Phá chuyên án ma túy, thu giữ 24 bánh heroin

Tối 25/4, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Cao Bằng đã phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy, triệt phá đường dây và thu giữ 24 bánh heroin.

Đối tượng và tang vật trong chuyên án. (Ảnh: Công an Cao Bằng cung cấp)

Cụ thể, vào hồi 22 giờ 30 phút ngày 23/4, trên quốc lộ 4A, thuộc địa bàn xóm Bản Xà, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Cao Bằng phối hợp bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Bưu (sinh năm1982), ở xóm Bản Xà, xã Thắng Lợi đang vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ một bánh heroine.

Khai thác nhanh đối tượng Hoàng Văn Bưu, lực lượng Công an tiếp tục thu giữ 9 bánh heroin ở hang đá trong rừng thuộc xóm Bản Xà.

Sáu đối tượng đã bị bắt.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy: La Văn Chung (sinh năm 1982), Hoàng Thị Quỳnh (sinh năm 1986) cùng trú tại xóm Bản Xà, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang; Đào Văn Hồng (sinh năm 1989) ở xóm Lang Cá, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng; Thào A Ké (sinh năm 1999) ở thôn Nà Vuồng, xã Yên Phong, huyện Bắc Mê và Đào Văn Đức (sinh năm 2004) ở thôn Bản Tắn, xã Yên Phong, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Sau khi bắt giữ và khai thác đối tượng, lực lượng trinh sát đã tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 14 bánh heroin được giấu ở khe núi trong rừng thuộc xóm Bản Xà, xã Thắng Lợi, huyện Hạ Lang.

Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 24 bánh heroine với tổng trọng lượng 8.426 gam, một khẩu súng kíp, một cân tiểu ly cùng một số tang vật liên quan.

Hiện, lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục