“Cho con đặt tên em là Bút Ngọc"

TQĐT - Ông Nghiên Bút Ngọc, lão thành cách mạng ở tổ 3, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang) mới đây đã về với tiên tổ. Nhưng không phải ai cũng biết được rằng chính ông và dòng họ Nghiên ở xã Thanh La, nay là xã Minh Thanh (Sơn ...

Cơn bão gà đầu trọc

TQĐT - Gà đầu trọc tức gà thải loại - một loại gà mà ở các nước tiên tiến chỉ dùng để chế biến thức ăn gia súc. Riêng gà thải loại Trung Quốc lại chứa rất nhiều hóa chất độc hại - mấy năm trước đây cũng đã lẻ tẻ tràn vào nước ta. ...

Xứng đáng với niềm tin của Đảng và dân

TQĐT - Tôi tìm gặp ông Tướng Văn Khíp (trong ảnh), dân tộc Dao, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đầu Phai, xã Thái Hòa (Hàm Yên) khi ông đang tuyên truyền Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác cấp giấy ...

Còn quá ít nông dân tham gia

Thứ bẩy, ngày 11/8/2012, 8:58

TQĐT - Theo Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, cho đến thời điểm này, cả nước mới có hơn 93.000 hộ tham gia bảo hiểm sản xuất nông nghiệp, như sản xuất thủy sản, cây trồng, vật nuôi...

Con số này mới chỉ chiếm khoảng 3% tổng số hộ thuộc đối tượng bảo hiểm nông nghiệp.
Một giám đốc công ty bảo hiểm nhận xét, thật quá vô lý khi nước ta là nước nông nghiệp mà loại hình bảo hiểm nông nghiệp lại không có đất "sống". Nhưng sẽ không có gì khó hiểu khi nhìn vào nền sản xuất nông nghiệp nói chung của ta hiện vẫn còn quá manh mún, nhỏ lẻ, nông dân vẫn giữ cung cách làm ăn cũ. Trong số hơn 93.000 hộ tham gia bảo hiểm nông nghiệp trên, còn có khá nhiều hộ thuộc diện hộ nghèo, mà những đối tượng này lại được hỗ trợ phí bảo hiểm.

Một đại diện hộ nông dân thì cho rằng, đối với hộ chăn nuôi thuộc diện cận nghèo, dù đã được hỗ trợ 60% phí bảo hiểm, nhưng một con gà, vịt tham gia bảo hiểm phải nộp thêm 3.600 đồng, lợn thịt thì 120.000 đồng/con, mức phí này quả là vẫn quá cao, nên người dân bắt buộc phải cân nhắc trong bối cảnh chi phí đầu vào đang tăng cao, trong khi giá bán giảm.

Cho dù còn bàn luận thế nào, thì từ thực tế, nhiều nông dân vẫn có những nghi ngại về chính sách bảo hiểm nông nghiệp hiện nay, nhất là các khâu điều tra, thẩm định, đánh giá, nhận xét, chứng thực thiệt hại... tiếp đó là quy trình thanh toán v.v...

Vì vậy, để từng bước đưa chính sách bảo hiểm nông nghiệp thực sự bén rễ bền chặt vào cuộc sống, được nông dân đón nhận như một điều kiện "cần và đủ, không thể thiếu", rất cần được các cấp, ngành liên quan và doanh nghiệp bảo hiểm vào cuộc xem xét, điều chỉnh, bổ sung chính sách, nhân rộng mô hình...  

Hữu Hoàng

Ý kiến bạn đọc