Hết lòng với công tác Hội

- Từng tham gia thanh niên xung phong (TNXP), chiến đấu, cống hiến quên mình vì nền độc lập tự do của dân tộc, khi trở về đời thường, Cựu TNXP Hoàng Quốc Uyển, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xã Phúc Ứng (Sơn Dương) vẫn miệt mài với công tác xã hội, xây dựng tổ chức Hội Cựu TNXP vững mạnh.


Cựu TNXP Hoàng Quốc Uyển.

Năm 1967, cũng như bao thanh niên yêu nước, ông Hoàng Quốc Uyển lên đường tham gia lực lượng TNXP, đóng quân tại Chiêm Hoá với nhiệm vụ mở tuyến đường vào Mỏ than Linh Đức, san sửa đường 2 bên Bến phà Bợ. Năm 1969, ông nhập ngũ, tham gia quân tình nguyện Lào, chiến đấu tại cánh đồng Chum, Xiêng Khoảng. Đến năm 1975, đất nước thống nhất, ông xuất ngũ trở về địa phương.

Về với đời thường, ông Uyển vừa chăm lo làm kinh tế, vừa tích cực tham gia công tác xã hội, như: Trưởng thôn, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, công an viên... Dù ở chức vụ nào, ông Uyển đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ, được cấp uỷ, chính quyền cũng như bà con nhân dân đánh giá cao.

Cũng chính sự tín nhiệm, tin tưởng đó, năm nay dù đã bước sang tuổi 72, nhưng ông Uyển vẫn chưa ngơi nghỉ. Ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của người TNXP vẫn cứ thôi thúc ông phải gắn bó với những công việc chung mà người ta gọi là “vác tù và hàng tổng”.

Ông hiện đang được giao đảm nhận 2 vai trò Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã và Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong xã. Một vai hai gánh, cả 2 tổ chức hội xấp xỉ 1.000 hội viên, đặc thù hội viên đều tuổi cao, sức yếu. Để xây dựng tổ chức hội vững mạnh, ông Uyển cùng Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi, Hội Cựu TNXP tích cực đẩy mạnh các phong trào “Tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương. Đồng thời, quan tâm, thực hiện tốt việc thăm hỏi, động viên tinh thần, tặng quà những hội viên ốm đau, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chu đáo, tình nghĩa mỗi khi gia đình các hội viên có việc hiếu, hỷ.

Đến nay, chân Quỹ tự quản của Hội Người cao tuổi xã đạt trên 620 triệu đồng, từ nguồn quỹ này, các chi hội cho hội viên vay vốn lãi suất thấp phát triển kinh tế gia đình, thăm hỏi hội viên ốm đau. Ông cũng chính là nhân chứng lịch sử, xác nhận cho nhiều đồng đội mất giấy tờ gốc để Nhà nước cấp chế độ bảo hiểm xã hội, tận tình hướng dẫn các TNXP hoàn thành thủ tục hưởng chế độ theo quy định.

Nhận xét về ông Uyển, đồng chí Dương Xuân Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phúc Ứng cho biết: “Ông Hoàng Quốc Uyển là người cán bộ gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm, luôn đi đầu trong tất cả các hoạt động của địa phương, nhất là công tác xây dựng nông thôn mới. Cấp uỷ, chính quyền xã đánh giá cao những đóng góp của ông ở cơ sở. Gia đình ông cũng là tấm gương tiêu biểu về tinh thần đoàn kết, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”.

Với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, hết lòng với công tác Hội, Cựu TNXP Hoàng Quốc Uyển đóng góp tích cực xây dựng các tổ chức Hội Người cao tuổi, Hội Cựu TNXP ngày càng vững mạnh. Hàng năm, hơn 90% hội viên gương mẫu và hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”. Cá nhân ông Hoàng Quốc Uyển vinh dự được các cấp Hội nhiều lần khen thưởng.

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục