Giúp phòng ngừa tội phạm và giảm thiểu các vụ việc phức tạp

- Lực lượng Công an toàn tỉnh đã đang triển khai đồng bộ công tác đấu tranh, xử lý, tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giảm thiểu xảy vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra, bảo vệ bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh, Phó Đội trưởng, thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, điều đáng mừng là trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận vụ việc nghiêm trọng liên quan đến người dân sử dụng vũ khí, vật liệt nổ, công cụ trợ. Tuy nhiên, công tác đấu tranh, xử lý các đối tượng mua, bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thông qua mạng xã hội, thuê vận chuyển qua xe khách, chuyển phát nhanh… vẫn gặp nhiều khó khăn. Nếu không quyết liệt đấu tranh, chủ động ngăn chặn sẽ tiềm ẩn lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có cơ hội tuồn vào địa bàn tỉnh. Khi có “hàng” trong tay các đối tượng dễ sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội như: Gây án khi say rượu, giải quyết mâu thuẫn cá nhân, đòi nợ thuê…

Cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh kiểm kê số lượng súng đã thu hồi được trước khi mang đi tiêu hủy.

Xác định tầm quan trọng việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo lực lượng toàn tỉnh triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, phát hiện sớm, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm. 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Công an đã phát hiện 27 vụ, xử phạt hành chính 34 đối tượng với tổng gần 250 triệu đồng. Đồng thời, thu 13 khẩu súng, 126 viên đạn, 7,4kg thuốc nổ, 5 công cụ hỗ trợ, 17 vũ khí thô sơ và 4 linh kiện để tháo lắp vũ khí. Cụ thể như, ngày 10- 2, Công an huyện Hàm Yên đã phát hiện N. V. N, sinh 1988, ở thôn Nắc Con 2, xã Yên Lâm có hành vi tàng trữ 1 khẩu súng hơi và 4 chi tiết tiết lắp ráp vũ khí. Công an huyện đã lập hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phát 12,5 triệu đồng đối với N. V. N.   

Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Công an đã tổ chức 600 buổi tuyên truyền cho trên 41.000 lượt người; cho trên 127.000 trưởng thôn, bản, tổ dân phố và các hộ dân, học sinh… ký cam kết không vi phạm pháp luật, không mua, bán, chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua tuyên truyền người dân đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an 464 khẩu súng các loại, 144 viên đạn, 5 quả lựu đạn và trên 120 công cụ hỗ trợ vũ khí thô sơ, linh kiện lắp ráp vũ khí.

Công an xã Hùng Lợi (Yên Sơn) vận động thành công anh Lò Seo Lay, dân tộc Mông, thôn Tấu Lìn tự nguyện giao nộp súng tự chế.

Kết quả trên có phần đóng góp quan trọng của lực lượng Công an cấp xã. Thiếu tá Tướng Văn Ba, Trưởng Công an xã Hùng Lợi (Yên Sơn) cho biết, xã có địa bàn rộng, địa hình chủ yếu là đồi núi, dân số đông với gần 8.000 nhân khẩu đa số là đồng bào thiểu số. Trước đây, bà con đi rừng, sử dụng súng tự chế để săn thú rừng, để bảo vệ mùa màng… Hiện nay, tập quán đó không còn nữa nhưng vẫn còn số ít trường hợp lén lút dùng súng tự chế hoặc trường hợp không muốn giao nộp vì tiếc muốn giữ làm kỷ niệm. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, Công an xã đã tham mưu cho UBND xã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an xã đã vận động nhân dân giao nộp được 6 khẩu súng, giảm giảm thiểu xảy ra các vụ việc đáng tiếc. Đây là giải pháp góp phần để xã hoàn thành các tiêu chí không phát sinh tội phạm, sớm trở thành xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Những tháng cuối năm nay, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục bám sát địa bàn, phối hợp các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, quyết liệt đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục