Tự hào “Tuần lễ áo dài”

- Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2024 do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, công chức, viên chức, người lao động nữ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức và tham gia nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa nhằm tôn vinh tà áo dài Việt Nam.

 Phụ nữ huyện Yên Sơn tham gia đồng diễn dân vũ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

Ở cấp tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp Hội tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ áo dài. Hội đã vận động cán bộ, công chức người lao động các cơ quan thực hiện mặc áo dài tại nơi làm việc từ ngày 1-3 đến 8-3; vận động cán bộ, công chức, người lao động của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển, cơ quan Hội LHPN tỉnh ủng hộ và tặng 30 áo dài cho hội viên phụ nữ tiêu biểu về nghị lực vượt khó. Hội tổ chức Chương trình giao lưu dân vũ phụ nữ Tuyên Quang năm 2024...

Chị Lê Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội LHPN huyện Chiêm Hóa cho biết, các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ áo dài tại huyện được tổ chức linh hoạt và được chị em hưởng ứng tích cực. Tiêu biểu như: Hội LHPN xã Xuân Quang tổ chức cho chị em mặc áo dài viếng Nhà bia Trung ương Hội LHPN Việt Nam tại thôn Nà Lá; Hội LHPN xã Kim Bình tổ chức giao lưu văn nghệ, dân vũ áo dài; Hội LHPN xã Vinh Quang tổ chức cho các chi hội trưởng, chi hội phó mặc áo dài dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình; các xã: Ngọc Hội, Phú Bình, Yên Lập phối hợp tổ chức giao lưu dân vũ và đồng diễn áo dài tại Nhà văn hóa xã Ngọc Hội...

Tại thành phố Tuyên Quang, Hội LHPN thành phố đã tuyên truyền sâu rộng trên các trang fanpage của Hội, các nhóm zalo của phụ nữ toàn thành phố để chị em nắm bắt và hưởng ứng Tuần lễ áo dài. Trong đó, nổi bật là đã tổ chức thành công Chương trình trình diễn áo dài và giao lưu văn nghệ, dân vũ tại Phố đi bộ thành phố. Tại chương trình, đã có 48 phụ nữ có nghị lực vượt khó được trao tặng áo dài. Hội đã thành lập Đoàn Dân vũ gồm 800 chị em; triển khai tập luyện, hợp luyện và biểu diễn thành công các tiết mục đồng diễn áo dài truyền thống tại Chương trình giao lưu dân vũ phụ nữ Tuyên Quang năm 2024.

Chị Lê Trà Giang, Chủ tịch Hội LHPN phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) cho biết, Hội đã rà soát và đề xuất 3 hội viên phụ nữ tiêu biểu về nghị lực vượt khó để Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN thành phố tặng áo dài tại Chương trình trình diễn áo dài và giao lưu văn nghệ, dân vũ tại Phố đi bộ thành phố. Hội LHPN phường cũng tặng 8 bộ áo dài cho hội viên phụ nữ tiêu biểu về nghị lực vượt khó. Chị Vũ Thị Thịnh, hội viên phụ nữ tổ 5, phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) cho biết, chị rất vui mừng và tự hào khi mặc chiếc áo dài được tặng. Chị sẽ thường xuyên mặc áo dài trong các hoạt động của phụ nữ trong thời gian tới.

Nổi bật tại Hội LHPN huyện Hàm Yên, là chương trình giao lưu “Bước nhảy dân vũ”, trong đó có nhiều tiết mục mặc áo dài truyền thống; hoạt động mặc áo dài diễu hành trên đường kết hợp với bảo vệ môi trường của Hội LHPN thị trấn Tân Yên. Hội LHPN huyện tặng 100 áo dài cho phụ nữ khó khăn...

Các hoạt động ý nghĩa của phụ nữ toàn tỉnh trong Tuần lễ áo dài đã góp phần tôn vinh, lan tỏa tình yêu áo dài đến mọi người, tôn vinh vẻ đẹp của người con gái Việt Nam, qua đó góp phần tích cực vào việc tôn vinh và gìn giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc.                  

 Bài, ảnh: Bảo Trân

Tin cùng chuyên mục