TQĐT - Góp phần xây dựng nông thôn mới và lập thành tích dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 123 năm Ngày sinh của Người (19-5-1890 - 19-5-2013), ...
An toàn giao thông đường thủy mùa mưa
Phát triển vùng trồng rừng nguyên liệu
Mô hình xử lý rác thải của tuổi trẻ Lâm Bình
Giải cầu lông các cơ quan Khối Đảng tỉnh năm 2013
TQĐT - Trong những ngày này, du khách trong và ngoài tỉnh nườm nượp đổ về địa danh Tân Trào lịch sử - “trái tim” của Việt Bắc, của cả nước trong những năm tháng chống thực dân Pháp xâm lược. Giờ đi trên con đường “tự do” về chiến ...
TQĐT - Tôi tìm gặp ông Tướng Văn Khíp (trong ảnh), dân tộc Dao, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đầu Phai, xã Thái Hòa (Hàm Yên) khi ông đang tuyên truyền Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác cấp giấy ...
TQĐT - Gà đầu trọc tức gà thải loại - một loại gà mà ở các nước tiên tiến chỉ dùng để chế biến thức ăn gia súc. Riêng gà thải loại Trung Quốc lại chứa rất nhiều hóa chất độc hại - mấy năm trước đây cũng đã lẻ tẻ tràn vào nước ta. ...
TQĐT - "Sức nóng" của lạm phát và sốt giá đã hạ nhiệt đáng kể. Sáng nay nghe tin, nhiều mặt hàng, nhất là hàng nhập khẩu giá rẻ bất ngờ mà... lo. Cánh gà, tỏi gà nhập tận từ Braxin về bán ở siêu thị chỉ hơn ba mươi nghìn đồng một cân, nghĩa là chỉ bằng khoảng một phần ba giá gà ta.
- Quá lo! Cứ kiểu này, chăn nuôi của ta không hạ được giá thành sản phẩm, thiệt thòi lại rơi hết vào nông dân. Chắc phải có cách gì giúp nông dân, nhất là nông dân nghèo ở vùng sâu, vùng xa chứ?
Cán bộ khuyến nông hướng dẫn nông dân gieo trồng ngô vụ đông. Ảnh: Chúc Ngọc Huyền.
- Kinh tế hàng hóa không thể phát triển theo kiểu trợ cấp xã hội được, mà người sản xuất phải chấp nhận đối mặt với thị trường, phát triển có kế hoạch, theo quy hoạch. Không thể tùy tiện, tự phát mãi được. Thực tế sản xuất của bà con ta nhiều nơi mới chỉ bước đầu thoát khỏi cung cách tự cung tự cấp. Hàng hóa dù là đặc sản nhưng chưa có sức cạnh tranh cao bởi năng suất thấp, sản lượng không đáng kể. Điều cơ bản là hàm lượng chất xám trong giá trị sản phẩm còn quá thấp. Cái khó là làm thế nào để liên kết sản xuất được giữa nhà nông với nhà doanh nghiệp và nhà khoa học đây!?
- Đúng vậy! Mới đây, lãnh đạo tỉnh ta cũng đã cảnh báo vấn đề này. Việc phát huy vai trò của đảng viên, đoàn viên, hội viên vào những việc mới, việc khó của tỉnh chưa rõ. Các biện pháp hỗ trợ giảm nghèo chưa đạt chỉ tiêu đặt ra. Trong đó, đáng lưu ý là số hộ nghèo do thiếu kinh nghiệm sản xuất giảm rất thấp, cần phải đánh giá lại việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn người nghèo cách làm ăn; chuyển giao khoa học kỹ thuật phải thực sự đem lại hiệu quả. Việc đưa giống cây, con mới vào sản xuất chưa mang lại hiệu quả thực tế. Ấy là chưa nói những vi phạm quy hoạch sản xuất như lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển công nghiệp chế biến lâm sản. Nếu đất đó đang trồng sắn, hẳn cuối năm là thời điểm phải thực hiện cam hết trả lại cho kế hoạch trồng rừng năm sau.
- Một năm, vù một cái là hết. Không biết những yếu kém đầu năm hô quyết tâm sửa chữa, khắc phục đã được đến đâu, chứ loanh quanh mà mắc bệnh thành tích thì...
- Việc cuối năm nước rút là phải lo đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, chứ không phải chỉ lo báo cáo tổng kết cho hay, cho lọt lỗ tai cấp trên! Ông muốn nói thế chứ gì?...
Ý kiến bạn đọc