Thứ bảy, 11/09/2010
TRANG CHỦ
Chính trị
Đạo đức Hồ Chí Minh
Xã hội
Kinh tế
Du lịch
Quốc tế
Thể thao
Xây dựng Đảng, Nhà nước
Pháp luật
Khoa học - Công nghệ
Văn hóa - Văn nghệ
Sức khỏe - Đời sống
Chính sách - Cuộc sống
Thông tin tòa soạn
Tin đọc nhiều nhất
Thu hồi 1.000 sản phẩm tại làng bánh trung thu lớn nhất thủ đô...
Bắt cóc con tin đòi 1,1 tỷ đồng tiền chuộc...
Thế giới chỉ trích vụ đòi đốt kinh Koran ở Mỹ...
Ông Huỳnh Ngọc Sĩ bị truy tố tội nhận hối lộ với mức án đến tử hình...
Chủ nhà đi vắng, giúp việc cuỗm mất 500 triệu đồng...
Về miền gái đẹp...
Khai mạc đại hội điểm Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ XVII...
Tư tưởng Bác Hồ về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...

Các chuyên mục khác
Ca khúc Tuyên Quang
Tuyên Quang miền quê yêu thương
Vấn vương câu hát ới-la
Về miền gái đẹp
Ngàn năm Thăng Long
“Tứ bất tử” - những truyền thuyết gắn bó với Thăng Long - Hà Nội
Dựng bia Lê Lợi giữa Hà Thành
Phát hiện mộc bản “Chiếu dời đô” cổ nhất
Mỗi kỳ một chuyện
Ba điều nên biết
An toàn thực phẩm
Cũng là một loại rác
Phóng sự-Ghi chép
Bản sắc Phia Chang
Chuyện về người là thành viên Ban lưu giữ thi hài Bác
Thủy lợi - Bản tình ca của đất và nước
Người tốt việc tốt
Cán bộ mặt trận nhiệt tình với công việc
Bí thư chi bộ gương mẫu
Cô giáo mầm non tâm huyết với nghề
Lao động - Việc làm
Hòa Phú phát triển nghề làm mắm cá ruộng
Người nghèo vùng nông thôn có thêm nghề và thu nhập
Sơn Dương phấn đấu mỗi năm tạo việc làm mới cho 4.800 lao động
Nhịp cầu bạn đọc
Cống Hưng Định, Sầm Dương kêu cứu
Đập Nặm Nhật "quá tuổi"
Đê sông Lô “há miệng” chờ mưa lũ
Thông tin - Quảng cáo
Báo Tuyên Quang số Xuân Canh Dần 2010
Điện lực Tuyên Quang thông báo thủ tục cấp điện mới
Nhắn tìm đồng đội và thân nhân liệt sĩ

Thứ năm, 29/07/2010 - 09:32" GMT+7


Page for print!    Send to friend ->

Chân Sơn khai thác lợi thế ao, hồ để phát triển thủy sản

TQĐT - Những năm gần đây diện tích nuôi thuỷ sản của xã Chân Sơn (Yên Sơn) không ngừng được mở rộng, góp phần vào việc chuyển dịch hiệu quả cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo thêm việc làm cho người dân nơi đây.

 

 
Hồ nuôi cá rộng 1,5 ha của gia đình ông Phạm Đình Điệm.


Đồng chí Phạm Đăng Định - Chủ tịch UBND xã Chân Sơn cho biết, với lợi thế là xã nằm giáp ranh với công trình thuỷ lợi hồ Ngòi Là, 1 số thôn bản của Chân Sơn tận dụng các nhánh của công trình này như thôn Ngòi Là 1, Ngòi Là 2, thôn Tân Sơn để nuôi trồng thuỷ sản. Hiện toàn xã có hơn 30 ha mặt nước được khai thác đưa vào nuôi trồng thuỷ sản.

