Tin tức nổi bật
Để du lịch phát triển bền vững (22/10/2012)
TQĐT - Trong những năm gần đây, tỉnh ta đã xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, là một trong những khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội. Bước đầu, kinh tế du lịch đã đạt được kết quả khả quan, trong đó năm 2011 thu hút trên 600 nghìn lượt khách, doanh thu xã hội đạt 560 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Tuy nhiên, những thành quả đạt được vẫn còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.
Du lịch Sơn Dương: Sức bật từ mùa lễ hội

TQĐT - Là địa phương có thế mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch tâm linh, ngay từ đầu năm 2013 huyện Sơn Dương đã tổ chức thành công nhiều lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc, là điểm nhấn quan trọng ...

Chiêm Hóa: Khai thác tiềm năng phát triển du lịch

TQĐT - Thời gian qua, huyện Chiêm Hóa đã tạo điều kiện để các đơn vị xây dựng khuôn viên nơi có cảnh đẹp, đền chùa... tạo điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến vãn cảnh, tham quan. Bên cạnh đó, trong nhân dân còn ...

Đền Pú Bảo

TQĐT - Đền Pú Bảo thuộc thôn Bản Kè B, xã Lăng Can (Lâm Bình) là di tích vừa được xếp hạng và cấp bằng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh.

Khai mạc lễ hội trái cây Nam Bộ 2012

Thứ hai, ngày 4/6/2012, 11:1

Nhiều trái cây mới lạ như nho Vĩnh Hảo, cam mật và ổi không hạt Vĩnh Kim, mít đỏ giống Vacdona Long Thành... sẽ được giới thiệu đến người dân suốt 3 tháng hè tại khu du lịch Suối Tiên.

Sáng 1/6, tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (quận 9, TP HCM), lễ hội trái cây Nam Bộ 2012 đã được khai mạc. Các loại quả được giới thiệu dưới hình thức chợ nổi với những chiếc thuyền nằm rải rác trên các cung đường khu du lịch.

 
Diễu hành trái cây tại lễ khai mạc. Ảnh: Tá Lâm.


Du khách sẽ được thưởng thức hàng trăm loại trái cây từ tất cả vùng miền. Ngoài những đặc sản nổi tiếng, năm nay còn có thêm nhiều loại mới lạ, như: nho Vĩnh Hảo (Ninh Thuận), cam mật và ổi không hạt Vĩnh Kim (Tiền Giang), mít đỏ giống Vacdona Long Thành (Đồng Nai), mãn cầu na (núi Bà Đen)...

Đặc biệt, khu trưng bày triển lãm có đến 300 loại trái cây lạ như: thằn lằn, osaca, kèn nghe, lục lạc, ngõa, lê mắt cọp, ngà voi, mận thóc, óc chó, cóc kèn, sọ... Nhiều loại củ quả khổng lồ cũng được trưng bày như bí đao nặng 50-60 kg, dừa 9 kg, xoài 3 kg...

Điểm mới của lễ hội năm nay là khu du lịch này đã đưa chương trình diễu hành "Vũ hội mùa hè - Thời trang trái cây" để du khách thưởng thức. Ngoài ra, một số hoạt động cũng hứa hẹn thu hút du khách, như hội thi trái ngon, chợ nông sản, hội thi nghệ thuật tạo hình trái cây, ẩm thực trái cây...

Lễ hội trái cây Nam Bộ sẽ diễn ra suốt 3 tháng hè với lượng khách dự kiến hơn một triệu, lượng trái cây tiêu thụ trên 1.000 tấn. Các loại trái cây trong lễ hội sẽ được bán rẻ hơn 20-40% so với giá thị trường.

Đây là lễ hội lần thứ 16 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP HCM phối hợp với khu du lịch Suối Tiên tổ chức nhằm giới thiệu sự phong phú về các loại trái cây của vùng sông nước Nam Bộ đến du khách trong và ngoài nước.

Theo VnExpress

Ý kiến bạn đọc