Món ăn không thể thiếu trong ngày tết Đoan Ngọ

Ngoài trái cây thì bánh ú nước tro, chè trôi nước, cơm rượu... là những món ăn không thể thiếu trong ngày tết diệt sâu bọ.

Để giữ thương hiệu bánh gai Chiêm Hóa

TQĐT - Chiêm Hóa là huyện có nhiều sản phẩm từ nghề thủ công như: bánh gai, phở chua, bánh chuối, mắm cá ruộng... cung cấp ra thị trường, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương, trong đó, bánh gai Chiêm Hóa ...

Thị trường nông sản, thực phẩm không an toàn: Nhiều thủ đoạn vi phạm

Thời gian qua, các ngành chức năng đã quan tâm kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng vì lợi nhuận, nhiều người vẫn dùng mọi thủ đoạn, cố tình sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, ...

Cần sự kiên trì và phối hợp hiệu quả

Chủ nhật, ngày 10/6/2012, 9:10

TQĐT - Những năm gần đây, trẻ em bị bệnh tự kỷ đã trở thành nỗi nhức nhối của bao gia đình. Việc phát hiện và điều trị kịp thời, đúng cách sẽ giúp trẻ bị tự kỷ sớm cải thiện những khiếm khuyết, phát triển bình thường như các trẻ khác.

 
Điều trị cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Phục hồi chức năng Hương Sen.

Tỉnh ta chưa có thống kê cụ thể về số trẻ bị bệnh tự kỷ. Việc phát hiện và điều trị bệnh tử kỷ cho trẻ em hiện nay do Trung tâm Phục hồi chức năng Hương Sen đảm nhiệm. Bác sỹ Âu Thị Tuyên, Trưởng Khoa Phục hồi chức năng khuyết tật khác của trung tâm cho biết, tự kỷ là hội chứng rối loạn phát triển ở trẻ. Trẻ tự kỷ thường bị rối loạn về các kỹ năng tự chăm sóc bản thân, ngôn ngữ, giao tiếp, cách ứng xử, quan hệ xã hội, hành vi, cảm xúc, trí tuệ...  Điều trị cho trẻ tự kỷ đòi hỏi sự kiên trì, liên tục trong thời gian dài và cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình với đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên. 

Khi lên hai tuổi cháu Nguyễn Đức T, ở phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) có biểu hiện chậm nói, không chịu chơi với các bạn, thường chơi 1 mình, khi trả lời một điều gì đó không nhìn thẳng vào người khác...  Cháu T là điển hình của trẻ tự kỷ có những khiếm khuyết về chất lượng giao tiếp. Sau hơn 2 năm điều trị nhưng cháu T tiến triển rất chậm. 

Cũng có trường hợp trẻ tự kỷ biểu hiện dễ làm người thân và những người xung quanh lầm tưởng đó là những thần đồng với một số khả năng nổi trội so với trẻ cùng lứa. Chẳng hạn như trẻ mới 2, 3 tuổi mà đã biết đọc, làm toán hay vẽ tranh nhưng khả năng diễn đạt, biểu lộ tình cảm, kỹ năng hòa đồng, nhận biết những điều khác rất kém; những trẻ đó thường thích chơi, ngồi một mình, không tập trung khi đối diện với mọi người.

Chị Nguyễn Thị Ph, ở thành phố Hà Giang (Hà Giang) có con trai đang điều trị tại Trung tâm Phục hồi chức năng Hương Sen cho biết, con chị khi hơn hai tuổi có những dấu hiệu lạ như không bi bô tập nói, chỉ thích xem phim hoạt hình, không chịu chơi với các bạn, chỉ chăm chú ngắm nghía bàn tay mình... Qua tham khảo các thông tin trên sách báo chị đưa cháu đi khám và phát hiện cháu mắc bệnh này. Điều trị tại đây, con chị đã có những chuyển biến tích cực, đã nói được những câu đơn giản, nhận biết được đồ vật xung quanh...

Anh Lê Thanh H, nhà ở thôn Sông Lô 4, xã An Tường (TP Tuyên Quang) vui mừng nói, sau gần một tháng đưa con Lê Văn Ph. năm nay hơn 2 tuổi đến Trung tâm Phục hồi chức năng Hương Sen chữa trị, con anh đã tiến bộ hẳn lên, bắt đầu thích giao tiếp, chơi với mọi người. Thời gian trước, con anh chỉ chăm chú xem ti vi, không để ý đến bất cứ điều gì xung quanh, mọi người cứ bảo thằng bé ngoan, nào ngờ cháu mắc bệnh tự kỷ. Thật may là bệnh cháu đã tiến triển theo chiều hướng tốt, cả nhà ai cũng vui.

Hiện khoa học vẫn chưa xác định được nguyên nhân của trẻ bị tự kỷ. Tuy nhiên, căn bệnh này có thể bị ảnh hưởng trong quá trình mang thai khi người mẹ bị sốt phát ban, rubela, sởi, đái tháo đường, nhiễm độc thai nghén nặng, dùng thuốc chống động kinh trong thời kỳ mang thai hoặc sau sinh trẻ bị bệnh vàng da, viêm não, nhiễm độc kim loại nặng… Khi trẻ từ 18 đến 24 tháng tuổi có những dấu hiện phát triển bất thường cần đưa đến cơ sở y tế để khám.

Thực tế, nhiều người vì mặc cảm hay vì lý do nào đó không thừa nhận con mình bị tự kỷ, không cho trẻ đi khám, điều trị là điều tối kỵ, ảnh hưởng đến tương lai của trẻ. Tự kỷ là một căn bệnh, chứ hoàn toàn không phải vì hoàn cảnh sống của gia đình mà gây nên bệnh này. Nhiều cháu được sống trong điều kiện tốt, trong tình thương yêu nhưng vẫn bị tự kỷ. Do đó, đưa trẻ đi khám và điều trị để trẻ có một tương lai tốt đẹp.                  

Bài, ảnh: Lý Thịnh

Ý kiến bạn đọc