Một cháu bé cần được giúp đỡ

TQĐT - Cháu Dương Chí Cao, con của anh Dương Văn Cảnh và chị Nguyễn Thị Hồng, ở thôn Rộc, xã Hợp Thành (Sơn Dương) hiện nay đã ba tuổi, nhưng chỉ nặng 6 kg và nhỉnh hơn đứa trẻ một tuổi.

Người mở cánh cửa dịch chữ Nôm Tày

TQĐT - Vào một ngày đẹp trời, ông Ma Văn Đức, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến gõ cửa nhà ông Tống Đại Hồng, nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang nhờ dịch một bản thảo gia phả cổ mà ông cho là chữ ...

Chủ trang trại trẻ ở Lăng Can

TQĐT - Năm 2012, gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn, ở thôn Nà Khà, xã Lăng Can (Lâm Bình) có tổng thu nhập trên 200 triệu đồng từ vườn cam, quýt và nuôi lợn đen lai lợn rừng. Mô hình kinh tế của gia đình anh đã mở hướng làm giàu cho ...

Rác ngập ra đường

Thứ bẩy, ngày 23/6/2012, 9:7

TQĐT - Tại đoạn đường thuộc xóm 11, xã Tràng Đà (thành phố Tuyên Quang) ai đi qua cũng phải nín thở phóng thật nhanh để tránh mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác, từ những chiếc túi ni lông rác vứt bừa bãi, rơi tung tóe trên mặt đường.

Rác đủ loại có cả xác chết của những con vật đang thối rữa bốc mùi hôi thối... Chị Đào Thị Hiền nhà ở gần bãi rác than thở: “Bãi rác chứa đủ các loại rác hôi thối, bẩn thỉu. Ngày nắng khó chịu đã đành còn những ngày mưa ẩm ướt thì gây ô nhiễm vô cùng”. Chị Hiền cho biết thêm, sáng chị ngủ dậy đã thấy bãi rác đầy lên rất nhanh. Có người thiếu ý thức ném cả bao rác ra đường làm cho những người tham gia giao thông đi vào ban đêm vướng phải bị ngã.

 
Rác ngập lề đường.


Chị Vũ Thị Xuyên, một người thường xuyên phải đi làm qua đoạn đường trên bức xúc: Tôi không hiểu tại sao lại chọn lề đường làm bãi rác, thật ảnh hưởng cảnh quan môi trường, nơi hàng ngày thường xuyên có người qua lại từ khắp các nơi. Mỗi lần đi qua đây tôi phải nín thở và phóng thật nhanh, có lần vướng phải rác suýt bị ngã, qua được đoạn đường này cảm tưởng như mình vừa thoát nạn. Tôi nhớ không nhầm thì tình trạng này đã tồn tại hơn 4 năm nay rồi.

Có thể thấy, việc lấy lề đường làm bãi tập kết rác đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của những hộ dân xung quanh và gây mất an toàn giao thông. Vứt rác bừa bãi là nguyên nhân phát sinh mầm bệnh, gây ô nhiễm môi trường, nặng hơn có thể phát sinh nhiều dịch bệnh nguy hiểm thông qua các loại côn trùng, ruồi muỗi, chó tha rác... Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm quy hoạch bãi rác, thu gom, xử lý rác thải, trả lại sự trong lành cho đoạn đường của thành phố.           

Bài, ảnh: Cảnh Trực

Ý kiến bạn đọc