Serbia: Cựu Thủ tướng Ana Brnabic được bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Sau khi Cựu Thủ tướng Ana Brnabic được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic được chỉ định làm Thủ tướng cho đến khi chính phủ mới được bầu chọn.

Ngày 20/3, Quốc hội Serbia đã bầu cựu Thủ tướng Ana Brnabic làm Chủ tịch Quốc hội mới.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN/Hội đồng châu Âu/European Western Balkans)

Bà Brnabic hiện là Phó Chủ tịch đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền và lãnh đạo chính phủ Serbia từ năm 2017, đã giành được sự ủng hộ của 153 trên tổng số 250 thành viên Quốc hội nước này.

Việc bà Brnabic được bầu làm Chủ tịch Quốc hội diễn ra sau khi Serbia tổ chức bầu cử hôm 17/12 năm ngoái, trong đó liên minh do đảng SNS dẫn đầu đã giành chiến thắng với 129 ghế tại Quốc hội Serbia.

Sau khi bà Brnabic được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic được chỉ định làm Thủ tướng cho đến khi chính phủ mới được bầu chọn.

Ngoài ra, Quốc hội Serbia cũng bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội và một Tổng thư ký.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục