Tin tức nổi bật
Tân Trào - Thủ đô Khu Giải phóng (6/8/2012)
TQĐT - Chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Lễ đón nhận Bằng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào, từ số này, Báo Tuyên Quang mở chuyên mục: "Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến", giới thiệu với bạn đọc những tư liệu lịch sử về Tân Trào, về Tuyên Quang - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến.
    Người mở cánh cửa dịch chữ Nôm Tày

    TQĐT - Vào một ngày đẹp trời, ông Ma Văn Đức, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến gõ cửa nhà ông Tống Đại Hồng, nguyên Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang nhờ dịch một bản thảo gia phả cổ mà ông cho là chữ ...

    Người đi rừng núi trông theo bóng Người

    TQĐT - Trong những ngày này, du khách trong và ngoài tỉnh nườm nượp đổ về địa danh Tân Trào lịch sử - “trái tim” của Việt Bắc, của cả nước trong những năm tháng chống thực dân Pháp xâm lược. Giờ đi trên con đường “tự do” về chiến ...

    Một cháu bé cần được giúp đỡ

    TQĐT - Cháu Dương Chí Cao, con của anh Dương Văn Cảnh và chị Nguyễn Thị Hồng, ở thôn Rộc, xã Hợp Thành (Sơn Dương) hiện nay đã ba tuổi, nhưng chỉ nặng 6 kg và nhỉnh hơn đứa trẻ một tuổi.

    Di tích lịch sử Nha Nông chính tại thôn Thanh Bình

    Thứ hai, ngày 13/6/2011, 9:56

    TQĐT - Xuôi theo dòng sông Phó Đáy, tôi tìm về di tích lịch sử Nha Nông chính tại thôn Thanh Bình, xã Hợp Hòa (Sơn Dương). Anh Lê Văn Tùng, Trưởng thôn Thanh Bình phấn khởi cho biết, di tích lịch sử Nha Nông chính vừa được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh. hiện Bảo tàng tỉnh đang phối hợp với xã tổ chức nhiều biện pháp gìn giữ, tôn tạo di tích.

     
    Địa điểm di tích Nha Nông chính thôn Thanh Bình.

    Di tích lịch sử Nha Nông chính nằm ở phía Tây xã Hợp Hòa, trên một quả đồi nhỏ, phía trước có dòng suối Đục chảy qua. Trưởng thôn Lê Văn Tùng vừa là người chỉ đường lại vừa là người thuyết minh về di tích. Anh kể: "Năm 1946, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính Phủ và nhiều cơ quan, bộ, ngành trong đó có Nha Nông chính trực thuộc Bộ Canh nông di chuyển lên chiến khu Việt Bắc.

    Thời kỳ đầu, Nha Nông chính làm việc tại tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ). Năm 1948, để thuận lợi cho việc hướng dẫn, chỉ đạo nhân dân tăng gia sản xuất ủng hộ kháng chiến, Nha Nông chính chuyển lên thôn Thanh Bình, xã Hợp Hòa (Sơn Dương). Tại đây, Nha Nông chính có khoảng 30 cán bộ, công việc chủ yếu là hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân đẩy mạnh sản xuất, canh tác hoa màu đáp ứng nhu cầu về lương thực, rau xanh để phục vụ kháng chiến lâu dài, đồng thời theo dõi tình hình nông nghiệp trong cả nước, chỉ đạo và phát động các phong trào toàn dân tham gia phong trào tăng gia sản xuất".

    Nha Nông chính khi ấy gồm 4 bộ phận: Phòng tuyên truyền, phòng kỹ thuật, phòng hành chính tổng hợp, phòng kế toán  - tài vụ. Trong đó, phòng tuyên truyền làm nhiệm vụ tuyên truyền phương pháp, kỹ thuật trồng cấy, giới thiệu những gương mặt điển hình khuyến khích nhân dân tăng gia sản xuất. Phòng tuyên truyền còn xuất bản tờ báo "Toàn dân canh tác" với kỹ thuật viết lên đá để in, mỗi tháng xuất bản một số và được phát hành trong cả nước. Tờ báo đã góp phần phổ biến nhiều kỹ thuật canh tác trồng trọt mới cho nông dân, động viên nhân dân thi đua tăng gia sản xuất, hướng dẫn nhân dân chăn nuôi gia súc, gia cầm, tránh các dịch bệnh lây nhiễm. Hiện nay, tại Bảo tàng tỉnh còn lưu giữ tờ báo "Toàn dân canh tác" số 4 ra ngày 31 - 11 - 1950 do Nha Nông chính xuất bản.

    Trong thời gian ở và làm việc tại thôn Thanh Bình, xã Hợp Hòa, Nha Nông chính đã thành lập tổ chức công đoàn, giáo dục cho cán bộ tinh thần yêu nước, động viên mọi người hăng hái thi đua, khắc phục khó khăn học tập nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật. Hàng ngày, cán bộ Nha Nông chính dành 30 phút buổi sáng tăng gia sản xuất như trồng su hào, bắp cải, cải xoong, đỗ, nuôi bò sữa. Buổi tối, cán bộ tổ chức vui văn nghệ, thăm hỏi, động viên nhân dân tạo mối quan hệ gắn bó với nhân dân. Năm 1952, Nha Nông chính đổi tên thành Viện trồng trọt Trung ương và chuyển địa điểm về Làng Chanh, xã Thái Bình (Yên Sơn).

    Trưởng thôn Lê Văn Tùng nói: "Thôn có di tích lịch sử đã ghi dấu những năm tháng làm việc của cán bộ Nha Nông chính để vận động nhân dân lao động tăng gia sản xuất, làm ra nhiều lương thực, thực phẩm ủng hộ tiền tuyến, đưa cách mạng vượt qua những năm tháng gian khổ giành thắng lợi. Những năm qua, nhân dân trong thôn đã tích cực lao động, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bà con đã tận dụng diện tích đất để thâm canh, không để đất trống". Thôn Thanh Bình nhiều năm đi đầu trong việc thu các khoản đóng góp theo quy định. Thôn trên 10 năm đạt danh hiệu thôn văn hóa".

    Di tích Nha Nông chính với những sự kiện lịch sử diễn ra cách đây hơn nửa thế kỷ đã được lưu vào lịch sử cách mạng Việt Nam. Cùng với các điểm di tích lịch sử khác, di tích Nha Nông chính góp phần tô điểm thêm truyền thống cách mạng Tuyên Quang, giáo dục lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. 

    Bài, ảnh: Thu Trà

    Ý kiến bạn đọc