 Thượng úy Bùi Xuân Thắng | Trong hoạt động nghiệp vụ anh luôn lấy 6 điều Bác Hồ dạy CAND làm mục tiêu phấn đấu và rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức. Bất kể ngày hay đêm, ngày nghỉ hay ngày lễ, tết khi có vụ việc đòi hỏi phải giám định anh luôn vui vẻ lên đường làm nhiệm vụ. Công việc của anh là giám định tử thi, giám định thương tích. Kết quả giám định nhằm làm rõ tội phạm, phục vụ đắc lực cho công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm. Nhưng trong khi giám định anh thường phải nghe những lời nói, cử chỉ và ánh mắt thiếu thiện cảm của người nhà nạn nhân. Thậm chí có trường hợp đang giám định tử thi, anh còn bị người nhà nạn nhân vác dao dọa chém không cho thực thi nhiệm vụ. Khó khăn, thử thách là vậy, song Bùi Xuân Thắng không chùn bước, bởi hơn ai hết anh hiểu rõ nhiệm vụ của mình.
Đối với công việc giám định pháp y thương tích, anh luôn giám định đúng, chính xác. Thường các ca này, đối tượng gây thương tích luôn muốn kết quả giám định thấp xuống, ngược lại người bị thương tích lại muốn thương tích của mình nặng lên, do đó họ tìm mọi cách để đạt được mục đích. Không ít vụ đối tượng đã có ý bồi dưỡng anh hàng triệu đồng để làm sai kết quả giám định, nhưng anh kiên quyết từ chối và kết luận giám định đúng, khách quan. Có trường hợp yêu cầu giám định vượt quá khả năng, đòi hỏi phải về bệnh viện Trung ương, nạn nhân lại quá nghèo không có tiền, Bùi Xuân Thắng đã lấy một phần tiền lương của mình giúp họ có tiền chi phí làm giám định. Trong quá trình giám định anh luôn có thái độ đúng mực với nhân dân, chưa một lần đòi hỏi hoặc nhận quà biếu.
Trung bình 5 ngày anh giám định một tử thi, có tuần 6-7 vụ, cá biệt có năm cả 4 ngày tết là 4 vụ giám định tử thi, không có tết nhưng được đồng đội động viên, vợ con thông cảm, chia sẻ nên anh như được tiếp thêm sức mạnh vượt qua thử thách. Từ năm 2005 đến nay, Thượng úy, đảng viên trẻ Bùi Xuân Thắng đã giám định trên 400 vụ tử thi, hơn 500 vụ pháp y thương tích, ngoài ra anh còn tham gia giám định hồ sơ, thu mẫu, giám định phục vụ các chuyên án. Với những cố gắng và thành tích đạt được anh vinh dự được báo cáo điển hình tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" 5 năm (2005 - 2010), được Đảng ủy Công an tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.
Bài, ảnh: Mai Vĩnh
|