Tin tức nổi bật
Giá trị nhân văn của Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương (19/4/2013)
Hiện nay, trong toàn quốc có 1.417 di tích thờ Vua Hùng và các nhân vật liên quan đến thời đại Hùng Vương.

Nick Vujicic - Cuộc hội ngộ bất ngờ

Nick James Vujicic (Nick) ngay từ khi chào đời (năm 1982) đã không có cả tay và chân. Nhưng vượt lên tất cả, chàng trai người Úc đã không bị khuất phục trước số phận. Anh đã trở thành nguồn cảm hứng và tấm gương sáng về thái độ ...

Lễ cấp sắc của người Dao áo dài Tuyên Quang

TQĐT - Thôn 3, xã Yên Phú (Hàm Yên) là nơi cư trú của người Dao áo dài. Giống như các nhóm Dao khác, người Dao áo dài quan niệm một người đàn ông phải trải qua lễ cấp sắc mới được coi là “trưởng thành”, có đủ thẩm quyền tham gia ...

Thành phố Tuyên Quang: Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn

TQĐT - Tối 23-2, tại vườn hoa tổ 7, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn lần thứ nhất 2013.

Vinh danh những người hoạt động trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật

Thứ bẩy, ngày 23/6/2012, 9:40

TQĐT - Ngày 24-6, UBND tỉnh tổ chức trao “Giải thưởng Tân Trào” và công bố Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú cho các tác giả là nhà văn, nhà thơ, họa sỹ, nghệ sỹ nhiếp ảnh, nhạc sỹ, người viết kịch của tỉnh có những tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc. Nhân dịp này, phóng viên Báo Tuyên Quang đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” tỉnh. Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi.

 
Đồng chí Vũ Thị Bích Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

P.V: Thưa đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, việc trao “Giải thưởng Tân Trào” lần này có ý nghĩa rất quan trọng, đồng chí đánh giá thế nào về sự kiện này?

Đồng chí Vũ Thị Bích Việt: “Giải thưởng Tân Trào” là giải thưởng của tỉnh Tuyên Quang, được UBND tỉnh trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có công trình, cụm công trình khoa học - công nghệ, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng công nghệ, sáng chế, giải pháp hữu ích; tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình nghiên cứu văn học, nghệ thuật có giá trị, có cống hiến, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển khoa học - công nghệ, văn học, nghệ thuật, đem lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Đây là lần đầu tiên tỉnh ta tổ chức trao “Giải thưởng Tân Trào” nhằm vinh danh những người có đóng góp quan trọng trong nghiên cứu khoa học, sáng tác văn học, nghệ thuật. Giải thưởng mang tên vùng đất Tân Trào lịch sử như mạch nguồn cảm xúc chảy mãi để cho các tác giả sáng tác, nghiên cứu những tác phẩm, công trình có giá trị, góp phần xây dựng quê hương cách mạng ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến. Trao tặng “Giải thưởng Tân Trào” thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tỉnh đối với sự nghiệp phát triển khoa học - công nghệ, văn học, nghệ thuật tỉnh nhà. Trao “Giải thưởng Tân Trào” được dư luận xã hội quan tâm và đánh giá cao, nhân lên niềm hạnh phúc, vinh dự, tự hào cho những người hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học công nghệ.

 
Tác giả Hùng Cường (thứ hai từ phải sang) đoạt Huy chương Bạc tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc năm 2010, với tác phẩm “Dừng lại”.                        Ảnh: C.T.V 


P.V: Quá trình xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” được thực hiện theo những tiêu chí và nguyên tắc nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Vũ Thị Bích Việt: Từ năm 2010, UBND tỉnh đã ban hành Quy định về việc xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào”. Trong gần 2 năm triển khai, UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, lựa chọn những tác phẩm thực sự xuất sắc, có tính sáng tạo để tổ chức xét, tặng. Việc xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” được thực hiện từ Hội đồng chuyên ngành, Hội đồng sơ khảo rồi đến Hội đồng cấp tỉnh. Hội đồng cấp tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập giao cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch hội đồng. Quá trình xét, tặng “Giải thưởng Tân Trào” của Hội đồng cấp tỉnh diễn ra thực sự nghiêm túc, khách quan, vô tư, tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc theo Quy định của UBND tỉnh đã đề ra.

Trong quá trình xét, tặng giải thưởng, các thành viên từ Hội đồng chuyên ngành, Hội đồng sơ khảo và Hội đồng cấp tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm, dân chủ và khách quan nên các tác phẩm, cụm tác phẩm được trao tặng “Giải thưởng Tân Trào” thực sự xứng đáng, tạo được sự phấn khởi, đồng thuận trong dư luận xã hội và đội ngũ những người hoạt động văn học, nghệ thuật.

Tuy nhiên, “Giải thưởng Tân Trào” năm 2012 mới chỉ được trao cho các tác phẩm, cụm tác phẩm văn học, nghệ thuật; chưa được trao cho những công trình, cụm công trình khoa học - kỹ thuật và công nghệ. Có 3 công trình, cụm công trình khoa học - kỹ thuật và công nghệ được tổ chức xét, tặng nhưng chưa đáp ứng các tiêu chí và thời gian của các đề tài chưa nhiều chưa khẳng định được kết quả của đề tài chưa phát hiện được các đề tài sáng chế từ cơ sở nên chưa đề xuất cho hội đồng cơ sở để đề nghị hội đồng tỉnh xét tặng.

