Học Bác lòng ta trong sáng hơn (13/5/2013)TQĐT - Những năm qua, công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ (DQTV) được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh hết ...
Hàm Yên: Hướng tới một vụ mùa thắng lợi
Phong trào cựu chiến binh làm giàu ở Sơn Dương
Lo ngại về nguồn gốc xuất xứ cá tầm, cá nheo
Thị trường sách, đồ dùng học tập vào mùa
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Đảng, Nhà nước ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hợp tác đầu tư vào vùng Viễn Đông của Liên bang Nga.
TQĐT - Ngày 17-6, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh , Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài PT - TH tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm công tác phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên báo, ...
TQĐT - Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chi bộ Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào, xã Tân Trào (Sơn Dương) đã chú trọng lãnh đạo cán bộ, đảng ...
Học Bác nâng cao năng lực giám sát cho cán bộ
Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn đã đăng ký nội dung “Nâng cao chất lượng giám sát, chất lượng chuyên môn thực hiện tốt chuẩn quốc gia về y tế xã” là nội dung chủ đạo cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Một buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn.
Đây là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, giúp việc giám sát y tế từ thôn, bản đến trung tâm được thông suốt; các dịch bệnh được phát hiện sớm để có biện pháp xử lý kịp thời. Trung tâm đã tổ chức kiện toàn bộ máy hoạt động giám sát theo nhiều cấp, bậc. Cụ thể, mỗi cán bộ trung tâm phụ trách từ 2 - 3 xã. Các cán bộ này có trách nhiệm cùng cán bộ y tế xã triển khai mọi hoạt động ở cơ sở khi cần thiết; giám sát theo nhóm từ 3 - 5 người có nhiệm vụ giám sát các xã định kỳ theo quý hoặc đột xuất khi cần; giám sát theo cụm, có cán bộ năng lực phụ trách. Lãnh đạo trung tâm và cụm trưởng giám sát 1 lần/tháng. Ngoài ra, hệ thống báo dịch từ thôn, bản đến trung tâm thực hiện báo cáo 1 lần/ngày hoặc báo cáo đột xuất khi cần.
Cán bộ trung tâm đòi hỏi tiêu chuẩn “Một người giỏi một chương trình, nhưng phải giám sát được nhiều chương trình” để có thể hướng dẫn các cán bộ y tế thôn, bản xử lý, giải quyết được các tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ông Phạm Đức Thắng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn cho biết: Để thực hiện đạt chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020, góp phần đảm bảo quyền lợi về y tế cho người dân; trung tâm đã tổ chức tập huấn, triển khai đến tất cả các xã các tiêu chí đánh giá, từ đó tiến hành rà soát để xác định xem ở xã nào còn hạn chế, thiếu sót chưa đạt để tìm cách khắc phục. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đặc biệt là các cán bộ ở trạm y tế xã bằng cách tạo điều kiện để cán bộ, viên chức được đi học, đi tập huấn. Trong 5 năm qua đã có 19 y sỹ được cử đi học, 15 người đã ra trường là bác sỹ, nâng tổng số bác sỹ ở các trạm y tế xã lên 25/31 trạm. Phấn đấu đến năm 2014, 100% trạm y tế xã có bác sỹ. Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập huấn tăng cường khả năng sử dụng các máy móc, trang thiết bị ở tuyến xã, nhằm phát huy hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Báo cáo với UBND huyện về điều kiện cơ sở vật chất cần có để đạt chuẩn ở các trạm y tế xã; triển khai công tác y tế đặc biệt phát huy vai trò của ban chăm sóc sức khỏe nhân dân, ban Dân số - KHHGĐ các xã...
Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp
Học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mỗi cán bộ, viên chức của trung tâm tự lựa chọn và xây dựng cho bản thân một tiêu chí “học tập” và đăng ký một việc “làm theo” cụ thể, sát với chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt lời dạy của Bác với ngành y “Thầy thuốc như mẹ hiền”...
Y sỹ Nguyễn Đình Tuấn, Phó Trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS là một cán bộ tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Cuối tháng 9-2011, khi Chương trình chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 được triển khai, anh Tuấn đã dày công nghiên cứu tình hình thực hiện và đã xây dựng được kế hoạch đạt chuẩn cho từng xã; tìm ra danh mục kỹ thuật tại trạm; danh mục các trang thiết bị... thường xuyên bám sát cơ sở để kiểm tra, giám sát, có biện pháp điều chỉnh kịp thời. Nhờ đó, trong số 5 xã đạt chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2011 - 2012 thì có 2 xã do anh phụ trách.
Không chỉ tận tình, trách nhiệm trong công việc, cán bộ, viên chức của trung tâm còn thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” đối với đồng nghiệp. Khi biết gia đình chị Kiều Thị Chung, cán bộ Trạm Y tế xã Trung Sơn đang gặp nhiều khó khăn: Chồng chị bị bệnh tim nặng, mẹ đẻ bị ung thư, mẹ chồng bị gãy tay, bản thân chị Chung bị bệnh phổi, công đoàn Trung tâm y tế huyện đã kêu gọi, vận động các cán bộ, đoàn viên của trung tâm và các trạm Y tế xã gây quỹ ủng hộ, giúp đỡ cho chị Chung được gần 10 triệu đồng.
Hiệu quả từ những cách làm hay
Nhờ thực hiện tốt việc “Nâng cao chất lượng giám sát, chất lượng chuyên môn” nên những năm vừa qua, huyện Yên Sơn không có dịch bệnh lớn lây ra; một số dịch bệnh lẻ tẻ, rải rác được phát hiện sớm, khống chế, dập tắt kịp thời. Từ đầu năm 2012 đến nay, trên địa bàn có trên 100 trường hợp trẻ em dưới 5 tuổi bị mắc bệnh tay chân miệng, do được phát hiện sớm và làm tốt công tác phân loại, điều trị kịp thời nên tất cả các ca bệnh đều không bị biến chứng, không có tử vong. Trong năm đầu tiên thực hiện tiêu chí mới về chuẩn quốc gia y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn đã có 5 xã đạt chuẩn gồm: Phúc Ninh, Kim Quan, Thắng Quân, Trung Môn, Mỹ Bằng.
Thực hiện tốt những điều Bác dạy, Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Năm 2008, Trung tâm được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; từ năm 2009 đến nay, thường xuyên đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh; 2 lần được Bộ Y tế tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và dự án dân quân y.
Ý kiến bạn đọc