Tin tức nổi bật
Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6: Quan tâm chăm sóc, giáo dục toàn diện cho trẻ em (1/6/2013)
TQĐT - Tuyên Quang là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện cho trẻ em. Toàn tỉnh hiện có hơn 160.000 trẻ em được chăm sóc, giáo dục một cách chu đáo, là nhân tố quan trọng xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho quê hương, đất nước.
Hơn 32.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Trong 5 tháng đầu năm 2013, Việt Nam đưa được hơn 32.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tập trung tại các thị trường như: Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaisia, UAE, Libya Campuchia…

Giành 2 giải tin học trẻ toàn tỉnh

TQĐT - Trong Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ VII, năm 2013 do Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và truyền thông tổ chức, nhiều người ấn tượng với em Nguyễn Lê Kiều Anh ...

Tổ chức xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" lần thứ 11

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 11 năm 2013 theo quy định hiện hành.

Phụ nữ Đông Thọ giúp nhau phát triển kinh tế

Thứ hai, ngày 16/7/2012, 9:19

TQĐT - Hội Phụ nữ xã Đông Thọ (Sơn Dương) hiện có 1.030 hội viên, sinh hoạt ở 16 chi hội. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Phụ nữ xã chú trọng thực hiện là đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống.

 
Chị Bùi Thị Xuyến, Chi hội phụ nữ thôn Y Nhân, xã Đông Thọ (Sơn Dương) chăm sóc đàn bò của gia đình.

Đến nay, Hội đã tín chấp cho 173 hội viên được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng số dư nợ trên 1,6 tỷ đồng. Các chi hội đã thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn, giám sát, hướng dẫn hội viên đầu tư nguồn vốn vay phát triển chăn nuôi, trồng trọt và làm dịch vụ mang lại hiệu quả thiết thực. 

Chị Bùi Thị Xuyến, ở chi hội thôn Y Nhân đã đầu tư nguồn vốn vay xây dựng mô hình chăn nuôi mỗi năm thu lãi 100 triệu đồng. Năm 2003, gia đình chị được vay 10 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, cùng với số tiền tích lũy được, gia đình chị đã đầu tư nuôi o­ng lấy mật, 5 con lợn thịt, 2 con bò và 4 ha rừng keo lai. Đến cuối năm 2011, gia đình chị đầu tư trồng hơn 1 mẫu dưa hấu, mỗi vụ cho thu nhập 6-7 tấn quả. Chị Xuyến tích cực tham gia đóng góp quỹ Hội, giúp hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Cũng ở Chi hội Phụ nữ thôn Y Nhân có gia đình chị Lý Thị Trọng là một điển hình trong phát triển kinh tế. Gia đình chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người con trai bị tai nạn lao động, liệt 2 chân. Được sự quan tâm của Hội Phụ nữ xã, gia đình chị Trọng được vay vốn ưu đãi của ngân hàng đầu tư nuôi 10 con lợn thịt, 100 con gà/lứa. Đến nay, gia đình chị đã trả được vốn vay, vươn lên thoát nghèo. Nhiều năm trước, vợ chồng chị Lý Xuân Vọng, ở thôn Xạ Hương phải đi làm thuê khắp nơi nhưng cuộc sống mãi không khá lên được. Năm 2007, gia đình chị được vay tiền từ của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nuôi lợn, mỗi lứa gia đình chị nuôi hơn 20 con lợn thịt/lứa, mỗi năm gia đình chị có thu nhập trên 60 triệu đồng.

Các chi hội còn vận động hội viên gây quỹ tiết kiệm, giúp hội viên có thêm nguồn vốn phát triển sản xuất. Đã có 10 hộ hội viên được vay vốn từ nguồn tiết kiệm này đầu tư nuôi gà, lợn, cải thiện đời sống. Đến nay, toàn xã có trên 50% hộ hội viên phụ nữ đạt mức sống khá và giàu. Hội phụ nữ xã phấn đấu mỗi năm giúp từ 3 đến 5 hộ thoát nghèo.
                      

Bài, ảnh: Minh Thủy

Ý kiến bạn đọc