 Cơ sở sản xuất khung nhôm, cửa kính của anh Đỗ Văn Hưng, thôn Chè 6, xã Lưỡng Vượng tạo việc làm thường xuyên cho 6 - 7 lao động. |
Ông Dương Thanh Long, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB & XH) thị xã, cho biết: Đối với công tác giải quyết việc làm tại KCN trong nước, hàng năm từ việc cập nhật thông tin về những Công ty có tuyển lao động đáp ứng được những tiêu chí bảo đảm các quyền lợi cho người lao động, Phòng LĐTB & XH thị xã triển khai thông báo tới các phường, xã để thông báo rộng rãi tới nhân dân; tổ chức các đợt tham quan, khảo sát cho cán bộ phường, xã tại đơn vị tuyển dụng lao động. Tại đây, các cán bộ sẽ tiếp xúc, trao đổi với những công nhân đang làm việc tại các Công ty nhằm thẩm định thông tin về Công ty, tìm hiểu nơi ăn, chốn ở, sinh hoạt, nơi làm việc của công nhân… Những gì “mắt thấy, tai nghe” là những lý do thuyết phục nhất phục vụ cho công tác tuyên truyền, tư vấn việc làm tại các phường, xã. Phòng LĐTB & XH cũng chuyển đến phường, xã tờ rơi thông tin về hoạt động của Công ty để bà con nhân dân tìm hiểu cụ thể. Các phường, xã nắm những đối tượng trong độ tuổi lao động, tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn giới thiệu việc làm.
Nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động có nhu cầu việc làm, Phòng LĐTB & XH thị xã đã chú trọng lựa chọn các đối tác tuyển lao động và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn việc làm. Năm nay, Phòng chọn 3 đối tác là các công ty: Canon, Panasonic, Sumitomo thuộc Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). Trong tháng 5 vừa qua, thị xã đã phối hợp với đại diện Công ty Canon, Sumitomo, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 3 hội nghị tư vấn việc làm cho 177 đối tượng lao động của 13 phường, xã. Kết quả có 14 người đăng ký được đi làm việc tại các Khu công nghiệp này.
Thị xã cũng đặc biệt chú trọng đến công tác tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương; thực hiện nhiều chính sách ưu tiên phát triển các ngành nghề có lợi thế của địa phương và thu hút được nhiều lao động như: Chế biến nông lâm sản, gia công hàng may mặc, sản xuất hàng gia dụng… Tính đến hết tháng 5, toàn thị xã có trên 6.000 hộ gia đình phát triển tiểu thủ công nghiệp, thu hút tạo việc làm cho trên 8.000 lao động với mức thu nhập từ 800.000 đến 1,8 triệu đồng/người/tháng. Tiếp tục hỗ trợ các tổ chức, gia đình có nhu cầu mở rộng sản xuất để thu hút nhiều lao động. UBND thị xã vừa phân bổ trên 1,5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm (vốn 120) cho 11 cơ sở kinh doanh và 28 dự án gia đình.
Riêng trong các mô hình phát triển kinh tế gia đình đã tạo việc làm cho 179 lao động, trong đó có 87 lao động được tạo việc làm mới. Bên cạnh đó thị xã còn thực hiện nhiều các chương trình hỗ trợ cho người lao động như: Dạy nghề ngắn hạn, mở các lớp tập huấn nâng cao tay nghề, kiến thức để giúp người lao động có thể tự tạo việc làm tại chỗ cho bản thân.
Bài, ảnh: Minh Huệ
|