Người cựu chiến binh không cam phận đói nghèo

TQĐT - Nhắc đến anh Vũ Hồng Cao, hội viên chi hội CCB thôn 15, xã Lang Quán (Yên Sơn), nhiều người vẫn biết đến anh là một cựu chiến binh đã vượt khó bằng sức lao động vươn lên làm giàu chính đáng.

Xí nghiệp Địa chất 109 Sơn Dương hỗ trợ cháu Dương Chí Cao 20 triệu đồng

TQĐT - Sau khi Báo Tuyên Quang số 4909, ra thứ bảy, ngày 18-5-2013 và Tuyên Quang điện tử đăng bài “Một cháu bé cần được giúp đỡ” của tác giả Nguyễn Trần Bé, viết về hoàn cảnh cháu Dương Chí Cao, ở thôn Rộc, xã Hợp Thành (Sơn ...

Khắc khoải tình quê

TQĐT - Năm học lớp 6, Trường THCS Thái Hòa (Hàm Yên), Tạ Bá Hương đã biết làm thơ nhờ có sự “tiếp sức” của cô giáo dạy văn Lê Thị Hưng. Giờ anh vẫn thuộc lòng những vần thơ viết về nàng Kiều trong Truyện Kiều của đại thi hào ...

Bảo vệ người tiêu dùng

Thứ sáu, ngày 8/6/2012, 8:35

TQĐT - Tôi theo dõi trên đài, báo, thấy nói từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý thị trường của tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 82 vụ vi phạm kinh doanh hàng hóa. Bên cạnh đó, đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tỉnh về an toàn vệ sinh thực phẩm còn tiến hành kiểm tra 1.769 cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm, phát hiện và xử lý 478 cơ sở vi phạm.

Các sai phạm này phổ biến vẫn là hàng hóa không chứng từ, hóa đơn; bán hàng không niêm yết giá, điều kiện vệ sinh chưa đạt yêu cầu, hệ thống xử lý chất thải không tốt, bán hàng quá hạn sử dụng, hàng kém chất lượng... Điều này cho thấy, tình trạng gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng còn diễn ra ở mọi nơi, mọi lúc, nó cũng đồng nghĩa với việc không ít người tiêu dùng đang bị móc túi mà không hay biết đấy bà nhỉ?

- Đúng đấy ông ạ, không chỉ là thiệt hại về kinh tế, mà còn gây tổn hại sức khỏe người tiêu dùng, ví như hoa quả nhiễm chất bảo quản chống nấm, mốc, thuốc cam trẻ em nhiễm chì, thịt lợn nhiễm chất tạo nạc có thể gây ra ung thư, nước ép hoa quả nhiễm Dehp gây xáo trộn nội tiết của trẻ em; rồi cả mũ bảo hiểm không đảm bảo chất lượng đe dọa tính mạng con người...

- Tôi thấy muốn bảo đảm sức khỏe cho người thân và gia đình, trước hết các bà phải học cách tự bảo vệ mình, làm người tiêu dùng thông thái đã. Khi đi chợ, các bà cần cân nhắc kỹ trước khi mua hàng, cảnh giác với chiêu thức lợi dụng khuyến mại, giảm giá để bán hàng kém chất lượng, tránh trường hợp mua nhầm sản phẩm kém chất lượng nhưng đành “ngậm bồ hòn” vì không có cơ sở để khiếu nại nhé!

- Ông ơi, đã có Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Luật An toàn thực phẩm, rồi mới đây là Luật Bảo vệ người tiêu dùng với 8 quyền cơ bản đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1-7-2011. Đây là những “tấm lá chắn” bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên, mong mỏi tốt đẹp đó có trở thành hiện thực hay không còn phụ thuộc nhiều vào ý thức của mỗi người dân. Khi người dân lên tiếng cho quyền lợi của họ, đồng nghĩa với việc khuyến khích những người khác học hỏi, làm theo. Qua đó, góp phần chấn chỉnh những cơ sở kinh doanh sai trái; tạo dựng một xã hội tiêu dùng lành mạnh và văn minh.                 

Nhị Bắc

Ý kiến bạn đọc