Tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước
 Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hà Phú sản xuất nước khoáng đóng chai và dịch vụ du lịch tại xã Phú Lâm (Yên Sơn) tạo việc làm cho 50 lao động. | Ngành lao động - thương binh và xã hội tỉnh phối hợp với các đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu, tuyển dụng lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước. Ông Lê Văn Háu, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, các huyện, thị xã đã mời Công ty Honda, Công ty TNHH Canon Hà Nội... về các địa phương để trực tiếp tư vấn, tuyển dụng lao động. Yêu cầu của các công ty đối với người lao động là có sức khỏe tốt, có trình độ văn hóa 12/12, có ý thức tổ chức kỷ luật, có thể được tuyển dụng ngay. Các công ty hỗ trợ cho người lao động chi phí đào tạo nghề, tiền nhà ở, đã tạo niềm tin cho người lao động. Nhờ đó, trong những tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tuyển dụng được 4.302 lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước, đạt 71,7% kế hoạch năm. Bình quân thu nhập của người lao động khoảng 2,5 triệu đồng/người/tháng.
Sơn Dương, Yên Sơn, Nà Hang là những huyện điển hình trong việc tuyển dụng lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước. Ông Hoàng Ngọc Chảnh, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nà Hang cho biết, ngay từ đầu năm, huyện phối hợp với Công ty TNHH Canon Hà Nội trực tiếp tư vấn, tuyển dụng lao động ở tất cả các xã, thị trấn, trong đó tập trung nhiều ở các xã khu C. Trong 6 tháng, toàn huyện đã tuyển dụng được 350 lao động, chủ yếu đi làm việc với Công TNHH Canon, đạt 70% kế hoạch năm.
Hết quý II, huyện Sơn Dương đã tuyển dụng 1.370 lao động và là địa phương có số lao động nhiều nhất so với các huyện, thị xã đi làm việc tại Công ty TNHH Canon, Công ty Honda Việt Nam... Ông Nguyễn Hưng Vượng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, công tác tư vấn được thực hiện trực tiếp tại các xã, thôn bản tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với thông tin chính thống nhất về thị trường lao động, việc làm, nhất là thị trường lao động trong nước. Làm tốt công tác tư vấn nên trong năm 2010 huyện sẽ có khoảng 2.000 lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước, vượt hơn 120% kế hoạch năm. Theo khảo sát của UBND huyện, hầu hết người lao động có việc làm, thu nhập ổn định. Một số lao động sau thời gian làm việc ở Hà Nội có vốn, tích lũy kinh nghiệm đã mở công ty riêng. Đây là một thành công trong chương trình giới thiệu, tuyển dụng đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước.
Tạo việc làm trong các ngành kinh tế
Theo kế hoạch năm 2010, tỉnh ta tạo việc làm cho 14.200 lao động trong các ngành kinh tế. Đến nay, đã tạo việc làm cho 8.509 lao động, đạt gần 60% kế hoạch năm. Đạt được kết quả này, các ngành chức năng trong tỉnh đã giúp người dân tiếp cận các nguồn vốn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động.
Trong lĩnh vực công nghiệp-xây dựng, toàn tỉnh có 2.731 lao động được tạo việc làm mới, trong đó vai trò của các doanh nghiệp tại địa phương là rất quan trọng. Nhiều lao động được các doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc, có thu nhập ổn định giúp gia đình thoát nghèo, đời sống từng bước được cải thiện. Anh Đặng Văn Nhã, ở xã Lâm Xuyên mới được Doanh nghiệp tư nhân Thiện Long, xã Hồng Lạc (Sơn Dương) ký hợp đồng với mức lương 3 triệu/tháng làm nhiệm vụ khai thác cát sỏi trên sông Lô. Anh Nhã cho biết, với mức lương khá cao, gia đình anh đỡ khó khăn rất nhiều. Anh tích lũy tiền giúp bố mẹ làm lại ngôi nhà, đầu tư nuôi trâu sinh sản, chắc chắn cuộc sống ngày càng đầy đủ hơn.
Tỉnh và các tổ chức tín dụng đã phân bổ kịp thời các nguồn vốn cho người dân vay xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế. Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2010, UBND tỉnh đã phân bổ 500 triệu đồng hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Hàm Yên, Yên Sơn chăn nuôi trâu sinh sản; phân bổ 4.631 tỷ đồng từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm cho các huyện, thị xã hỗ trợ các hộ có nhu cầu đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã giải quyết kịp thời cho người dân có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất. Chị Ma Thị Eng, ở xã Thanh Tương (Nà Hang) vừa được vay 10 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện mua 1 con trâu sinh sản. Chị Eng tâm sự, “con trâu là đầu cơ nghiệp” nên gia đình chị chăm sóc trâu rất tốt để lấy sức kéo và mong đẻ nhiều nghé con, khi ấy gia đình chị sẽ thoát nghèo bền vững.
Sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ngành chức năng đã tạo cơ hội cho người lao động tìm kiếm được việc làm và bản thân người lao động đã nỗ lực, tích cực hưởng ứng các chương trình lao động - việc làm. Tạo việc làm ổn định cho người lao động đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo của tỉnh.
Bài, ảnh: Thành Công
|