Gần đây nhất, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo kết luận kỳ họp thứ 32, thông báo rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân 45 vụ việc nổi cộm, trong đó có một đề nghị được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức chú ý là đề nghị Trung ương cách hết các chức vụ trong Đảng, chính quyền đối với Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang do thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh, vi phạm nghiêm trọng tư cách đảng viên, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh người cán bộ lãnh đạo.
Ai cũng nghĩ, những người giữ chức vụ cao là những người từng trải, có kiến thức sâu rộng, có thực tiễn, có kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị vững vàng, được mọi người trọng vọng và được nhiều người để mắt tới thì khó vấp ngã. Nhưng, chính vì sự tin tưởng đó mà thiếu đi sự giám sát, chặt chẽ đối với những người có quyền lực, nhất là những người có chức vụ cao đã gây nên hệ quả là nguyên tắc Đảng và chế độ giám sát trong Đảng bị buông lỏng. Đồng thời, cũng chính sự dễ dãi, buông lỏng vào lúc cuối đời của bản thân những cán bộ có chức, có quyền đó và sự cả nể, cho qua của tổ chức, đồng nghiệp đối với những người đó, đã vô tình "giết chết" họ trước khi họ nhận quyết định về hưu. Cái giá họ phải trả cho sự sa ngã cuối đời là bài học đắt giá cảnh tỉnh cho nhiều người.
Mong rằng, Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" là dịp để các cán bộ, đảng viên nêu cao hơn nữa tinh thần đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư theo tấm gương của Bác Hồ.
Nhị Bắc
|