TQĐT - Tháng hành động vì chất lượng An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) năm 2013 (từ ngày 15-4 đến 15-5) có chủ đề “An toàn thực phẩm tại bếp ăn tập ...
Hiệu quả từ xã hội hóa các hoạt động văn hóa ở phường Tân Quang
Đại Phú rộn ràng mùa gặt
Bức tranh nông thôn mới ở Nhữ Hán
Tuổi trẻ trong tỉnh nỗ lực tham gia công tác cấp giấy chứng nhận ...
TQĐT - Páo dung là dân ca của dân tộc Dao, là phương tiện để truyền tải những tâm tư, tình cảm và ước muốn của người Dao trong cuộc sống thường ngày. Đó là những bài hát, khúc ca được sáng tác và lưu truyền trong dân gian mà ...
TQĐT - Trong những ngày này, du khách trong và ngoài tỉnh nườm nượp đổ về địa danh Tân Trào lịch sử - “trái tim” của Việt Bắc, của cả nước trong những năm tháng chống thực dân Pháp xâm lược. Giờ đi trên con đường “tự do” về chiến ...
TQĐT - Một chủ tịch Hội Nông dân xã phàn nàn, điện đóm dạo này phập phù quá, nhà điện không hiểu sao cúp điện liên tục. Trước đây, nhà điện còn có kế hoạch cắt điện luân phiên. Nhưng gần 1 tuần nay nhà điện cứ tùy hứng cắt, người ...

Xử lý hóa chất nước thải từ nguồn rác.
Khu xử lý rác thải được xây dựng rộng 26 ha bao gồm 1 khu chôn lấp và 4 bể chứa, xử lý nước thải. Nước thải được lọc, xử lý hóa chất qua từng công đoạn ở mỗi bể trước khi thải ra môi trường. Đây là quy trình xử lý rác do Công ty C.O.C thuộc Bộ Xây dựng thiết kế và tư vấn. Đến nay, công trình đã hoàn thành được hơn 40% khối lượng công việc theo đúng lộ trình đã đề ra.
Do thành phố Tuyên Quang hiện chỉ có 1 bãi xử lý rác thải, để khắc phục tình thế khó khăn trước mắt, tỉnh quyết định vừa tập trung rác thải tại bãi rác thải Nhữ Khê, vừa tiến hành xử lý và thi công hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải theo thiết kế. Việc vừa thi công, vừa sử dụng không gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình cũng như môi trường xung quanh. Điều này đã được cam kết và được nhân dân đồng ý. Trong quá trình triển khai dự án, đại diện nhân dân trong xã cùng tham gia với đoàn công tác tìm hiểu một số mô hình xử lý rác hiệu quả và cùng lựa chọn đưa ra phương án phù hợp. Xã Nhữ Khê đã thành lập Tổ giám sát với các thành viên do đại diện 3 thôn gần khu vực bãi rác thải cử ra. Mỗi ngày, khu xử lý rác thải Nhữ Khê tiếp nhận khoảng 66 tấn rác thải của thành phố và vùng phụ cận.
Mấy ngày gần đây, một số hộ dân ở khu vực bãi rác thải Nhữ Khê ngăn chặn không cho xe đổ rác vào bãi. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của cơn bão số 4 vừa qua, nước tràn vào khu vực đổ rác. Một số người dân lo lắng, bờ đập ngăn nước thải từ bãi rác xuống khu vực dân sinh yếu, nếu thời gian tới có trận mưa lớn là đập có nguy cơ bị phá hỏng, khi đó thì hậu quả khó lường. Bà con ở đây chỉ đồng ý cho xe chở rác tiếp tục đổ rác khi nào đơn vị thi công gia cố lại đập và nguồn nước thải đã được xử lý đảm bảo sạch.
Ông Lê Đức Minh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị cho biết, vừa qua, do có mưa lớn kéo dài, lượng mưa đo được trong khu vực lên tới 228 mm, mực nước tại các hồ chứa dâng cao ảnh hưởng không nhỏ đến việc thi công và có khả năng gây vỡ đập. Công ty đã gia cố con đập ngăn nước từ bãi rác xuống khu vực dân cư. Tại các hồ chứa nước thải, Công ty cũng đã tiến hành dùng hóa chất xử lý trước sự kiểm tra, theo dõi của Tổ giám sát. Trước mắt, rác thải ở các khu dân cư vẫn được thu gom và tập kết tại 4 điểm lớn và một số điểm lẻ trong thành phố.
Lãnh đạo UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Yên Sơn đã trực tiếp quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương có biện pháp kịp thời tháo gỡ những vướng mắc đối với người dân, sớm giải phóng lượng rác thải đang tồn đọng trong thành phố và các điểm phụ cận, khẩn trương gia cố đập ngăn nước bảo đảm chất lượng. Ông Nịnh Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Nhữ Khê cho biết: "Trận mưa lớn ngày 26-7 vừa qua chưa gây ảnh hưởng gì đến môi trường ở khu vực xử lý rác thải. Tuy nhiên, lợi dụng yếu tố thời tiết đó, một số đối tượng đã tuyên truyền về nguy cơ vỡ đập và hô hào người dân chặn xe chở rác. Hiện tại, xã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu đúng bản chất của vấn đề, không nghe những lời xúi giục của đối tượng xấu. Vì vậy, qua công tác tuyên truyền trong những ngày vừa qua, hầu hết người dân đã hiểu và tích cực ủng hộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân cố tình không chấp hành, tiếp tục vận động mọi người ngăn chặn xe chở rác vào bãi rác thải. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền, vận động đến những người chưa hiểu, để đảm bảo việc thông xe chở rác an toàn".
Ý kiến bạn đọc