Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, lại đông anh em nên anh Phẩm học hết lớp 12 phải nghỉ học để phụ giúp cha mẹ công việc sản xuất. Sau khi chuyển sinh hoạt đoàn về tại địa phương, anh tích cực tham gia các chương trình tư vấn học nghề, tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi... Qua sự tư vấn và giúp đỡ của tổ chức đoàn, anh đã chọn hướng phát triển kinh tế gia đình từ mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng - ruộng (VACR). Anh Phẩm đã khai thác, cải tạo diện tích đất của gia đình để trồng lúa, ngô, đào ao thả cá. Anh mạnh dạn thay thế những giống cũ bằng những giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất và chất lượng cao. Anh Phẩm đầu tư nuôi 200 con vịt siêu trứng, trồng lúa vụ chính, trồng ngô vụ ba. Năm 2008, mô hình chăn nuôi, trồng trọt của gia đình anh Phẩm đem lại thu nhập trên 45 triệu đồng.
Vay thêm 20 triệu từ Ngân hàng Chính sách xã hội cùng với số vốn tích cóp được anh Phẩm mở rộng mô hình chăn nuôi, trồng trọt quy mô lớn hơn. Đàn vịt siêu trứng từ 200 con đã tăng lên 1.000 con, trung bình mỗi ngày thu được từ 750 đến 850 quả trứng. Để khai thác triệt để điều kiện sẵn có, anh Phẩm đầu tư nuôi gà thịt, mỗi tháng cung cấp ra thị trường khoảng tạ rưỡi gà thịt. Nhận thấy nhiều người dân của xã Tân Thịnh và huyện Chiêm Hóa có nhu cầu rất lớn về giống gia cầm đảm bảo, anh đã làm dịch vụ cung cấp gà giống cho bà con. Anh Phẩm còn trồng được gần 1 ha keo, nhận làm đại lý chuyên cung cấp thức ăn chăn nuôi... Với mô hình kinh tế tổng hợp, anh Phẩm giúp tạo việc làm cho 6 lao động địa phương.
Bài,ảnh: Huy Hoàng
|