triển tốt. Trang trại của gia đình anh Đại hiện đang duy trì ổn định 52 lợn nái sinh sản, gần 1.000 lợn thương phẩm và hơn 400 con  gà. Ngoài ra, anh còn chăn nuôi 2 ao cá, rộng 1,8 ha và trồng 2 ha keo đã và đang cho thu hoạch.

Trung bình, mỗi năm trang trại xuất bán gần 1.000 con lợn, 400 con gà và 5 tấn cá. Trang trại thu về trên 1,2  tỷ đồng. Trang trại của anh Đại tạo công ăn việc làm cho 10 lao động thời vụ, thu nhập từ 5 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Đại còn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Năm 2019, gia đình anh Đại tự nguyện xây cầu qua suối trị giá trên 100 triệu đồng, giúp việc đi lại của người dân thuận tiện. Ngoài ra, anh còn ủng hộ kinh phí xây dựng sân vận động, nhà bia liệt sỹ xã Hào Phú.

Vừa qua, tại Hội nghị đối thoại với nông dân tỉnh Tuyên Quang, anh Đại đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Tin cùng chuyên mục