“Giải thưởng Tân Trào” được xét, tặng, công bố và tổ chức trao giải 3 năm một lần. Đây là cơ hội để các tác giả tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo các tác phẩm có giá trị trên các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật và công nghệ, văn học, nghệ thuật, có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, đổi mới quê hương, đất nước.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Thành công
(Thực hiện)

Nhà văn, nhà báo Phù Ninh
Tân Trào sống mãi trong lòng người dân đất Việt

 

Tôi rất vinh dự và tự hào là một trong số ít tác giả có công trình được chọn để trao “Giải thưởng Tân Trào” dịp này, với tác phẩm “Tân Trào rạng ngày độc lập”.

Để thực hiện tác phẩm, ngoài tư liệu lịch sử từ sách, tôi đã cất công về Tân Trào để ghi lại tập quán văn hóa của đồng bào nơi đây. Tác phẩm “Tân Trào rạng ngày độc lập” là một cuốn tiểu thuyết lịch sử ghi lại những tháng ngày Trung ương Đảng, Bác Hồ sống và làm việc ở Tân Trào lãnh đạo toàn dân nổi dậy giành chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp. Những sự kiện trong tiểu thuyết đã được chuyển hóa thành những câu chuyện về Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đầy ắp nghĩa tình với đồng bào địa phương.

Tác phẩm đã được công chúng đón nhận và Tân Trào thực sự sống mãi trong lòng người dân đất Việt. Trao “Giải thưởng Tân Trào” là sự ghi nhận của cấp ủy, chính quyền tỉnh, sự ủng hộ của độc giả, là phần thưởng cao quý và là động lực để tôi hoàn thiện phần hai của bộ tiểu thuyết, sẽ được xuất bản trong thời gian sớm nhất.

Nhạc sỹ Viên Tân Điều, hội Văn học - Nghệ thuật Tuyên Quang
Nhạc phẩm hay phải có sức sống trong lòng công chúng

 

Tôi cho rằng, một tác phẩm hay phải có sức sống mạnh mẽ trong lòng công chúng. Nhạc phẩm đó phải gần gũi, dễ hiểu, nói thay được xúc cảm của người nghe để khi họ hát là thể hiện tâm tư, tình cảm của mình.

Cụm tác phẩm âm nhạc “Đường về Tân Trào”, “Áo chàm đi hội”, “Niềm vui hôm nay”, “Anh công an bản em”, “Mùa hè vui” là những “đứa con” tinh thần của tôi, đã được công chúng đón nhận rất nhiệt tình. Đó là niềm hạnh phúc nhất của người nhạc sỹ. Cụm tác phẩm này được trao “Giải thưởng Tân Trào” càng thôi thúc tôi tiếp tục sáng tác thật nhiều về quê hương Tuyên Quang, xứng đáng với niềm tin yêu của công chúng.

Nghệ sỹ Ưu tú Vương Vình, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh
Bám sát hiện thực cuộc sống để sáng tác

 

Được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú là niềm vinh dự lớn lao của người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.               

Đây là danh hiệu không chỉ của cá nhân tôi mà đó là phần thưởng cao quý dành cho bà con dân tộc thiểu số. Bởi vốn văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, Dao, Mông, Cao Lan... là mạch nguồn, là chất xúc tác để tôi sáng tác những tác phẩm âm nhạc mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh nhà. Những sáng tác của tôi thể hiện khá rõ nét cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, được bà con đón nhận chân thành. Niềm vinh dự bao giờ cũng gắn liền với trách nhiệm của người nghệ sỹ là phải nỗ lực không ngừng, hòa vào hiện thực cuộc sống của bà con các dân tộc để sáng tác những tác phẩm mang đậm hơi thở cuộc sống vùng miền, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam nói chung, Tuyên Quang nói riêng tiên tiến mang đậm bản sắc dân tộc.

Nhà báo, Nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Chính
Người nghệ sỹ như con o­ng chăm chỉ

 
Nhà báo, Nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Chính (người đứng giữa) trong chuyến đi sáng tác tại xã vùng cao Yên Hoa (Nà Hang).

Nghề nào cũng đòi hỏi sự tìm tòi, sáng tạo; phải thật sự tâm huyết và dụng công. Nghề ảnh cũng vậy. Để có được tác phẩm ảnh đẹp, trước hết phải yêu nghề, say nghề, đi nhiều, chụp nhiều ảnh ở các lĩnh vực. Người nghệ sỹ phải không ngừng tìm tòi, học hỏi, trau dồi và tích lũy kinh nghiệm, vốn sống; luôn có ý tưởng sáng tạo, nhanh nhạy và biết chớp thời cơ. Đồng thời, phải làm chủ kỹ thuật về nhiếp ảnh; phân biệt được các thể loại ảnh để từ đó chụp được những bức ảnh theo chủ đề phù hợp với nội dung phản ánh...

Được trao “Giải thưởng Tân Trào” là niềm hạnh phúc và vinh dự lớn lao, tôi càng thấy được trách nhiệm của người nghệ sỹ đối với cuộc sống.  Tôi sẽ cố gắng không ngừng bởi người nghệ sỹ nhiếp ảnh như con o­ng chăm chỉ, cần mẫn làm việc để dâng cho đời mật ngọt, hương thơm.

Ý kiến bạn đọc