Vận động bằng uy tín

- Hơn 10 năm là Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi, 8 năm là người có uy tín thôn Thôm Bưa, xã Tân Mỹ (Chiêm Hóa), bà Quan Thị Chiêng vẫn vẹn nguyên ngọn lửa nhiệt huyết, dốc hết lòng, hết sức phục vụ đồng bào nơi đây. Bà đã làm tốt công tác “dân vận khéo”, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi đua của địa phương.

Thôn Thôm Bưa có 86 hộ, 371 nhân khẩu, đa phần là đồng bào dân tộc Tày. Phát huy vai trò của đảng viên, người có uy tín, bằng sự gương mẫu đi đầu và kinh nghiệm, bà Chiêng đã cùng với lãnh đạo tập thể chi bộ, đảng viên vận động nhân dân đồng thuận đóng góp nguồn lực thay đổi diện mạo nông thôn. Năm 2020, bà tích cực vận động đồng bào đóng góp gần 140 triệu đồng để mua đất và xây dựng nhà văn hóa thôn đảm bảo diện tích, quy mô gắn với sân thể thao và khuôn viên. Từ năm 2021 đến nay, bà Chiêng trở thành nòng cốt, vận động nhân dân đóng góp khoảng 500 ngày công, 200 triệu đồng xây dựng tuyến đường nội đồng vào khu sản xuất dài 372 m, lắp đặt trên 400 m cấu kiện kênh mương nội đồng.

Vừa gương mẫu trong phát triển kinh tế hộ, bà Chiêng cùng tập thể cấp ủy thôn vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nâng cao thu nhập từng bước thoát nghèo. Chỉ tính riêng năm 2023, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên 40 hộ cận nghèo, hộ nghèo của thôn chuyển đổi cây trồng, phát triển cây trồng mới gồm cây lạc đỏ, dưa chuột, ớt chỉ địa với diện tích trên 10 ha. Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo của thôn kết quả thoát nghèo đạt và vượt kế hoạch được giao. Thôn giảm được 13 hộ nghèo, số hộ nghèo của thôn là 18 hộ; thu nhập bình quân đầu người đạt 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Nhằm phục vụ diện tích đất sản xuất trên 27 ha thuận lợi hơn, thôn Thôm Bưa vận động nhân dân mở mới 2 tuyến đường nội đồng vào khu sản xuất, 100% nhân dân hiến đất với diện tích dự kiến khoảng 10.000 m2. Bà Chiêng nêu cao tinh thần, trách nhiệm, miệt mài cùng với lãnh đạo thôn đến từng hộ dân có đất sản xuất hiến đất mà tuyến đường sẽ đi qua để vận động hiến đất làm đường. Đến nay, 100% số hộ đồng ý hiến đất, thôn đang chuẩn bị cắm mốc.

Anh Quân Văn Mạnh, Trưởng thôn Thôm Bưa cho biết, bà Chiêng là “điểm tựa” vững chắc của thôn. Bà luôn phát huy, nêu cao tinh thần gương mẫu trong sinh hoạt, đời sống và cương vị, chức trách được giao. 

Bà Chiêng chia sẻ, để làm tốt công tác “dân vận khéo”, bà tích cực nghiên cứu, học tập qua sách, báo và trao đổi học tập kinh nghiệm với những người có uy tín khác để nâng cao hiểu biết, nhất là nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Đặc biệt, bà luôn kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng hay những khó khăn, vướng mắc tại cộng đồng dân cư để phản ánh với cấp ủy, chính quyền; thường xuyên gặp gỡ, động viên bà con nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết.

Ghi nhận những đóng góp của bà Quan Thị Chiêng, bà là 1 trong 18 người có uy tín tiêu biểu của tỉnh được biểu dương tại hội nghị gặp mặt người có uy tín tiêu biêu toàn quốc năm 2023 do Ủy ban Dân tộc chủ trì tổ chức.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục