Tin tức nổi bật
Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Frudential Việt Nam, Báo Tuyên Quang trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi (15/6/2013)
TQĐT - Sáng nay (15-6), tại Liên đoàn Lao động tỉnh, Báo Tuyên Quang, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Frudential Việt Nam phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuyên Quang, tổ chức Lễ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của thành phố Tuyên Quang năm 2013.
Tổ chức xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" lần thứ 11

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 11 năm 2013 theo quy định hiện hành.

Giành 2 giải tin học trẻ toàn tỉnh

TQĐT - Trong Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ VII, năm 2013 do Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và truyền thông tổ chức, nhiều người ấn tượng với em Nguyễn Lê Kiều Anh ...

Bộ trưởng LĐ-TB-XH trả lời về đào tạo nghề, việc làm

Chiều 13/6, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh &Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Phần lớn nội dung chất vấn liên quan đến đào tạo nghề và việc làm cho người dân.

Văn hóa đọc đang bị mai một?

Thứ hai, ngày 6/8/2012, 9:36

TQĐT - “Hãy yêu sách, nó là nguồn kiến thức, chỉ có kiến thức mới là con đường sống”. Câu nói của đại văn hào Nga M.Gorki là một chân lý. Sách có vai trò quan trọng trong cuộc sống, góp phần hoàn thiện nhân cách con người, xây dựng nền tảng đạo đức xã hội. Tuy nhiên, hiện nay, công nghệ thông tin và các loại hình giải trí phát triển như vũ bão, đọc sách là một sự xa xỉ. Người ta đến cửa hàng internet chơi game nhiều hơn là đến thư viện, đến cửa hàng mua sách...


Thư viện Trường Tiểu học Phú Bình (Chiêm Hóa) được bổ sung sách mới, đáp ứng nhu cầu đọc của giáo viên và học sinh.     Ảnh: P.V

1. Văn hóa nghe, nhìn đang lấn lướt văn hóa đọc, đó là một thực trạng không thể phủ nhận được. Công nghệ thông tin đã trở nên vô vùng quan trọng trong đời sống xã hội. “Cả thế giới trong ngôi nhà của bạn” vô hình chung đã làm cho văn hóa đọc bị mai một. Người ta có thể vừa tiếp khách, ăn cơm, thậm chí cả trong khi làm việc vẫn có thể nắm bắt được thông tin trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua mạng internet, người ta có thể gửi thư, nhận tài liệu, xem phim, nghe nhạc, đọc báo, đọc truyện, giao lưu trực tuyến để kết bạn, thậm chí có thể mua bán, trao đổi mọi hàng hóa, giao dịch thương mại... 

Ngày trước, giới trẻ thường hỏi nhau dạo này đọc gì, đã đọc tiểu thuyết, cuốn sách này chưa thì bây giờ phim truyện truyền hình, phim hoạt hình, truyện tranh đang chiếm vị trí độc tôn. Thanh thiếu niên, nhi đồng và không ít người lớn “nghiện” chơi game, thay vì chong đèn “dùi mài kinh sử” đọc hết tập sách này đến tập sách khác như xưa thì nay người ta lại chong đèn “cày’’ game hay xem những trận bóng đá thâu đêm, suốt sáng. Thật dễ để giới trẻ tiêu tốn thời gian vào những cuộc tán gẫu trên mạng nhưng thật khó để họ bỏ ra 15 - 30 phút để đọc sách. Nguyễn Ninh Quang, năm nay 25 tuổi, ở phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) cho biết, anh có thể ngồi chơi game hoặc đọc truyện tranh cả ngày nhưng bảo đọc sách, tiểu thuyết văn học hay sách khoa học thì chỉ được mươi phút là chán ngán rồi. Còn Ma Thị Thảo, sinh viên lớp Văn sử K17, Trường Cao đẳng Tuyên Quang chia sẻ, sinh viên chúng em chủ yếu là học trong giáo trình, bây giờ trên internet đầy đủ thông tin nên chỉ cần lướt Web là cái gì cũng có hết, không mất nhiều thời gian. Anh Nguyễn Trần Thanh Hà, ở xã An Tường (Tp Tuyên Quang) nói rằng “Thanh niên bây giờ ngoài giờ đi làm thì dành thời gian chơi thể thao, chơi các trò giải trí trên mạng, tụ tập bạn bè hát karaoke, uống cà phê... lịch kín hết rồi! Lao vào công việc suốt ngày, thời gian đâu mà đọc sách, báo nữa. Cần thông tin gì thì đã có điện thoại 3G hiển thị hết”. 


