Phát động Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường (22/4/2013)TQĐT - Báo Tuyên Quang xin giới thiệu một số gương giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, ôn tập cho học sinh đoạt giải cao trong các kỳ ...
Học sinh cần có kỹ năng phòng tránh đuối nước
Di dân khỏi vùng nguy hiểm, ổn định cuộc sống nơi ở mới
Tuổi trẻ với hoạt động nhân ái vì sức khỏe cộng đồng
Phụ nữ thôn Cháy tham gia làm đường bê tông
Theo Thông tư số 69/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam, vốn hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân được thực hiện dưới hình thức cho vay ...
TQĐT - Với niềm đam mê sáng tạo, cậu học trò Hoàng Quốc Việt, học sinh lớp 12C12, Trường THPT Nguyễn Văn Huyên (TP Tuyên Quang) đã sáng chế ra mô hình Robot phun thuốc trừ sâu. Sản phẩm có thể áp dụng trong thực tiễn và nhận được ...
Ngày 22/5, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày Ngày Quốc tế về đa dạng sinh học.
TQĐT - Thành lập tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài nhà nước là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ ngày một vững mạnh, xứng đáng là tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tuy nhiên hiện nay, việc thành lập và phát triển tổ chức công đoàn và đoàn viên ở khu vực này đang gặp phải rất nhiều khó khăn và các cơ quan chức năng vẫn đang loay hoay để tìm một lời giải.
Bài toán khó
Toàn tỉnh hiện có trên 700 doanh nghiệp ngoài nhà nước, bao gồm công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân và HTX đang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Trung bình các doanh nghiệp sử dụng từ 3 đến 30 lao động, thậm chí có doanh nghiệp sử dụng hàng trăm lao động. Theo Luật Công đoàn thì các doanh nghiệp hoạt động trên 6 tháng trở lên và có 5 lao động có việc làm thường xuyên phải thành lập tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, tính đến hết năm 2011, toàn tỉnh mới có trên 100 doanh nghiệp ngoài nhà nước (NNN) có tổ chức công đoàn. Con số này cũng nói lên một thực tế là có khá nhiều công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp NNN không được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng do chưa có tổ chức công đoàn.
Đóng bao sản phẩm tại Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc MaxiFeed Australia của Công ty TNHH Sữa cho tương lai.
Ảnh: Thèn Hương
Để thành lập tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp NNN, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã ban hành nghị quyết về thành lập tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, LĐLĐ tỉnh đã triển khai đến LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành phối hợp với ngành liên quan là ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ các doanh nghiệp có đủ điều kiện để thành lập tổ chức công đoàn theo đúng quy định. Tuy nhiên, số lượng tổ chức công đoàn và việc phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp NNN gần như không đạt được mục tiêu đề ra.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đặng Xuân Bé, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh đã chỉ ra những nguyên nhân cốt lõi của vấn đề. Đó là do nhận thức của cả chủ doanh nghiệp và người lao động còn hạn chế. Trước hết là chủ doanh nghiệp, họ cho rằng thành lập tổ chức công đoàn sẽ là lực lượng đối kháng, gây cản trở sản xuất, mất thời gian và khó khăn trong công tác điều hành của doanh nghiệp. Từ đó, các doanh nghiệp NNN thường né tránh việc thành lập tổ chức công đoàn. Việc né tránh này được các doanh nghiệp thực hiện dưới rất nhiều chiêu thức như: Doanh nghiệp sử dụng là lao động mùa vụ làm cho số lượng lao động luôn biến động nên không thành lập được tổ chức công đoàn; lao động có việc làm thường xuyên nhưng cứ 3 tháng ký hợp đồng một lần… những lý do trên đã trở thành cái cớ để nhiều doanh nghiệp NNN vin vào không phải thành lập tổ chức công đoàn theo đúng luật pháp quy định.
Cùng với ý thức của chủ doanh nghiệp thì người lao động còn cho rằng, tham gia tổ chức công đoàn cũng chẳng được lợi lộc, lại phiền phức, cứ có được việc làm, thu nhập ổn định là được. Sự thiếu hiểu biết của người lao động vô hình chung trở thành lực cản lớn trong công tác thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp NNN.
Chia sẻ khó khăn trên, đồng chí Phạm Thị Hương, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tuyên Quang bày tỏ năm 2011 LĐLĐ thành phố có nhận được ý kiến của HĐND tỉnh về việc Hợp tác xã Đội Cấn được thành lập từ rất lâu, có sử dụng với số lượng lao động lớn, trong đó có 30 lao động có việc làm thường xuyên nhưng chưa thành lập tổ chức công đoàn. Khi tổ công tác đến đặt vấn đề làm việc về thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên tại doanh nghiệp thì lại không nhận được sự ủng hộ từ phía doanh nghiệp. 
