Trung thu ở các địa phương

- Rằm Trung thu đang tới gần, khắp các địa phương trong tỉnh, các mô hình đèn đang được diễn diễu khắp các ngả đường. Mỗi buổi tối, ở những con phố nhỏ, không khó bắt gặp các cháu nhỏ khuôn mặt hớn hở cùng các bà, các mẹ với tà áo dài thướt tha. Trung thu năm nào cũng ghi nhận những kỷ lục mới, ngoài những mô hình độc lạ ở thành phố thì các địa phương cũng xuất hiện các mô hình hoành tráng. Ai cũng đều muốn góp sức làm nên một mùa Trung thu tuyệt vời cho trẻ em.

Mỗi tối khắp các ngả đường của thị trấn Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa đều có các mô hình trung thu dạo phố.

Huyện Hàm Yên nổi bật với mô hình lấy ý tưởng từ đặc sản cam sành của địa phương.

Trẻ em thị trấn Na Hang tỏ ra vô cùng thích thú với các mô hình.

Để đêm hội thêm phần hấp dẫn, thị trấn Na Hang cũng tổ chức đêm hội trăng rằm cho thiếu nhi.

Huyện Sơn Dương chọn hình ảnh Bác Hồ và Lán Nà Nưa là biểu tượng của huyện.

Năm nay huyện Yên Sơn nổi lên với mô hình thuyền rồng của thôn Bình Ca 1, xã Tứ Quận với sự đầu tư và cách làm du lịch hiệu quả để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Các mô hình Trung thu tại huyện Yên Sơn luôn thu hút đông du khách và nhân dân.

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Mai Đức Thông tặng quà Trung thu cho thiếu nhi thôn Cây Táu, xã Đồng Quý (Sơn Dương).

Báo Tuyên Quang phối hợp UBND huyện Yên Sơn tổ chức tặng quà cho các em nhỏ tại xã Hùng Lợi, Yên Sơn.

Đoàn Thanh niên Báo Tuyên Quang tặng quà tại thôn 700, xã Hùng Đức (Hàm Yên).

Niềm vui các em nhỏ khi được nhận quà.

Phóng sự ảnh: Lê Duy

Tin cùng dòng sự kiện