Thư viện tỉnh vừa được đầu tư xây dựng mới. 

Bà Phạm Thị Kim, Giám đốc Thư viện tỉnh cho biết, thư viện hiện có gần 140.000 đầu sách các loại, gồm sách văn học nghệ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, sách dành cho thiếu nhi, kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật chăn nuôi, y học, pháp luật… Hệ thống thư viện từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên luân chuyển sách nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu của bạn đọc, tuy nhiên, số người đến thư viện đọc sách còn rất ít. Trung bình mỗi năm Thư viện tỉnh mới cấp được 1.500 thẻ bạn đọc, còn mỗi thư viện huyện chỉ cấp được từ 400 - 500 thẻ. Đối tượng thường xuyên đến thư viện đa số là cán bộ hưu trí, một số học sinh đến để tìm tài liệu tham khảo, còn thanh niên, cán bộ đương chức thì rất ít.

Anh Hoàng Văn Tinh, cán bộ văn hóa xã Yên Lâm (Hàm Yên) phụ trách tủ sách cơ sở cho biết, tủ sách có hơn 200 đầu sách với nhiều loại sách khác nhau. Trung bình mỗi tuần chỉ có khoảng 20 người đến đọc, chủ yếu bà con đến giao dịch tại UBND xã, họ tranh thủ thời gian vào xem sách thôi, chứ cũng chả đọc đâu...

2. Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do hệ thống cơ sở vật chất chưa đồng bộ, thiếu thốn; đội ngũ cán bộ quản lý thư viện còn thiếu. Hiện nay, tỉnh ta chỉ có huyện Sơn Dương và Chiêm Hóa có thư viện, còn huyện Lâm Bình và thành phố Tuyên Quang chưa có thư viện, các huyện còn lại thư viện đều phải mượn cơ sở vật chất, diện tích chật hẹp. Theo bà Phạm Thị Kim, Giám đốc Thư viện tỉnh, thư viện mới chỉ có 12 cán bộ, trong đó mới chỉ có 9 cán bộ trực tiếp làm công tác phục vụ bạn đọc, số lượng này thật ít so với thư viện của một tỉnh lân cận... cán bộ thư viện tuyến huyện, thư viện trường học, phụ trách tủ sách cơ sở rất thiếu lại kiêm nhiệm nên thời gian hoạt động phục vụ bạn đọc là không nhiều. Số lượng sách cập nhật, bổ sung sách tại các thư viện, trong các cửa hàng, siêu thị sách còn hạn chế. Mỗi năm, Thư viện tỉnh mới chỉ được bổ sung 4.000 bản sách mới nên việc luân chuyển cho thư viện các huyện, tủ sách cơ sở khó có thể đáp ứng được yêu cầu...


Những thư viện di động của Trường Tiểu học Trung Môn (Yên Sơn) giúp học sinh đọc sách nhiều hơn. 

Bên cạnh đó, văn hóa đọc đang bị mai một còn do các bậc phụ huynh chưa chú trọng định hướng cho con em mình đọc sách. Vì phần lớn thời gian dành cho công việc nên khi con mình “nghiện” chơi game, truyện tranh rồi vẫn chưa biết, chỉ đến khi xảy ra hậu quả thì mới hay, lúc ấy đã quá muộn.

Để xây dựng văn hóa đọc, yêu cầu đặt ra là cần đầu tư xây dựng hệ thống thư viện một cách đồng bộ. Tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng Thư viện tỉnh khá quy mô với 4 phòng dành cho bạn đọc: Phòng đọc người lớn, Phòng đọc thiếu nhi, Phòng đọc báo và tạp chí và Phòng truy cập internet miễn phí... Công trình đã hoàn thiện, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong tháng 9 tới đây. Tại các trường học trên địa bàn tỉnh đều có thư viện với đầy đủ các loại sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ nhu cầu mượn đọc của học sinh. Một số trường còn xây dựng thư viện ngoài trời, thư viện di động nhằm mở rộng không gian đọc cho học sinh, bảo đảm xây dựng văn hóa đọc cho thế hệ tương lai... 

