TQĐT - Báo Tuyên Quang xin giới thiệu một số gương giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, ôn tập cho học sinh đoạt giải cao trong các kỳ ...
Học sinh cần có kỹ năng phòng tránh đuối nước
Di dân khỏi vùng nguy hiểm, ổn định cuộc sống nơi ở mới
Tuổi trẻ với hoạt động nhân ái vì sức khỏe cộng đồng
Phụ nữ thôn Cháy tham gia làm đường bê tông
Chỉ vài ngày sau khi giá xăng dầu chính thức được điều chỉnh tăng lên theo thông báo của Liên Bộ Tài chính - Công thương tới mức kỷ lục 24.580 đồng/lít, hàng loạt các loại hàng hóa, đặc biệt là những thực phẩm gắn với đời sống ...
Xuân Quý Tỵ - Tuyên Quang có 22 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc có phong tục tập quán và đặc sản ẩm thực hấp dẫn, tạo nên ...
TQĐT - Xã Kiến Thiết (Yên Sơn) có hơn 70% dân số là dân tộc Mông, Dao, Tày, Pà Thẻn sinh sống... Trình độ dân trí còn hạn chế, còn duy trì một số tập tục lạc hậu, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các chương trình Dân số - ...
Thời gian qua, công tác xã hội hóa sự nghiệp y tế bằng việc khuyến khích nhiều nguồn lực đầu tư các trang thiết bị hiện đại ở một số bệnh viện tuyến tỉnh, huyện trong tỉnh ta đã thu được kết quả tốt. Bệnh nhân được tiếp cận với nhiều dịch vụ kỹ thuật chẩn đoán, điều trị mới ngay tại tỉnh giảm thiểu các chi phí đi lại, ăn, ở, người thân chăm sóc… Bệnh viện có cơ hội nâng cao trình độ năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sỹ, kỹ thuật viên; hỗ trợ cho các chuyên khoa, chuyên ngành khác cũng như thúc đẩy sự phát triển khoa học kỹ thuật chung của bệnh viện. Bên cạnh đó, các trang thiết bị hiện đại được đầu tư tại các bệnh viện là một trong những tiền đề để thực hiện hiệu quả Đề án 1816 của Bộ Y tế, khi những đơn vị tuyến tỉnh được tiếp nhận bác sỹ từ bệnh viện Trung ương về tăng cường.
Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Khoa Hồi
sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang.
Từ năm 2005 đến nay, một số thiết bị y tế được đầu tư theo nguồn vốn xã hội hóa tại các bệnh viện trong tỉnh như: Hệ thống máy chạy thận nhân tạo, máy chụp CT Scanner, máy siêu âm màu, máy Xquang số hóa, hệ thống máy chụp cộng hưởng từ (MRI)... ở Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang; máy siêu âm màu ở Bệnh viện Đa khoa Yên Sơn; máy chụp Xquang số hóa, máy tán sỏi ngoài cơ thể ở Bệnh viện Y Dược cổ truyền Tuyên Quang.
Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức để đầu tư nhiều trang thiết bị mới có trị giá từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng theo hình thức xã hội hóa. Thạc sỹ Ma Hoàng Mậu, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện cho biết, những máy móc hiện đại đã giúp khoa thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn. Trước kia, chưa có máy chụp cắt lớp CT Scanner thì gần như 100% bệnh nhân bị tổn thương đầu nghi chấn thương sọ não phải chuyển lên bệnh viện Trung ương. Từ năm 2005 đến nay, khoa đã thực hiện tốt việc chẩn đoán mức độ tổn thương não, hỗ trợ tốt hơn các khoa cận lâm sàng, giảm thiểu tỷ lệ tai biến có thể xảy ra trong quá trình chuyển viện. Ngoài ra, máy chup siêu âm màu Doopler (đầu tư từ năm 2007) tăng cường khả năng chẩn đoán, phát hiện tốt hơn bệnh tim bẩm sinh, xơ vữa động mạch, một số khối u...
Ngày 10 - 7 - 2012, khoa đã chính thức đưa hệ thống máy chụp cộng hưởng từ (do Công ty Việt Nhật đầu tư, lắp đặt) vào hoạt động giúp chẩn đoán nhanh và chính xác hơn các bệnh về sọ não, tổn thương sọ não, cột sống... Chụp cộng hưởng từ tránh được những phiền phức nhiễm xạ như khi chụp X quang, CT Scanner. Ví như bệnh nhân Khổng Thanh Chức, 24 tuổi nhà ở xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) được chẩn đoán ban đầu là bị viêm não nhưng kết quả chụp CT Scaner không phát hiện tổn thương nhưng qua chụp cộng hưởng từ đã phát hiện rõ nét các phần tổn thương trong não. Cùng việc đưa hệ thống trên vào hoạt động thì khoa đã được một chuyên gia đầu ngành về chụp cộng hưởng của Bệnh viện Việt Đức trực tiếp chuyển giao kỹ thuật chẩn đoán, vận hành máy theo hỗ trợ của Đề án 1816.
Năm 2007, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang được đầu tư 6 máy chạy thận nhân tạo theo phương thức xã hội hóa, giúp duy trì sự sống cho hàng trăm bệnh nhân suy thận mãn tính trên địa bàn tỉnh. Bệnh nhân Nguyễn Văn Điển năm nay 65 tuổi, nhà ở thôn Làng Đồng, xã Đức Ninh (Hàm Yên) cho biết, ông đã chạy thận tại đây được 5 năm nay. Nếu Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang không có hệ thống máy chạy thận thì ông và nhiều bệnh nhân khác cũng chỉ biết nằm nhà chờ chết vì nhà nghèo, không có tiền về Hà Nội điều trị dài ngày được.
Năm 2010, Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang đã được đầu tư máy siêu âm màu và máy tán sỏi ngoài cơ thể theo chủ trương xã hội hóa. Theo bác sỹ Tô Hoàng Sâm, Trưởng khoa Châm cứu, dưỡng sinh và phục hồi chức năng của bệnh viện, hiệu quả điều trị bằng cách uống thuốc kết hợp với phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể đã được khẳng định trong điều trị các loại sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang, sỏi niệu đạo có kích thước dưới 30mm. Lượng bệnh nhân được tán sỏi khỏi tăng lên nhanh, mỗi năm bệnh viện thực hiện từ 600 đến 700 ca tán sỏi cho bệnh nhân trong tỉnh và các tỉnh lân cận.
Với mục đích nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo kịp yêu cầu của người bệnh và khắc phục khó khăn về nguồn ngân sách hạn hẹp việc thực hiện xã hội hóa công tác đầu tư trang thiết bị hiện đại là điều tất yếu. Tuy nhiên, cùng với đó một số chi phí dịch vụ sẽ tăng lên. Ngoài sự chi trả của BHXH thì người bệnh phải trả thêm một số phí dịch vụ (ngoài diện được hỗ trợ chi trả) còn khá cao. Do đó ngành Y tế, BHXH cần có tính toán hợp lý về mức độ chi trả, trong đó có ưu tiên cho đối tượng người nghèo, gia đình chính sách...
Ý kiến bạn đọc