 |
| Thông tin thời sự > Tuyên Quang: Đất & người |
 |
 |
|
Tuyên Quang: Đất & người:
|
 |
| | Thành Tuyên có Dốc Số hai (30/8/2010) | TQĐT - Cái tên Dốc Số hai, ở thành phố Tuyên Quang, hẳn có từ thời Pháp thuộc, nhưng có lẽ cũng do tự nhiên mà thành.
| | |
| | Gìn giữ câu hát sình ca (23/8/2010) | TQĐT - Thôn Minh Cầm, xã Đội Bình (Yên Sơn) cách trung tâm thành phố Tuyên Quang gần 20 km về phía nam. Không chỉ là mảnh đất trù phú, nơi đây còn làm mê đắm lòng người với những câu hát Sình ca. Trải qua thời gian, cái tên Làng Cầm và điệu hát xưa vẫn còn hiện hữu trong tiềm thức và cuộc sống hiện tại của đồng bào dân tộc Cao Lan nơi đây.
| | |
| | Bánh gai Chiêm Hóa (9/8/2010) | TQĐT - Khách qua thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hoá) ai cũng muốn dừng chân mua một ít bánh gai để làm quà. Bánh gai Chiêm Hóa đã trở thành thương hiệu đặc sản nổi tiếng không chỉ trong tỉnh. Nghề làm bánh gai khó giàu nhưng người làm bánh gai ở thị trấn Vĩnh Lộc vẫn gắn bó với nghề. Đơn giản bởi họ muốn lưu giữ một nghề truyền thống với một sản phẩm mang đậm hương vị quê hương.
| | |
| | Tiềm năng miền sơn dã (5/7/2010) | TQĐT - Nói tới Hàm Yên là nói tới xứ sở về cây thuốc dân gian. Thần tích ngôi Đền Ông huyện Hàm Yên có viết: “Đây là xứ sơn kỳ thuỷ tú, vạn vật tốt tươi, con người tươi đẹp, ruộng nhiều lúa chín, đất nở đầy hoa, chim kêu vượn hót, thuốc quý tiềm tàng, sơn hào vô tận… nhờ khí hạo nhiên”. Cho thấy, đây là xứ sở của người đẹp và phong cảnh đẹp, thiên nhiên giàu sức sống. Trong đó có nguồn thuốc thiên nhiên đầy bí ẩn, sống bền bỉ làm nên một tiềm năng quý giá của miền sơn dã.
| | |
| | Vẫn như có Bác giữa núi rừng chiến khu (18/5/2010) | TQĐT - Tân Trào - địa danh thiêng liêng gắn liền với nhiều sự kiện trọng đại trong cuộc đời hoạt động cách mạng của lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, “Nhà văn hóa kiệt xuất, Anh hùng giải phóng dân tộc” - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nơi đây, đã vinh dự được Đảng, Bác Hồ chọn làm Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến. Trong những ngày tháng 5 này, đứng trước lán Nà Lừa, được nghe giới thiệu về những ngày Bác ở và làm việc tại đây càng thêm tự hào, yêu kính Người.
| | |
| | Chùa Phúc Lâm và những nét kiến trúc cổ xưa (26/4/2010) | TQĐT - Chùa Phúc Lâm thuộc xã Thượng Lâm (Nà Hang). Chùa có tên đầy đủ là “Phúc Lâm Tự”. Chùa tọa lạc trên một gò đất cao, rộng và bằng phẳng, quay theo hướng Tây Nam nhìn ra cánh đồng bản Nà Tông. Phía xa hơn nữa là những dãy núi Thượng Lâm trùng điệp, mây trắng bao phủ quanh năm. | | |
| | Đền mẫu Ỷ La (24/3/2010) | TQĐT - Thờ Mẫu là một sinh hoạt văn hoá tâm linh có từ lâu trong lịch sử và gắn bó mật thiết với người dân Tuyên Quang ở các di tích Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Mẫu Ỷ La (thị xã Tuyên Quang), Đền Ngọc Hội (Chiêm Hoá), Đền Bắc Mục, Đền Thác Cái (Hàm Yên).
| | |
| | Di tích hang Lưu trữ Quốc gia (23/3/2010) | TQĐT - Hang Lưu trữ Quốc gia nằm trên dãy núi dài khoảng 1 km của các thôn Văn Sòng, Thiện Phong và xóm Đá, xã Thiện Kế (Sơn Dương). Nơi đây vừa thuộc an toàn khu của cách mạng, vừa tiện giao thông liên lạc, bảo đảm an toàn bí mật. Hang là nơi sơ tán tài liệu của Trung ương, tiền, vàng của Ngân hàng Trung ương và là nơi cất giữ kỷ vật, quà tặng, di vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nơi cất giữ, lưu trữ hồ sơ của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương từ năm 1966 đến năm 1976.
| | |
|
| | Thôn Bòng xưa và nay (1/3/2010) | TQĐT - Thôn Bòng, xã Tân Trào (Sơn Dương) được nhân dân cả nước biết đến với điểm di tích lịch sử lán Hang Bòng - nơi Bác Hồ đã ở và làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1949 đến 1952.
| | |
 |
| Các tin đã đưa: |
|
|
|