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra hoạt động Công đoàn tại Công ty cổ phần Giấy Tuyên Quang. Ảnh: Thành Công
Khi người viết bài báo này gặp gỡ và trao đổi với chủ doanh nghiệp là ông Nguyễn Tăng Đậu về nguyên nhân không thành lập tổ chức công đoàn khi đã có đủ điều kiện thì chủ doanh nghiệp cho rằng, HTX hoạt động theo Luật HTX, doanh nghiệp sử dụng lao động theo mùa vụ là người địa phương và ngay bản thân người lao động đang làm việc tại đây cũng không thấy cần thiết phải thành lập tổ chức công đoàn. Câu hỏi chúng tôi đặt ra cho anh Đỗ Văn Thụ, công nhân lao động ở doanh nghiệp này là sao không đề nghị thành lập tổ chức công đoàn cũng vẫn chỉ nhận được câu trả lời là không cần thiết và họ chỉ cần có việc làm, có thu nhập là đủ.
Theo con số báo cáo của LĐLĐ tỉnh, trong năm 2011 vừa qua, toàn tỉnh có 13 công đoàn cơ sở NNN được thành lập trên tổng số 89 doanh nghiệp đã khảo sát có đủ điều kiện phải thành lập tổ chức công đoàn. Cùng với khó khăn trong việc thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp NNN, việc duy trì hoạt động của các tổ chức công đoàn tại các doanh nghiệp cũng là một vấn đề khó. Chỉ tính riêng trong năm 2011, toàn tỉnh đã có 5 công đoàn cơ sở doanh nghiệp NNN phải giải thể vì không hoạt động hiệu quả; thậm chí đã có doanh nghiệp thành lập xong rồi lại giải thể vì số lượng đoàn viên không duy trì thường xuyên, chất lượng hoạt động công đoàn không đạt hiệu quả.
Loay hoay tìm lời giải
Làm gì để phát triển tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp NNN? Hiện nay, công đoàn cấp trên cơ sở mà trực tiếp là LĐLĐ huyện, thành phố vẫn đang thực hiện một biện pháp là phối hợp với ngành liên quan, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát số lượng doanh nghiệp NNN. Đồng thời, lập danh sách các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn để tuyên truyền, vận động để doanh nghiệp và người lao động tự nguyện thành lập và gia nhập tổ chức công đoàn. Đây vẫn được coi là biện pháp căn bản và duy nhất để thực hiện.
Đáp lại “sự nhiệt tình” của công đoàn cấp trên cơ sở, chỉ có số ít các doanh nghiệp tự nguyện thành lập tổ chức công đoàn theo đúng quy định của nhà nước, còn phần lớn các doanh nghiệp NNN vẫn thờ ơ đứng ngoài cuộc. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thuấn, Chủ tịch LĐLĐ huyện Yên Sơn cho biết, đã không dưới 5 lần đến vận động thành lập công đoàn cơ sở tại Công ty cổ phần Thủy điện Hùng Lợi, có thuê trụ sở làm việc tại xã Trung Môn (Yên Sơn). Nhưng mỗi lần đến đều nhận được sự thoái thác của chủ doanh nghiệp và hiện tại doanh nghiệp cũng đã dời địa điểm chuyển đi nơi khác. Hệ quả của sự bất hợp tác sẽ dẫn đến người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp này không được quan tâm đúng mức về quyền lợi vật chất, tinh thần và vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt, khi có sự tranh chấp lao động, tai nạn lao động xảy ra thì người lao động là nạn nhân phải gánh chịu những thiệt thòi bởi không có tổ chức nào đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động.
Cắt nghĩa vấn đề này, đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh cho rằng, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động thì nhất thiết phải có một chế tài đủ mạnh như: Rút giấy phép kinh doanh hoặc phạt hành chính với mức từ 20 triệu đồng trở lên đối với doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn mà chủ doanh nghiệp không hợp tác với cơ quan chức năng để thành lập, tùy vào mức độ vi phạm của doanh nghiệp đó. Có như vậy thì người lao động mới được pháp luật bảo vệ một cách hiệu quả nhất. Trên cơ sở đó cũng cần có quy chế phối hợp chặt chẽ để quy trách nhiệm đối với các cơ quan quản lý Nhà nước để cùng góp sức trong việc thành lập tổ chức công đoàn ở doanh nghiệp NNN.
Ý kiến về thành lập tổ chức công đoàn và phát triển |
Ý kiến bạn đọc