Gia đình có vai trò quan trọng trong việc xây dựng thói quen đọc sách cho con em mình. Mỗi bậc phụ huynh nên dành thời gian để hướng dẫn con em mình tiếp cận với sách báo; kể chuyện cổ tích cho con nghe để kích thích sự tìm tòi, đọc sách của trẻ. 


Bạn đọc tại Thư viện nhà văn hóa thôn Ngòi Nghìn, xã Đạo Viện (Yên Sơn).  

Các trường học đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa, “Ngày hội đọc sách”, các cuộc thi kể chuyện theo sách... để giới thiệu những cuốn sách mới, hướng dẫn học sinh kỹ năng và phương pháp đọc sách hiệu quả. Cần nhân rộng đến tất cả các trường học trong toàn tỉnh mô hình thư viện di động, thư viện ngoài trời, thư viện xanh... để văn hóa đọc trở thành nét đẹp văn hóa học đường. Đồng thời, khuyến khích việc học sinh cùng nhau trao đổi sách và tặng sách cho nhau; tặng sách, báo cũ cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn...

Đọc sách là một quá trình tự học, giúp mỗi người có thêm kiến thức, phát triển toàn diện hơn, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức xã hội.


Ông Trần Hải Quang, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin huyện Hàm Yên

Cơ sở vật chất thiếu thốn nên chưa thu hút bạn đọc

Do thiếu kinh phí nên việc đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống thư viện từ huyện đến cơ sở còn hạn chế. Trang thiết bị của các thư viện còn thiếu thốn, phòng đọc không đủ diện tích, số lượng sách báo nhiều nhưng lại không có chỗ để… Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến chưa thu hút được đông đảo người dân đến với thư viện. Thời gian tới, trung tâm đề xuất với các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ hoạt động của hệ thống thư viện trên địa bàn, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các loại sách báo, góp phần không ngừng nâng cao trình độ dân trí. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, nhất là giới trẻ, học sinh về ý nghĩa của văn hóa đọc.

Ông Lương Văn Giào, xã Kim Phú (Yên Sơn)

Sách thiết thực với tôi hàng ngày

Gia đình tôi có đài, tivi nhưng tôi vẫn giữ thói quen đọc sách, báo, tạp chí. Mỗi ngày tôi dành khoảng 1 tiếng đồng hồ vào buổi sáng cho việc đọc. Tôi thấy rằng, có những điều bổ ích mà chỉ từ sách mới có được, không có loại hình văn hóa nào có thể thay thế. Sách dạy con người đối nhân xử thế, sách làm cho mỗi người hoàn thiện hơn... Hơn nữa, đọc sách cũng là một cách để rèn luyện trí nhớ, rèn luyện đức tính kiên trì. Tôi thường tìm đọc các loại sách về phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, sách pháp luật, những bài thuốc chữa bệnh thông thường ở người cao tuổi... thực sự thiết thực với tôi trong cuộc sống hàng ngày.

Chị Nguyễn Thúy Nga, tổ 24, phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang)

Đọc sách là một cách tự học

Tôi thấy văn hóa đọc hiện nay đang bị mai một, lớp trẻ không chú trọng đến việc đọc sách, báo mà quan tâm đến các dịch vụ giải trí khác nhiều hơn. Có lẽ đây cũng là một nguyên nhân khiến giới trẻ dần thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng sống. Ngày tôi còn nhỏ đã được ông bà, bố mẹ kể cho nghe chuyện cổ tích, hướng dẫn tôi chọn sách để đọc và tôi đã thích đọc sách từ đó. Tôi đã dành thời gian sưu tầm, mua nhiều loại sách để đọc dần. Đọc sách cũng là một cách tự học, càng đọc chậm càng tốt để tích luỹ những điều hay từ sách. Theo tôi, trong cuộc sống hiện nay với biết bao công việc, nên cần biết tranh thủ thời gian để đọc và đọc chậm thôi để sách thực sự là người bạn thân thiết của mình.

                             

Thu Hương, Hoàng Niềm

Ý kiến bạn đọc