Tin tức nổi bật
Phát động Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường (22/4/2013)
TQĐT - Ngày 21-4, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ phát động và hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2013. Tới dự có đồng chí Phạm Minh Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 1.200 đoàn viên, thanh niên.
Khuyến khích thành lập Văn phòng công chứng

Bộ Tư pháp đang soạn thảo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng. Theo đó, nhằm đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động công chứng, Bộ Tư pháp đề xuất quy định theo hướng phát triển mạnh hình thức tổ chức hành nghề ...

Tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam

Ngày 22/5, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày Ngày Quốc tế về đa dạng sinh học.

Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh: Đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn

TQĐT - Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh có bề dày thành tích hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành. Đây là đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp bậc trung học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt dưới sự quản lý trực ...

Hội nông dân huyện Sơn Dương: Nhiều chương trình phát triển kinh tế hiệu quả

Thứ tư, ngày 12/9/2012, 9:14

TQĐT - Để nâng cao vai trò, sức mạnh của tổ chức hội và giúp các hội viên nông dân có điều kiện vươn lên xóa đói, giảm nghèo làm giàu bền vững, những năm qua Hội nông dân huyện Sơn Dương đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật... cho hội viên nông dân.


Mô hình trồng bí đao của nông dân thôn Đồng Se, xã Sơn Nam.

Hội Nông dân huyện Sơn Dương có 22.440 hội viên, sinh hoạt tại 432 chi hội. Nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, Hội thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân. Trong năm 2012, Hội đã phối hợp với Trạm khuyến nông huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức được 424 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất vụ đông, vụ mùa, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho 24.700 lượt cán bộ hội viên. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện.

Ông Lê Quốc Vệ, Phó chủ tịch Hội nông dân huyện Sơn Dương cho biết, nhờ không ngừng học hỏi kiến thức, kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi trồng trọt, năm 2011 toàn huyện có 4.000 hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó, sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương có 7 hộ hội viên, cấp tỉnh 130 hộ hội viên. Tiêu biểu như mô hình kinh tế VAC của gia đình anh Lương Văn Toàn thôn Nga Phụ, xã Tuân Lộ; mô hình trang trại của chị Nguyễn Thị Thắm, thôn Tân Trào, xã Hợp Hòa; mô hình VACR của gia đình ông Phạm Nhật Thăng thôn Đồng Đài, xã Hợp Thành; mô hình kinh tế của gia đình ông Nông Vũ Khiêm thôn Bòng, xã Tân Trào... Để khuyến khích phát triển kinh tế hộ, Hội nông dân huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ các hội viên nông dân được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả để áp dụng vào thực hiện ở địa phương, gia đình mình. 

Để tạo nguồn lực giúp nông dân phát triển sản xuất, Hội nông dân huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giúp trên 6.700 hộ nông dân vay vốn. Đến nay, tổng vốn dư nợ cho hội viên vay của toàn huyện là trên 61 tỷ đồng. Ngoài ra, với trên 1,7 tỷ đồng nguồn vốn từ quỹ “Hỗ trợ nông dân”, đã có 60 hộ hội viên được vay, góp phần tạo thêm nguồn vốn để hội viên nông dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Nhờ vậy, đến nay đã có nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Ông Phan Văn Cường Phó Chủ tịch Hội nông dân xã cho biết, đến nay hội đã tạo điều kiện tín chấp cho 412 hội viên vay vốn của Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ đạt trên 2,8 tỷ đồng. Đồng thời, Hội đã tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân phát huy những lợi thế của địa phương về điều kiện tự nhiên để phát triển chăn nuôi, trồng trọt như: tập trung thâm canh lúa, ngô, mía, trồng rừng và chăn nuôi lợn nái, lợn thịt... 

Anh Nguyễn Văn Dũng, thôn Ninh Hòa, xã Hợp Hòa, cho biết, những năm qua được sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của Hội Nông dân huyện, xã về kỹ thuật chăn nuôi, con giống, bản thân gia đình không ngừng nỗ lực học hỏi kiến thức, kinh nghiệm nên kinh tế chăn nuôi của gia đình ngày càng đi lên. Hiện tại, gia đình đang nuôi 18 con lợn nái giống Pidu, 27 con lợn thương phẩm, 24 con lợn giống. do luôn tuân thủ tốt các quy định trên nên từ năm 2007 đến nay, đàn vật nuôi của gia đình không bị dịch bệnh. Mỗi năm từ chăn nuôi, gia đình thu lãi từ 100 đến 150 triệu đồng.

Trong năm 2012, Hội vận động hội viên nông dân ở các cơ sở Hội đóng góp tiền, công lao động, vật liệu sửa chữa và làm mới được 80 km đường giao thông liên thôn xóm, nạo vét được 127 km kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu. Những nỗ lực của các cấp hội nông dân huyện Sơn Dương đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới hiệu quả.          

Bài, ảnh: Hợp Sơn

Ý kiến bạn đọc