TQĐT - Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang mỗi ngày có khoảng trên 2.000 người ra vào làm việc, khám, chữa bệnh. Số lượng người nhiều như vậy là cơ hội dễ ...
Báo Tuyên Quang luôn đồng hành cùng bạn đọc
Phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ
Hàm Yên: Hướng tới một vụ mùa thắng lợi
Phong trào cựu chiến binh làm giàu ở Sơn Dương
Thời gian qua, các ngành chức năng đã quan tâm kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng vì lợi nhuận, nhiều người vẫn dùng mọi thủ đoạn, cố tình sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, ...
TQĐT - Chiêm Hóa là huyện có nhiều sản phẩm từ nghề thủ công như: bánh gai, phở chua, bánh chuối, mắm cá ruộng... cung cấp ra thị trường, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương, trong đó, bánh gai Chiêm Hóa ...
Ngoài trái cây thì bánh ú nước tro, chè trôi nước, cơm rượu... là những món ăn không thể thiếu trong ngày tết diệt sâu bọ.
Việc tiếp cận phổ cập tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản bao gồm: Kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc trước và sau sinh, làm mẹ an toàn; phòng ngừa và điều trị vô sinh; phòng, chống phá thai và quản lý hậu quả do phá thai; điều trị các bệnh nhiễm trùng đường sinh sản; phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS; thông tin, giáo dục, tư vấn về sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản; phòng chống và giám sát bạo lực đối với phụ nữ, chăm sóc cho những nạn nhân bạo lực và các hành động khác để xóa bỏ phong tục cổ hủ, có hại cho phụ nữ...
Anh Ma Văn Hải, ở thôn Pá Làng, xã Thanh Tương (Nà Hang) có hơn 15 năm làm cộng tác viên dân số, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về KHHGĐ. Nhiều năm qua, Pá Làng không có người sinh con thứ 3.
Ông Lại Quốc Đạt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh cho biết, hiện nay, một số phụ nữ phải gánh chịu các căn bệnh, tàn tật do biến chứng trong quá trình thai nghén và sinh nở gây ra. Rất nhiều phụ nữ không được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sản khoa cơ bản mà có thể cứu sống họ cũng như đảm bảo sự sống cho các em bé. Do đó, việc tiếp cận, phổ cập các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản có vai trò quan trọng nhằm đảm bảo sự sống của bà mẹ, em bé trong mỗi ca sinh nở. Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2015, tập trung vào các mục tiêu cơ bản: Nâng cao sức khỏe bà mẹ, thu hẹp đáng kể sự khác biệt về các chỉ báo sức khỏe bà mẹ giữa các vùng, giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản; giảm tỷ lệ phá thai, cơ bản loại trừ phá thai không an toàn; cải thiện sức khỏe sinh sản của người chưa thành niên và thanh niên; duy trì tỷ lệ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại trên 76,6%.
Năm qua, Chi cục Dân số - KHHGĐ đã triển khai 3 dự án: Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ - KHHGĐ; Tầm soát các dị dạng, bệnh tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình. Trong 6 tháng đầu năm 2012 đã có 35.294 đối tượng duy trì và thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 89,24% kế hoạch năm. Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa và thành phố Tuyên Quang duy trì thực hiện mô hình “Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân” tại 13 xã; mô hình “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại 6 xã thuộc 3 huyện Yên Sơn, Hàm Yên và Chiêm Hóa. Trong thời gian tới, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Sơn Dương xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại 5 xã của huyện.
Trong những năm qua, mức sinh và tỷ lệ tăng dân số của tỉnh ta đã giảm mạnh. Tình trạng sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ em được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tỷ suất sinh thô của tỉnh giảm bình quân hàng năm là 0,2 phần nghìn; số con trung bình của người phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ 2,24 con năm 2001 xuống còn 2,05 con năm 2010; tỷ lệ tăng dân số giảm từ 1,3% năm 2001 xuống còn 1,19% năm 2010; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 19,1%, chất lượng dân số từng bước được nâng lên. Phần lớn phụ nữ khi mang thai đã được khám thai định kỳ, tiêm vác xin phòng bệnh, có những kiến thức cơ bản chăm sóc trẻ, thực hiện nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Số ca tai biến sản khoa, trẻ sơ sinh chết mỗi năm một giảm. Năm 2009, toàn tỉnh có 7 ca tai biến sản khoa, đến năm 2011 giảm còn 3 ca; tỷ lệ trẻ sơ sinh chết năm 2009 là 5,74%, đến năm 2011 giảm còn 5,5%...
“Tiếp cận phổ cập tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản” tức là đề cập đến quyền được nhận thông tin, tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đã được tỉnh ta thực hiện tốt, bảo đảm an toàn cho bà mẹ, trẻ em trong mỗi ca sinh nở, mang hạnh phúc đến với mỗi gia đình.
Ý kiến bạn đọc