Khai mạc Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng 2024: Lung linh sắc đào - Toả sáng, vươn xa

Tối 1-2 (tức ngày 22 tháng Chạp năm Quý Mão), tại thành phố Lạng Sơn, Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 tổ chức khai mạc lễ hội với chủ đề “Lung linh sắc đào – Toả sáng, vươn xa”.

Dự lễ khai mạc về phía Trung ương có đồng chí Y Thanh Hà Niê K’đăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL).

Về phía tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn – năm 2024; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương tham dự chương trình khai mạc.

Dự lễ khai mạc còn có đại diện Sở Văn hoá và Du lịch Quảng Tây, Chính quyền Nhân dân thành phố Sùng Tả, thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc; Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và Sở VHTT&DL các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên và các nhà tài trợ chương trình cùng đông đảo người dân, du khách.

Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng là chuỗi các hoạt động, sự kiện được tỉnh Lạng Sơn duy trì tổ chức định kỳ hằng năm. Qua nhiều năm tổ chức, lễ hội đã trở thành một hoạt động văn hóa, du lịch tiêu biểu, nổi bật, đặc sắc thu hút đông đảo du khách trong, ngoài nước đến tham quan.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn – năm 2024 phát biểu khai mạc lễ hội.

Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm nay, Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng được tổ chức với chủ đề “Lung linh sắc đào – Tỏa sáng vươn xa” với nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi động, mang đậm nét văn hóa bản địa đặc sắc, mới lạ, hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm thực tế cũng như được hòa mình vào thiên nhiên bình dị, mộc mạc nơi núi rừng Xứ Lạng.

Đặc biệt, lễ hội còn thể hiện tấm lòng tri ân, mến khách của đồng bào các dân tộc trong tỉnh; thể hiện tầm nhìn, cam kết và trách nhiệm của tỉnh Lạng Sơn trong giữ gìn, phát huy giá trị di sản lịch sử, văn hóa, tạo nền tảng vững chắc đưa du lịch Lạng Sơn phát triển, trở thành điểm sáng du lịch nơi địa đầu Tổ quốc.


Tiết mục nghệ thuật mở màn đặc sắc tại chương trình khai mạc lễ hội.

Tại chương trình khai mạc, các đại biểu đã được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Lung linh sắc đào – Toả sáng, vươn xa”. Các tiết mục được dàn dựng bài bản và công phu với 3 phần chính: “Huyền thoại một loài hoa” về mùa xuân và ý nghĩa của hoa đào Xứ Lạng; “Hương sắc Lạng Sơn” nói lên vẻ đẹp của mảnh đất và con người Xứ Lạng; “Lạng Sơn quê hương tôi, Việt Nam đất nước tôi” Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới, phát triển và hội nhập… Màn biểu diễn quy tụ hàng trăm nghệ sỹ, diễn viên trong và ngoài tỉnh.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn trao giấy chứng nhận giải nhất, nhì, ba cho các nhà vườn đoạt giải vườn đào đẹp.

Dịp này, Ban Tổ chức Cuộc thi Vườn Đào đẹp và Cây Hoa Đào đẹp Xứ Lạng năm 2024 đã trao giải thưởng cho chủ nhân của 14 vườn đào đẹp và 21 cây hoa đào đẹp; Ban Tổ chức Cuộc thi Vẽ tranh Hoa Đào đẹp Xứ Lạng năm 2024 đã trao 34 giải thưởng cho các tác phẩm tham gia cuộc thi.


Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn trao giải nhất, nhì, ba cho các tác giả đoạt giải cuộc thi vẽ tranh hoa đào đẹp Xứ Lạng.

Ngay sau chương trình khai mạc lễ hội, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu, du khách đã cùng tham quan đường hoa xuân Xứ Lạng tại khu vực Công viên Chi Lăng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn và Triển lãm “Nghe dòng sông Kỳ Cùng kể chuyện” gắn với tái hiện không gian chợ phiên Kỳ Lừa tại Bảo tàng tỉnh.

Lễ hội Hoa đào Xứ Lạng 2024 diễn ra từ ngày 26/1 đến ngày 9/3/2024 (từ 16 tháng Chạp năm Quý Mão đến 29 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Lễ hội có rất nhiều hoạt động đặc sắc, tiêu biểu như:

1. – Tham quan, trải nghiệm không gian quảng bá về hoa đào và Đường hoa xuân Xứ Lạng 2024.

2. – Trình diễn Nghệ thuật trong hang động.

3. – Tour, tuyến du lịch “Check in Mùa xuân Xứ Lạng” và Hành trình khám phá di sản vùng Công viên địa chất Lạng Sơn.

4. – Chương trình giao lưu nghệ thuật chuyên nghiệp với Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc chào mừng Lễ hội Kỳ Cùng

5. – Tả Phủ, thành phố Lạng Sơn.

6. – Giải chạy việt dã Mùa Xuân.

7. – Hội hát Then, Sli, Lượn và múa sư tử mèo dân tộc Tày, Nùng.

8. – Hội Đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng lần thứ III năm 2024.

9. – Hội thi “Hương sắc ẩm thực Xứ Lạng” mở rộng năm 2024.

10. – Triển lãm “Nghe dòng sông Kỳ Cùng kể chuyện” và tái hiện không gian chợ phiên Kỳ Lừa.

11. – Trưng bày, giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch, vùng Công viên địa chất Lạng Sơn và hỗ trợ thông tin cho khách du lịch; triển lãm Điện ảnh Việt Nam xưa và nay; hoạt động Đọc sách ngày Xuân – Lan tỏa tri thức.

Theo Baolangson.vn

Tin cùng chuyên mục