Thi đua chào mừng Tết Độc lập

- Những ngày này, cùng với người dân cả nước, bầu không khí rộn ràng chào đón Tết Độc lập đang tràn ngập từ thôn xóm đến phố phường. Tất cả đang đồng lòng khắc phục khó khăn, ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương với các phong trào, chương trình hành động cụ thể, thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Niềm vui của ngày lễ trọng đại nhắc nhở mỗi người về thời khắc thiêng liêng của lịch sử 78 năm về trước, để từ đó thêm tự hào, nâng cao trách nhiệm, chung tay dựng xây quê hương đất nước ngày càng phát triển.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Nhiều công trình đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Sau hơn 2 năm rưỡi thực hiện mục tiêu Nghị quyết, có 14/15 chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đảm bảo kết quả, lộ trình Nghị quyết Đại hội đề ra. Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân giai đoạn 2021 - 2023 là 8,12%; tổng sản phẩm bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đến hết năm 2023, dự kiến đạt 55,7 triệu đồng; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ (giá so sánh 2010) bình quân 2021 - 2023, tăng 8,06%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,9%/năm...

Nông nghiệp chuyển dịch mạnh sang sản xuất hàng hóa. Toàn tỉnh có 191 sản phẩm OCOP, đứng thứ 4 trong 14 tỉnh miền núi phía Bắc. Lâm nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững, diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên 48.318 ha, đứng thứ 2 cả nước.

Tính từ năm 2021 đến tháng 6/2023 toàn tỉnh đón gần 6,1 triệu lượt khách, tổng thu xã hội từ du lịch đạt 6.420 tỷ đồng. Tỉnh huy động nhiều nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, liên thông với đầu mối giao thông chính trong khu vực như đường cao tốc, quốc lộ, cảng hàng không,... Hạ tầng giao thông cũng kết nối liên hoàn, thông suốt từ tỉnh đến huyện, huyện đến xã và thôn bản, góp phần đi lại an toàn, thông suốt và thuận tiện.

Với mục tiêu tổng quát đến năm 2025, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc, đến nay Tuyên Quang luôn giữ vững tốc độ tăng trưởng cao trong 14 tỉnh Trung du, miền núi Bắc Bộ, các chỉ tiêu cơ bản đảm bảo lộ trình thực hiện Nghị quyết Đại hội, một số chỉ tiêu dự kiến vượt Nghị quyết Đại hội đề ra.

Tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách về cải thiện môi trường sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư; đồng hành chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đón lễ Quốc khánh năm nay, bên cạnh những hoạt động vui chơi giải trí diễn ra ở khắp các địa phương trong tỉnh, người dân trong tỉnh thêm vui mừng, phấn khởi, tự hào trước những thành tựu của tỉnh đạt được. Những thành quả đó là động lực, niềm tin và cơ sở để chúng ta hướng đến tương lai tươi sáng hơn, xây dựng quê hương ngày một văn minh, giàu đẹp.

Nam Thanh

Tin cùng chuyên mục