TQĐT - Sinh Long là xã còn nhiều khó khăn của huyện Nà Hang, địa hình chủ yếu là đồi, núi. Diện tích đất canh tác nông nghiệp của xã chỉ chiếm khoảng ...
Thành phố Tuyên Quang: Phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm
Chi bộ Ban Tuyên huấn (Bộ CHQS tỉnh): Gương mẫu làm theo Bác Hồ
Lừa đánh bạc để chiếm đoạt tài sản
Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang năm ...
Iran đã nâng cấp các cơ sở làm giàu urani và xúc tiến xây dựng một lò phản ứng sản xuất pluton.
Hôm nay 23-5, một nhà leo núi 80 tuổi người Nhật Bản đã trở thành người cao tuổi nhất leo lên đỉnh Everest. Tuy nhiên kỷ lục này có thể sẽ sớm bị phá vỡ khi một người đàn ông Nepal 81 tuổi, người từng nắm giữ kỷ lục trước đó, đã ...
Myanmar đã đưa ra các nguyên tắc chỉ đạo cho phép các nhà báo viết về các chủ đề chính trị xã hội gây tranh cãi – một điều chưa từng thấy trong thời gian quân đội cầm quyền ở nước này. Khoảng 300 tờ báo và tạp chí đăng tải các vấn đề ít nhạy cảm hơn cũng đã được phép in mà không cần kiểm duyệt trước. 
Lệnh hạn chế cũng được bãi bỏ với 30.000 trang web, lần đầu tiên cho phép người sử dụng được truy cập không giới hạn vào các nội dung chính trị. Chính phủ còn cam kết sẽ ủng hộ báo chí tư nhân. Tuy nhiên, Myanmar vẫn duy trì kiểm duyệt phim ảnh.
Lệnh kiểm duyệt bắt đầu từ 6.8.1964, cho đến lúc được bãi bỏ là kéo dài 48 năm 2 tuần. Chính phủ dân sự đã từ từ bãi bỏ các hạn chế, sau khi lên cầm quyền năm 2011.
Nhà chức trách cho rằng, lệnh kiểm duyệt cần được bãi bỏ, vì nó không thích hợp với các nguyên tắc dân chủ và đồng thời cảnh báo, mọi ấn phẩm cần có trách nhiệm đi đôi với tự do báo chí.
Ý kiến bạn đọc