Thôn Tân Sơn, một trong những thôn có diện tích thuỷ sản lớn, ông Đào Xuân Trường, Phó trưởng thôn cho biết: Tân Sơn là thôn có truyền thống về đào ao thả cá. Thôn có 53 hộ gia đình, thì chỉ có 1 hộ gia đình không có ao, còn lại mỗi hộ gia đình đều có ít nhất vài trăm mét vuông đến hơn 1 ha ao cá. Gia đình ông Phạm Đình Điệm có diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản 1,5 ha cho biết, nhận thấy giá trị của nhánh công trình hồ thuỷ lợi Ngòi Là ngay sát nhà, ông bỏ tiền tu bổ, cải tạo nhánh, hình thành ao nuôi các loại cá truyền thống như trắm, chép... Nhờ nỗ lực lao động, cộng với sự hướng dẫn tận tình từ các cán bộ khuyến nông xã, mỗi năm gia đình ông thu nhập hơn 30 triệu đồng. Từ đào ao thả cá, nhiều hộ gia đình ở Chân Sơn cũng đã vươn lên đời sống kinh tế khá giả như hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lụa; anh Phạm Sỹ Tuyên; anh Phạm Ngọc Hà, ông Đào Xuân Trường.

Ông Trường cho biết, gia đình ông hiện có 2 ao, mỗi ao rộng hơn 2 sào thả cá trắm. Những năm trước đây, khi chưa được tiếp cận với khoa học kỹ thuật cũng như phương thức chăn nuôi mới, gia đình ông nuôi cá theo phương thức truyền thống, tức là chăn nuôi chủ yếu bằng các loại lá cây và phân chuồng, hàng năm dù bỏ rất nhiều công sức nhưng 4 sào ao gia đình ông cũng chỉ cho thu nhập 1 lần, mỗi lần trên dưới 15 triệu đồng. Thời gian gần đây, khi trên thị trường xuất hiện các loại thức ăn công nghiệp, gia đình ông Trường là hộ gia đình đầu tiên thực hiện thí điểm nuôi cá bằng thức ăn công nghiệp kết hợp các loại thực vật như cỏ, lá sắn, lá tre... Từ khi chuyển sang chăn nuôi bằng thức ăn công nghiệp, mỗi năm 4 sào cá gia đình ông cho thu hoạch 2 lần, mỗi lần từ 1,2 đến 1,3 tấn cá, trừ chi phí cũng có lãi gần 30 triệu đồng.

Đồng chí Phạm Đăng Định khẳng định: Thời gian tới đây, xã tiếp tục duy trì diện tích thuỷ sản hiện có, bên cạnh các giống cá truyền thống, xã tiếp tục nghiên cứu và đưa thêm một số giống cá mới cho năng suất chất lượng và giá thành cao như cá rô phi đơn tính vào nuôi đại trà.         

Bài, ảnh: Trần Thị Liên

 Thảo luận (Ý kiến của bạn?)   [Đọc sau]   [Trở về]
Tin mới:
Các tin đã đưa:
 
Xem tiếp >>
TIÊU ĐIỂMVideo Clip
Yên Sơn đẩy mạnh trồng rừng năm 2010
Giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp
Trồng nấm sò và nấm rơm thu bạc triệu

Dành
cho
Quảng
cáo

Dành
cho
Quảng
cáo

Tin cùng chuyên mục

Báo Bắc Ninh

Báo Lào Cai

Báo Phú Thọ

Thông tin tòa soạnRSSLiên hệGóp ý
© 2007 Báo điện tử Tuyên Quang - Cơ quan chủ quản: Tỉnh uỷ tỉnh Tuyên Quang
Giấy phép xuất bản số 249/GP-BC cấp ngày 12/06/2007
Trụ sở tòa soạn : Đường 17-8 - Thành phố Tuyên Quang
Telephone : 027.3822820 - 3817155 / Fax: 027.3822821 - Email : baodientutuyenquang@gmail.com
Tổng biên tập : Phùng Thị Lan ; Phó tổng biên tập : Nguyễn Thế Hoà - Ngô Thị Thu Hà
THỐNG KÊ
Lượt truy cập : 11584971
Hôm nay: 1777 lượt
Power by : NtSoft., Jsc