Khổ sở vì “cúp” điện

TQĐT - Một chủ tịch Hội Nông dân xã phàn nàn, điện đóm dạo này phập phù quá, nhà điện không hiểu sao cúp điện liên tục. Trước đây, nhà điện còn có kế hoạch cắt điện luân phiên. Nhưng gần 1 tuần nay nhà điện cứ tùy hứng cắt, người ...

Páo dung nét tâm hồn người Dao

TQĐT - Páo dung là dân ca của dân tộc Dao, là phương tiện để truyền tải những tâm tư, tình cảm và ước muốn của người Dao trong cuộc sống thường ngày. Đó là những bài hát, khúc ca được sáng tác và lưu truyền trong dân gian mà ...

Người đi rừng núi trông theo bóng Người

TQĐT - Trong những ngày này, du khách trong và ngoài tỉnh nườm nượp đổ về địa danh Tân Trào lịch sử - “trái tim” của Việt Bắc, của cả nước trong những năm tháng chống thực dân Pháp xâm lược. Giờ đi trên con đường “tự do” về chiến ...

Nhiệm vụ cấp bách

Thứ bẩy, ngày 14/4/2012, 9:1

TQĐT - Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay cứ 1ha đất bị thu hồi sẽ khiến cho 13 -15 lao động nông nghiệp bị mất việc. Trong 5 năm (2006 - 2010), cả nước có khoảng 200.000 ha đất bị thu hồi đồng nghĩa với việc gần 2,5 triệu lao động mất việc làm. Đó là chưa kể số lao động thiếu việc làm ở nông thôn hiện nay chiếm tỷ lệ khá cao, gần 30% và nông dân có tới 3 - 4 tháng nông nhàn/năm.

Vì thế, vấn đề giải quyết việc làm cho người dân nông thôn hiện nay đã và đang trở thành nhiệm vụ cấp bách của các cấp, ngành, đoàn thể. Qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự.

Thực hiện nhiệm vụ này, nhiều địa phương áp dụng thành công mô hình tạo việc làm thông qua du nhập ngành nghề thủ công, như: dệt chiếu, mây tre đan, gốm sứ, chế biến thực phẩm, sản xuất đồ gỗ, hàng thêu, thảm... tuy thu nhập chưa cao nhưng dễ học và quy mô sản xuất có thể mở rộng, sản phẩm dễ tiêu thụ, tạo được việc làm cho nhiều lao động và tăng thu ngân sách cho địa phương.

Tuy vậy, theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, để thực hiện có hiệu quả giải pháp này, các địa phương cần tạo mối quan hệ với các cơ sở, làng nghề truyền thống và lựa chọn để gửi lao động đi học các nghề phù hợp; đồng thời hỗ trợ các cơ sở nghề thủ công về mặt bằng sản xuất, thị trường tiêu thụ, tham quan học tập nghề truyền thống, nhất là các nghề mới.

Chính quyền các cấp cần giúp đối tượng này lựa chọn ngành nghề đào tạo mà các khu công nghiệp đang cần tuyển dụng lao động. Cùng với hỗ trợ tiền đào tạo từ ngân sách địa phương, nên khuyến khích các hộ sử dụng tiền được đền bù để con em họ học nghề và làm việc.            

Hữu Hoàng

Ý kiến bạn đọc