Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo các tỉnh miền núi Đông Bắc và Trung du (24/5/2013)TQĐT - Tháng hành động vì chất lượng An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) năm 2013 (từ ngày 15-4 đến 15-5) có chủ đề “An toàn thực phẩm tại bếp ăn tập ...
Hiệu quả từ xã hội hóa các hoạt động văn hóa ở phường Tân Quang
Đại Phú rộn ràng mùa gặt
Bức tranh nông thôn mới ở Nhữ Hán
Tuổi trẻ trong tỉnh nỗ lực tham gia công tác cấp giấy chứng nhận ...
TQĐT - Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh có bề dày thành tích hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành. Đây là đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp bậc trung học nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt dưới sự quản lý trực ...
TQĐT - Với niềm đam mê sáng tạo, cậu học trò Hoàng Quốc Việt, học sinh lớp 12C12, Trường THPT Nguyễn Văn Huyên (TP Tuyên Quang) đã sáng chế ra mô hình Robot phun thuốc trừ sâu. Sản phẩm có thể áp dụng trong thực tiễn và nhận được ...
TQĐT - Tháng hành động vì chất lượng An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) năm 2013 (từ ngày 15-4 đến 15-5) có chủ đề “An toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể” với mục tiêu nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người ...
TQĐT - Ngày 2-3, UBNB phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) đã tổ chức Lễ hội Đền Hạ năm 2012. Lễ hội Đền Hạ là hoạt động văn hóa tín ngưỡng truyền thống của nhân dân các dân tộc thành phố Tuyên Quang để tưởng nhớ công đức và bày tỏ tấm lòng thành kính tổ tiên, công lao của thế hệ trước đã đắp lũy, xây thành gây dựng quê hương.
Lễ hội kéo dài trong 6 ngày từ ngày 3 đến 8-3 (tức ngày 11 đến 16-2 âm lịch) với nhiều hoạt động như Lễ rước hai bà công chúa Phương Dung và Ngọc Lân, dân gian còn gọi là Mẫu và phần hội với các trò chơi dân gian hấp dẫn. Lễ hội Đền Hạ đã thu hút đông đảo du khách thập phương.
Sáng ngày 4-3, tại thôn Tân Tiến, UBND thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương) đã tổ chức Lễ hội Đền Mẫu Thượng Đăng Châu. Đây là năm đầu tiên, Lễ hội Đền Thượng được tổ chức. Sau phần lễ, là lễ rước chư phật thánh, thánh mẫu, cùng các vị tôn thần được diễn ra từ Đền Thượng đến Sân vận động huyện Sơn Dương. Phần hội với màn múa trống, múa lân, hát văn do các nghệ nhân biểu diễn, các trò chơi dân gian như tung còn, kéo co...
Đền Mẫu Thượng Đăng Châu (còn gọi là Đền Thượng), thuộc thôn Tân Tiến, thị trấn Sơn Dương đã qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo và vẫn còn giữ nguyên giá trị kiến trúc từ triều nhà Nguyễn. Ngôi đền còn giữ được nhiều di vật, hiện vật, nhiều văn bản, thư tịch Hán Nôm. Đền được xây dựng theo kiến trúc chữ “nhất” gồm 3 gian ứng với 3 tòa: Tiền tế, thượng điện và hậu cung. Đền có các ngày lễ hằng năm, gồm: Lễ khai bút vào ngày 2-1 âm lịch là ngày mở cửa đền cho các sĩ tử đến trình làng, cầu mong cho con đường học hành rộng mở, thi cử đỗ đạt; Lễ Thượng nguyên vào ngày 10-1 âm lịch để giải hạn cho nhân dân và là ngày làm lễ xuống đồng; Lễ cầu mưa bắt đầu từ ngày 8-4 đến 10-4 âm lịch.
Tháng 10-2011, Đền được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và lấy ngày 12-2 âm lịch hàng năm là ngày Lễ rước Mẫu.
Ý kiến bạn đọc