TQĐT - Sinh Long là xã còn nhiều khó khăn của huyện Nà Hang, địa hình chủ yếu là đồi, núi. Diện tích đất canh tác nông nghiệp của xã chỉ chiếm khoảng ...
Thành phố Tuyên Quang: Phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm
Chi bộ Ban Tuyên huấn (Bộ CHQS tỉnh): Gương mẫu làm theo Bác Hồ
Lừa đánh bạc để chiếm đoạt tài sản
Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang năm ...
Ngày 23-5, theo tin từ Sở VH,TT&DL Hà Nội, ngành du lịch thành phố đã hoàn thành kế hoạch thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của du khách và xử lý kịp thời các vụ việc tiêu cực, bảo đảm an ninh, an toàn cho ...
TQĐT - Tối 23-2, tại vườn hoa tổ 7, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn lần thứ nhất 2013.
TQĐT - Thôn 3, xã Yên Phú (Hàm Yên) là nơi cư trú của người Dao áo dài. Giống như các nhóm Dao khác, người Dao áo dài quan niệm một người đàn ông phải trải qua lễ cấp sắc mới được coi là “trưởng thành”, có đủ thẩm quyền tham gia ...
Họ là những người có chung niềm đam mê đàn và hát dân ca; những bài hát quan họ, điệu múa chèo cổ, làn điệu hát then mượt mà sâu lắng là món ăn tinh thần giúp người cao tuổi ở đây sống vui, sống khỏe. 
Các thành viên trong CLB đàn hát dân ca Hội người cao tuổi, thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương) đang tập múa bài hát Cô gái Pa Kô.
Bà Nguyễn Thị Gái, tổ nhân dân Đoàn Kết, chủ nhiệm CLB cho biết: Thành lập năm 2006, với 17 hội viên, đến nay CLB có 33 hội viên. Hầu hết các ông, các bà đều ở độ tuổi 55 đến 80. CLB sinh hoạt mỗi tháng 1 lần, vào ngày 19. CLB gồm có 4 tổ; tổ hát quan họ, hát chèo, hát nhạc đỏ và tổ làm thơ. Hàng tháng, các thành viên dù có bận đến đâu cũng sắp xếp công việc để đến sinh hoạt. Mọi người cùng nhau tập luyện, sưu tầm, hát cho nhau nghe, sáng tác các hoạt cảnh chèo, đặt lời mới cho làn điệu dân ca, hát những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi truyền thống quê hương đất nước, con người Sơn Dương trên đường đổi mới...
Ngoài việc sinh hoạt định kỳ, khi cần luyện tập các tiết mục văn nghệ phục vụ các sự kiện, hội nghị, hội thi hay những buổi giao lưu với các xã khác, thì các thành viên trong CLB dù tuổi cao nhưng vẫn tập trung sinh hoạt luyện tập đầy đủ và say sưa. Bà Nguyễn Thị Xuân, tổ nhân dân Tân Phúc, năm nay đã ở cái tuổi 70, được các hội viên bầu làm Phó chủ nhiệm CLB bởi bà có giọng hát hay từ nhỏ và là hạt nhân văn nghệ của thị trấn. Những năm tháng chiến tranh ác liệt, bà là người đã đem lời ca tiếng hát của mình phục vụ cho bộ đội từ Tuyên Quang đến tận Hà Giang. Bà cho biết: Tôi là một trong những người đầu tiên tham gia vào CLB, vào đây tôi thấy mình được như sống lại tuổi đôi mươi.
Ông Dương Tiến Thành, 78 tuổi, tổ nhân dân An Kỳ chia sẻ: Những buổi sinh hoạt ở CLB đều rất ý nghĩa. Chúng tôi được nâng cao đời sống tinh thần, trí tuệ, sống vui, sống khỏe, sống có ích để làm chỗ dựa cho các con các cháu. Bà Trần Thị Thanh, 68 tuổi, tổ nhân dân Tân Phúc cho biết: Về hưu có thời gian nhiều đi sinh hoạt với CLB để sức khỏe tăng lên. Tiếng hát, tiếng cười là niềm vui của tuổi già. Sinh hoạt ở CLB tôi có nhiều niềm vui hơn, được múa, được hát cho mọi người xem.
CLB đàn hát dân ca còn tham gia giao lưu nhiều nơi như CLB thơ Trường Xuân ở Hà Nội, CLB Đồng Quê, CLB Tân Trào thành phố Tuyên Quang, CLB Dưỡng sinh huyện Chiêm Hóa... Ngoài ra CLB còn tham gia nhiều cuộc thi như “Liên hoan CLB đàn hát dân ca và gia đình văn nghệ năm 2010” của tỉnh đạt giải xuất sắc; tham gia cuộc thi “Vui khỏe có ích” trên truyền hình VTV3 nhiều lần và đã giành 4 giải nhất đồng đội, 2 giải nhì đồng đội, giải 3 toàn quốc.
CLB luôn được sự quan tâm động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương không chỉ về vật chất mà còn cả tinh thần, nhằm khôi phục và phát triển những làn điệu truyền thống của quê hương, góp phần tích cực vào bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc.
Ngoài những hoạt động tích cực về văn hóa, văn nghệ. CLB đàn hát dân ca Hội người cao tuổi thị trấn Sơn Dương còn luôn hoàn thành các nhiệm vụ hàng năm mà thị trấn giao cho, nhất là trong phong trào “Tuổi cao, gương sáng”, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh chính trị của địa phương, các thành viên trong CLB gương mẫu đi đầu và vận động con cháu người thân trong gia đình thực hiện tốt các tiêu chí đạt chuẩn gia đình văn hóa và tổ nhân dân văn hóa.
Ý kiến bạn đọc