Đoàn Tuyên Quang giành 17 huy chương các loại tại Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia

- Từ 5 đến 11-7, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Liên đoàn Jujitsu Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia năm 2023.

VĐV đoàn Tuyên Quang giành Huy chương Vàng ở nội dung Gi.

Giải năm nay quy tụ hơn 300 vận động viên (VĐV), đến từ 22 tỉnh, thành, ngành trong cả nước. VĐV tranh tài các hạng cân ở nội dung đối kháng cá nhân nam - nữ Jujitsu (Newaza) Gi và Nogi; Jujitsu Fighting và biểu diễn ở nội dung Duo (Duo Classic) và Show (Duo Show).

Đoàn Tuyên Quang có 10 VĐV, thi đấu ở 9 hạng cân tại nội dung đối kháng Gi và Nogi (nội dung đoàn Tuyên Quang thi đấu đến ngày 9-7).

VĐV đoàn Tuyên Quang giành Huy chương Vàng ở nội dung Nogi.

Sau 5 ngày tranh tài, các VĐV tỉnh Tuyên Quang đã thi đấu xuất sắc và giành được 5 Huy chương Vàng (trong đó có 3 Huy chương Vàng ở nội dung đối kháng Gi và 2 Huy chương Vàng ở nội dung đối kháng Nogi); 5 Huy chương Bạc (trong đó có 3 Huy chương Bạc ở nội dung đối kháng Gi, 2 Huy chương Bạc nội dung Nogi); 7 Huy chương Đồng (trong đó có 1 Huy chương Đồng ở nội dung Gi, 6 Huy chương Đồng ở nội dung Logi).

Giải vô địch trẻ Jujitsu quốc gia năm 2023 là dịp để đội tuyển Jujitsu quốc gia tuyển chọn, bổ sung các VĐV xuất sắc kế cận và chuẩn bị lực lượng tham gia giải vô địch trẻ thế giới và các giải đấu quốc tế khác trong năm 2023.

Tin, ảnh: Minh Hoa

Tin cùng chuyên mục