Hội Khuyến học tỉnh hỗ trợ đột xuất học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh

- Ngày 11-3, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã đến trao tiền hỗ trợ cho 2 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh trao tiền hỗ trợ em Đỗ Mạnh Dũng, trường THPT Ỷ La (TP Tuyên Quang).

2 trường hợp học sinh thuộc diện hỗ trợ là em Đỗ Mạnh Dũng, sinh năm 2007, học sinh lớp 12C6, trường THPT Ỷ La (TP Tuyên Quang) và em Hoàng Thanh Xuân, sinh năm 2007, học sinh lớp 11A1, trường THPT Tháng 10 (Yên Sơn).

Các em học sinh đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó em Đỗ Mạnh Dũng có bố mất do bị bệnh hiểm nghèo, mẹ em bị ung thư đã điều trị dài ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sức khoẻ hiện nay rất yếu. Em Hoàng Thanh Xuân bị viêm não tự miễn đang bị hôn mê sâu điều trị cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh, tình trạng bệnh rất nặng.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh đã trao tiền hỗ trợ gia đình và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi em 2 triệu đồng. Đồng thời chia sẻ khó khăn, động viên gia đình và học sinh cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn để sớm bình phục và trở lại trường học.

Tin, ảnh: Mạnh Tùng

Tin cùng chuyên mục