Nỗ lực giữ vững “tiêu chí mềm”

- Tính đến hết năm 2023, huyện Yên Sơn có 14/28 xã về đích nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Trong bộ tiêu chí xây dựng NTM, tiêu chí 19 là một trong những “tiêu chí mềm” và khó giữ. Trong bối cảnh tình hình ANTT ở cơ sở hiện nay còn diễn biến phức tạp, nếu đã đạt chuẩn nhưng thỏa mãn, lơ là thì nguy cơ “mất” chuẩn chỉ trong tầm tay…

Nhiều giải pháp kiềm chế

Trong những năm qua, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Yên Sơn được tăng cường. Tuy nhiên, tình hình ANTT vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình hình tội phạm về trật tự xã hội, nhiều loại tội phạm gia tăng về tính chất và mức độ. Tình trạng tranh chấp, khiếu kiện vẫn còn xảy ra; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên vẫn còn; ý thức của người dân tham gia giao thông còn hạn chế; gây rối trật tự công cộng; mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và đánh nhau, trộm cắp, cờ bạc, “tín dụng đen” trong Nhân dân diễn biến hết sức phức tạp.

Trước tình hình trên, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tiêu chí 19, nhất là tiêu chí 19.2: “Xã đạt chuẩn an toàn về ANTT xã hội và đảm bảo bình yên; không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước”.

Công an xã Chiêu Yên tuyên truyền về pháp luật trên báo chí cho đồng bào Dao Thanh y.

Với mục tiêu không để phát sinh thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp với lực lượng Công an thường xuyên nắm chắc tình hình, đời sống Nhân dân; xây dựng, củng cố, duy trì các mô hình phòng, chống tội phạm, các tổ chức quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  Hiện nay, từ các thôn, xóm, tổ dân phố đã chủ động xây dựng 21 mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT” với 61 điểm có hồ sơ mô hình tại 28/28 xã, thị trấn. Trong đó, tổng số 204 tổ tự quản với gần 1.500 thành viên.

Hàng năm, Công an các xã, thị trấn duy trì, triển khai có hiệu quả diễn dàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Nhân dân đã đóng góp hàng trăm ý kiến về tình hình công tác đảm bảo an ninh chính trị, đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an huyện phối hợp với các địa phương nhân rộng mô hình “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm phục vụ thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.  Đến nay, toàn huyện có 5 xã đã đạt “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Năm 2024, 100% các xã còn lại đồng loạt đã xây dựng xã điển hình theo chỉ đạo của Công an huyện.

Huyện đã nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội năm 2023 so với năm 2022. Theo đó, trên địa bàn huyện xảy ra 39 vụ về trật tự xã hội, giảm 9 vụ so với năm 2022. Toàn huyện có 25/27 xã đạt tiêu chí 19.2 về “ANTT, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên”.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, lâu dài. Theo đồng chí Lê Quang Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa; tập trung xử lý các điểm nóng về trật tự xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn nông thôn, bảo đảm tiêu chí về ANTT trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng yếu của các cấp, địa phương, lực lượng công an. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 20/27 xã đạt chuẩn nông thôn mới trở lên, chiếm 74%. Phấn đấu hàng năm có 90% trở lên số xã trên địa bàn đạt chỉ tiêu về ANTT. Duy trì và giữ vững, nâng cao chất lượng tiêu chí ANTT trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về NTM tại các xã đạt chuẩn NTM, các xã về đích NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo lộ trình.

Công an xã Hoàng Khai nắm tình hình ở thôn Yên Khánh.

Là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở, công an các cấp của huyện tiếp tục phát huy tinh thần “Khi dân cần, khi dân khó, có công an”, chủ động, linh hoạt bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; thường xuyên phối hợp rà soát, giải quyết triệt để những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong nội bộ Nhân dân, không để hình thành nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm. Đặc biệt, lực lượng công an chú trọng vận động nhân dân tích cực phòng ngừa, tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia giữ gìn trật tự xã hội. Xây dựng, nhân rộng xã đạt tiêu chí ANTT; các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT ở địa bàn nông thôn.

Đồng chí Đại tá Lương Chí Vịnh, Phó trưởng Công an huyện cho biết thêm, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phát huy vai trò các tổ hòa giải; các tổ chức chính trị, xã hội kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn, xung đột xã hội, nhất là liên quan đến vấn đề đất đai, môi trường, thực hiện chế độ chính sách, quan hệ lao động, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về ANTT. Đồng thời xây dựng “thế trận lòng dân” nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm nhằm giảm bền vững các loại tội phạm và giảm tỷ lệ phạm tội lần đầu.      

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục