Xí nghiệp Địa chất 109 Sơn Dương hỗ trợ cháu Dương Chí Cao 20 triệu đồng

TQĐT - Sau khi Báo Tuyên Quang số 4909, ra thứ bảy, ngày 18-5-2013 và Tuyên Quang điện tử đăng bài “Một cháu bé cần được giúp đỡ” của tác giả Nguyễn Trần Bé, viết về hoàn cảnh cháu Dương Chí Cao, ở thôn Rộc, xã Hợp Thành (Sơn ...

Rất đáng báo động

TQĐT - Những năm đổi mới, hệ thống ngân hàng cả nước đã có sự phát triển khá nhanh gồm các ngân hàng trong nước, nước ngoài, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế đất nước.

Người cựu chiến binh không cam phận đói nghèo

TQĐT - Nhắc đến anh Vũ Hồng Cao, hội viên chi hội CCB thôn 15, xã Lang Quán (Yên Sơn), nhiều người vẫn biết đến anh là một cựu chiến binh đã vượt khó bằng sức lao động vươn lên làm giàu chính đáng.

Rất đáng suy ngẫm

Thứ hai, ngày 2/7/2012, 9:0

TQĐT - Theo cơ quan quản lý chức năng, năm 2011 và 5 tháng đầu năm 2012, cả nước có tới 2 vạn doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động. Đó là chưa kể tới hàng nghìn doanh nghiệp khác “lặng lẽ mất tích”.

Một đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, trong nền kinh tế thị trường, chuyện doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngừng hoạt động là chuyện bình thường. Nhưng phá sản hàng loạt như hiện nay thì thật sự rất đáng lo ngại, gây thiệt hại cho xã hội không nhỏ. Không chỉ vấn đề thu ngân sách gặp khó, ngân hàng gặp rủi ro, người lao động thất nghiệp... mà kéo theo đó là cả vấn đề an ninh, trật tự xã hội cũng bị ảnh hưởng... Tất cả những hệ lụy đó sẽ tác động lên tiến trình phát triển của đất nước.

Một đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thừa nhận, lãi suất cao là một trong những nguyên nhân dẫn đến doanh nghiệp phá sản. Bởi nhiều doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong tình trạng không có vốn, hoàn toàn đi vay. Nhưng lãi suất cao không hoàn toàn quyết định việc doanh nghiệp phá sản. Nó cộng dồn của nhiều yếu tố như: Khủng hoảng kinh tế thế giới, nội lực của các doanh nghiệp yếu kém, chính sách quản lý không phù hợp...

Nhưng nay doanh nghiệp phá sản, thì nguồn vốn cho vay của ngân hàng cũng theo đó rất khó có thể thu hồi. Đơn cử tại Hải Phòng, các doanh nghiệp thép đang nợ 4.000 tỷ đồng, nhưng ngân hàng không dám siết nợ, vì nếu siết nợ thì cũng không biết bán dây chuyền sản xuất thép đã cũ và lạc hậu đó cho ai. Những khoản nợ này ngân hàng chắc phải chuyển thành nợ xấu.

Gánh nặng nợ xấu tăng liên quan đến an toàn của các ngân hàng. Tuy nhiên, để cứu vãn tình hình không dễ, bởi cái vướng không chỉ là chuyện nguồn vốn. Đây thực sự là vấn đề lớn của đất nước rất đáng suy ngẫm.              

Hoàng Kỳ Anh

Ý kiến bạn đọc