Điện ảnh kết nối di sản và du lịch Tuyên Quang 2023: Giúp đưa vẻ đẹp của Tuyên Quang đến với công chúng

- Trong khuôn khổ khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XIV và Lễ hội thành Tuyên năm 2023 tại tỉnh Tuyên Quang, ngày 21 và 24-9, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Chương trình Điện ảnh kết nối di sản và du lịch Tuyên Quang năm 2023.

Lãnh đạo huyện Lâm Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp đón đoàn tại Làng văn hóa du lịch Nà Tông, xã Thượng Lâm.

Tham gia đoàn Điện ảnh kết nối di sản và du lịch Tuyên Quang năm 2023 có các đồng chí: PGS, TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; Nguyễn Văn Tân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam; đại diện Cục Điện ảnh-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Điện ảnh Hoa kỳ tại Việt Nam; Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam VTV; Xưởng làm phim Khoa học và Điện ảnh Quân đội; Nhà xuất bản Quân đội;  Công ty Netflit; Hãng phim November; Hãng phim Studio Anh Tễu; Phim Trường Dofilm; Công ty sản xuất phim Indochine; Hãng phim 89 SGroup; Đạo diễn hình ảnh K'Ling; Nhà sản xuất phim, diễn viên Mai Thu Huyền và nhiều doanh nghiệp sản xuất phim, đạo diễn, nhà biên kịch, nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng của Điện ảnh Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang; Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Tuyên Quang đón tiếp, chúc mừng đoàn trong hành trình khảo sát di sản và du lịch của huyện Lâm Bình.

Các nhà sản xuất phim, đạo diễn, biên kịch, diễn viên tiến hành khảo sát vòng lòng hồ sinh thái Lâm Bình.

Ngày 21 và 22 tháng 9, Đoàn có chuyến khảo sát Làng văn hóa du lịch Nà Tông, xã Thượng Lâm; tham gia trải nghiệm một số hoạt động tại homestay giã bánh dày, làm cốm, dệt thổ cẩm, giao lưu văn nghệ; thăm bến Thượng Lâm, Cọc Vài, khu Thúy Loa cũ, thác Nặm Me.

Đây là hoạt động của tỉnh nhằm kết nối các nhà sản xuất phim biết đến kho tàng di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, vẻ đẹp đất và người, tiềm năng du lịch của Tuyên Quang, từ đó có những ý tưởng hay, sáng tạo ra các tác phẩm điện ảnh gắn với quảng bá nâng cao hình ảnh thương hiệu du lịch của Tuyên Quang đến với du khách trong và ngoài nước.

Đoàn khảo sát thác Nặm Me.

Tin, ảnh: Quang Hòa

Tin cùng dòng sự kiện