Khắc khoải tình quê

TQĐT - Năm học lớp 6, Trường THCS Thái Hòa (Hàm Yên), Tạ Bá Hương đã biết làm thơ nhờ có sự “tiếp sức” của cô giáo dạy văn Lê Thị Hưng. Giờ anh vẫn thuộc lòng những vần thơ viết về nàng Kiều trong Truyện Kiều của đại thi hào ...

Người cựu chiến binh không cam phận đói nghèo

TQĐT - Nhắc đến anh Vũ Hồng Cao, hội viên chi hội CCB thôn 15, xã Lang Quán (Yên Sơn), nhiều người vẫn biết đến anh là một cựu chiến binh đã vượt khó bằng sức lao động vươn lên làm giàu chính đáng.

Rất đáng báo động

TQĐT - Những năm đổi mới, hệ thống ngân hàng cả nước đã có sự phát triển khá nhanh gồm các ngân hàng trong nước, nước ngoài, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế đất nước.

Chăm sóc cho trẻ thơ

Thứ sáu, ngày 3/8/2012, 8:32

TQĐT - Chị ạ, con bé nhà em năm nay tròn 5 tuổi thì vừa đúng dịp tỉnh ta ra Nghị quyết về phổ cập giáo dục mầm non, thật là phấn khởi quá.

- Thế cô không biết ư? Đất nước ta đã phải mất 25 năm để đạt mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học, 10 năm để hoàn thành phổ cập giáo dục bậc THCS. Rồi có tình trạng nhiều trẻ em sau 10 năm học trường phổ thông dân tộc nội trú vẫn chưa quen tiếng Kinh, bởi ngay từ đầu các em chưa được chuẩn bị một vốn ngôn ngữ tốt. Vì vậy, phổ cập giáo dục mầm non góp phần rất lớn giúp trẻ 5 tuổi được chuẩn bị mọi phương diện, nhất là ngôn ngữ trước khi vào lớp 1.

- Em cũng thấy việc này là rất cần thiết. Người ta đã khảo sát các em học ở các trường mầm non được ăn tại trường, tỷ lệ suy dinh dưỡng chỉ là 5 - 6%, giảm hơn một nửa so với tỷ lệ chung. Tuy nhiên, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi là nhiệm vụ rất khó khăn, vì chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ có lúc, có nơi còn hạn chế và chưa đồng đều; đời sống của một bộ phận giáo viên còn khó khăn; cơ sở vật chất và đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học, trường lớp còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học...

- Đúng vậy, từ nhận thức rõ những khó khăn, Đảng bộ tỉnh đã hạ quyết tâm chính trị tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đến hết tháng 5 năm 2013, tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; trên 90% số xã, phường, thị trấn, 100% huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non. Hiểu rõ được tầm quan trọng, ý nghĩa của phổ cập giáo dục mầm non, trong phong trào xã hội hóa giáo dục ở tỉnh ta đã xuất hiện nhiều tấm gương hiến đất xây trường học như thầy giáo nghèo Nguyễn Văn Phong, thôn Bản Cưởm, xã Thượng Giáp (Nà Hang) hiến 350 m2 xây trường học; Ông Ninh Đức Cận, thôn Viên Châu (Yên Sơn) hiến 900m2 đất xây trường mầm non...

- Nghe chị giảng giải thế, em càng thấy tâm đắc câu nói của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi là thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Chăm lo cho các em 5 tuổi bây giờ chính là chăm lo cho tương  lai đất nước sau 15 - 20 năm nữa. Nếu chúng ta làm chậm hoặc không làm tốt là có lỗi với thế hệ tương lai của đất nước. Nghị quyết về Phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi ra đời là bước chuyển biến lớn, tích cực trong công tác giáo dục chăm sóc trẻ em; mang lại sức sống mới và phát triển rộng khắp cho hệ thống giáo dục mầm non ở tỉnh ta.

Nhị Bắc

Ý kiến bạn đọc