TQĐT - Sinh Long là xã còn nhiều khó khăn của huyện Nà Hang, địa hình chủ yếu là đồi, núi. Diện tích đất canh tác nông nghiệp của xã chỉ chiếm khoảng ...
Thành phố Tuyên Quang: Phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm
Chi bộ Ban Tuyên huấn (Bộ CHQS tỉnh): Gương mẫu làm theo Bác Hồ
Lừa đánh bạc để chiếm đoạt tài sản
Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang năm ...
TQĐT - Mùa hè, thời tiết nắng nóng, cộng với điều kiện vệ sinh môi trường chăn nuôi kém là điều kiện thuận lợi để các loại bệnh phát triển mạnh, dễ có nguy cơ bùng phát thành dịch lây lan ra diện rộng. Vì vậy, không chủ quan lơ ...
Xuân Quý Tỵ - Tuyên Quang có 22 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc có phong tục tập quán và đặc sản ẩm thực hấp dẫn, tạo nên ...
Chỉ vài ngày sau khi giá xăng dầu chính thức được điều chỉnh tăng lên theo thông báo của Liên Bộ Tài chính - Công thương tới mức kỷ lục 24.580 đồng/lít, hàng loạt các loại hàng hóa, đặc biệt là những thực phẩm gắn với đời sống ...

Một buổi trao đổi kinh nghiệm về tuyên truyền phòng chống bệnh lao ở xã Phú Lâm.
Để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nói chung và phòng chống lao nói riêng, trong những năm qua các cấp Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều hình thức hoạt động trong công tác phòng, chống bệnh lao, giúp cho hội viên nhận thức được sự nguy hiểm của bệnh lao. Một trong nhiều hình thức đó là xây dựng mô hình “Chi Hội Nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao; tư vấn và hỗ trợ người mắc lao điều trị theo DOTS”. Đây là mô hình điểm thực hiện theo dự án “Quỹ toàn cầu vòng 9 phòng chống lao Việt Nam, cấu phần Hội Nông dân” từ năm 2011 - 2015 được thực hiện tại xã Phú Lâm (Yên Sơn) từ tháng 8-2011.
Qua một năm thực hiện, đã đạt được kết quả khả quan. Mỗi tháng, hội sinh hoạt một lần để hướng dẫn, phổ biến, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, truyền thông kiến thức, ôn lại kiến thức về bệnh lao và giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các chi hội thực hiện truyền thông, sinh hoạt theo nhóm, tổ chức tại nhà các thành viên của mô hình, vận động, giới thiệu đối tượng nghi mắc lao đi khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm và điều trị theo DOTS... qua đó đã phát hiện 14 người nghi mắc lao và vận động đi khám bệnh tại trạm y tế xã; vận động được nhiều người nghiện thuốc lá, thuốc lào bỏ hẳn thuốc... Ông Lý Văn Tỉnh, 70 tuổi ở thôn Vực Vại cho biết: “Nhờ các cô chú trong câu lạc bộ tới tuyên truyền, tôi đã đi khám và phát hiện mắc bệnh lao. Nhưng lao không nguy hiểm như ung thư, xơ gan... mà có thể chữa khỏi. Vì thế có bệnh là chữa thôi”. Sau gần 1 năm điều trị và theo dõi, bệnh lao của ông Tỉnh đã khỏi, ông đã có sức khỏe để lao động sản xuất.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện mô hình “Chi Hội Nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao; tư vấn và hỗ trợ người mắc lao điều trị theo DOTS” bước đầu còn gặp nhiều khó khăn. Nhận thức của người mắc lao và người nghi mắc lao còn hạn chế, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, vì vậy chưa quan tâm dành thời gian đi khám và soi đờm tại các trung tâm y tế; một số người mắc lao và nghi mắc lao chưa thấy hết được sự nguy hiểm của bệnh lao nên chủ quan, điều trị không đúng cách, dùng thuốc không đúng quy định dẫn đến nguy cơ bệnh lao kháng thuốc; còn có sự xa lánh và kỳ thị với bệnh nhân lao đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền và điều trị của bệnh nhân.
Để tiếp tục duy trì, nhân rộng và làm tốt mô hình “Chi Hội Nông dân phát hiện sớm người nghi mắc lao; tư vấn và hỗ trợ người mắc lao điều trị theo DOTS” cần có sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ mọi mặt của Trung ương Hội, của các cấp, các ngành trong tỉnh và sự nỗ lực của các cấp hội nông dân trong công tác phòng, chống chống lao...
Thanh Nga
(Hội Nông dân tỉnh)
Ý kiến bạn đọc