Phát động Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường (22/4/2013)TQĐT - Báo Tuyên Quang xin giới thiệu một số gương giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, ôn tập cho học sinh đoạt giải cao trong các kỳ ...
Học sinh cần có kỹ năng phòng tránh đuối nước
Di dân khỏi vùng nguy hiểm, ổn định cuộc sống nơi ở mới
Tuổi trẻ với hoạt động nhân ái vì sức khỏe cộng đồng
Phụ nữ thôn Cháy tham gia làm đường bê tông
Bộ Tư pháp đang soạn thảo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng. Theo đó, nhằm đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động công chứng, Bộ Tư pháp đề xuất quy định theo hướng phát triển mạnh hình thức tổ chức hành nghề ...
Ngày 22/5, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày Ngày Quốc tế về đa dạng sinh học.
Theo kết quả thi do BTC Olympic Tin học châu Á năm 2013 cung cấp, chỉ có 5 nước có học sinh đoạt HCV. Dựa trên cách xếp hạng huy chương (không chính thức), đoàn Việt Nam đứng thứ 4 toàn đoàn trong tổng số 21 nước tham gia với ...

Xưởng mộc của CCB Hà Công Văn, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức thu nhập 3 triệu đồng/tháng.
Chi hội CCB thôn Đồng Cọ có 19 hội viên, trong đó có 1 hội viên tham gia kháng chiến chống Pháp, 6 hội viên tham gia kháng chiến chống Mỹ, 13 hội viên là đảng viên. Thu nhập chính của các hộ hội viên từ sản xuất nông nghiệp. Để giúp hội viên giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, Chi hội CCB thôn Đồng Cọ đã tuyên truyền, vận động hội viên phát triển các mô hình kinh tế hộ, tổ chức cho hội viên đi tham quan, học tập các mô hình kinh tế từ các địa phương khác. Bằng ý chí và nghị lực của người lính cùng với sự đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, đến nay, đã có nhiều hộ hội viên CCB xây dựng được các mô hình kinh tế hiệu quả, đem lại thu nhập cao.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi, đồng chí Hà Hồng Tường, Chi hội trưởng CCB thôn Đồng Cọ cho biết, để có được thành quả như ngày hôm nay là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng. Anh Tường từng là người lính, tham gia nhiều trận đánh lớn ở chiến trường Lào, Campuchia, rồi có nhiều năm công tác trong quân đội. Trở về địa phương khi quê hương còn nghèo khó, anh nghĩ, mình cần phải làm gương trong phát triển kinh tế. Nghĩ là làm, từ đồng vốn ít ỏi, anh đào ao thả cá, nuôi lợn sinh sản, nuôi dê... Dần dần, mô hình kinh tế của gia đình anh ngày càng được mở rộng. Đến nay, gia đình anh đã đầu tư làm mô hình kinh tế tổng hợp nuôi nhím, nuôi lợn sinh sản, nuôi cá, nuôi dê kết hợp trồng rừng. Bình quân mỗi năm, gia đình anh đạt thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Với quỹ đất sản xuất ít, nhưng CCB Hà Công Văn cũng không đầu hàng trước khó khăn. Anh tìm mọi cách để vươn lên làm giàu. Có sẵn trong tay nghề mộc, năm 2011 anh Văn đầu tư gần 200 triệu đồng mở rộng xưởng mộc với nhiều thiết bị máy móc hiện đại. Hiện nay, xưởng mộc của anh tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với mức thu nhập bình quân trên 3 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, gia đình anh còn phát triển chăn nuôi lợn, mỗi lứa nuôi trên 10 con. Anh Văn chia sẻ: Ở nông thôn, ngoài việc tìm ra một hướng phát triển kinh tế cho thu nhập chính, gia đình anh không thể bỏ được việc nuôi con lợn, con gà. Nhưng chăn nuôi không thực hiện theo hướng nhỏ lẻ mãi được, cần phải mở rộng theo hướng sản xuất hàng hóa thì mới có thu nhập cao được.
Chi hội CCB thôn Đồng Cọ còn nhiều hội viên có những cách làm khác nhau để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập như CCB Nguyễn Khánh Tiếp đầu tư sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, mỗi năm thu nhập gần trăm triệu đồng. Nhiều hội viên phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng rừng có mức thu nhập khá như các CCB Hà Đức Tùy, Hà Thị Xuân, Nông Viết Văn... Họ đều là những tấm gương điển hình thực hiện giảm nghèo ở địa phương.
Để giúp các hội viên có vốn phát triển sản xuất, ngoài việc vận động các hội viên có mức thu nhập khá giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chi hội còn xây dựng và duy trì quỹ hội, bình quân được hơn 10 triệu đồng/năm. Số tiền quỹ này được luân phiên cho hội viên vay để phát triển kinh tế. Chi hội còn đấu thầu quỹ đất 5% của xã để cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn tham gia sản xuất, tăng thu nhập.
Từ việc xây dựng các mô hình kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đến nay, đa số hộ hội viên trong chi hội đều có mức thu nhập ổn định, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao. Chi hội không còn hộ hội viên nghèo, thu nhập bình quân của các hộ hội viên đạt 1 triệu đồng/người/tháng. Số hội viên có mức sống khá trở lên đạt trên 50%.
Khi kinh tế ổn định, các hội viên cũng có nhiều điều kiện hơn để tham gia thực hiện tốt các phong trào của địa phương. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” được hội viên CCB triển khai thực hiện hiệu quả. Phong trào làm đường bê tông nông thôn được các hội viên tham gia nhiệt tình. Năm 2011, bình quân mỗi hội viên đóng góp 1 triệu đồng để làm đường bê tông nông thôn. Hàng năm, 100% hộ hội viên CCB đạt Gia đình Văn hóa. Chi hội CCB thôn Đồng Cọ 5 năm liền đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh.
Ý kiến bạn đọc