Chia sẻ với người dân lúc hoạn nạn

TQĐT - Cơn mưa lớn kèm theo gió giật mạnh tối ngày 25-4 vừa qua đã làm mái nhà của gia đình ông Ma Công Từ, thôn Tắc Ten, xã Bình An (Lâm Bình) bị tốc mái. Hơn 30 tấm lợp bị gió hất tứ tung, vỡ thành từng mảnh, đồ đạc trong nhà ...

Khổ sở vì “cúp” điện

TQĐT - Một chủ tịch Hội Nông dân xã phàn nàn, điện đóm dạo này phập phù quá, nhà điện không hiểu sao cúp điện liên tục. Trước đây, nhà điện còn có kế hoạch cắt điện luân phiên. Nhưng gần 1 tuần nay nhà điện cứ tùy hứng cắt, người ...

Xứng đáng với niềm tin của Đảng và dân

TQĐT - Tôi tìm gặp ông Tướng Văn Khíp (trong ảnh), dân tộc Dao, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đầu Phai, xã Thái Hòa (Hàm Yên) khi ông đang tuyên truyền Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác cấp giấy ...

Thôn Lũng xã Mỹ Bằng 10 năm liền không có người sinh con thứ 3

Thứ hai, ngày 9/7/2012, 10:44

TQĐT - 10 năm liền, ở thôn Lũng, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn) không có trường hợp sinh con thứ 3. Kết quả đó là nhờ sự đóng góp một phần công sức của người cộng tác viên dân số Trần Thị Lâm. 15 năm làm cộng tác viên dân số, chị Lâm luôn tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 
Chị Trần Thị Lâm

Thôn Lũng có 215 hộ và gần 800 nhân khẩu, dân trí chưa đồng đều. Nhiều người dân do chưa nhận thức đúng về kế hoạch hóa gia đình nên khi cộng tác viên dân số đến tuyên truyền thường có những hành động, thái độ thiếu thiện cảm. Chính vì vậy, chị Trần Thị Lâm đã từng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng với lòng nhiệt tình và trách nhiệm, chị không nản lòng, mà luôn cố gắng hết mình với mong muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chị xác định, để thực hiện có hiệu quả công tác dân số cần phải kiên trì và linh hoạt trong việc tuyên truyền, vận động.

Chị thường xuyên phối hợp với trạm y tế xã, tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền kiến thức về dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản như tổ chức sinh hoạt nhóm, lồng ghép tuyên truyền kiến thức dân số trong các buổi họp của các đoàn thể, chính quyền. Hàng ngày, chị thường tranh thủ những lúc rảnh rỗi đến từng nhà để tuyên truyền về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, nhất là những cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ và sinh con một bề để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, kịp thời đưa ra những lời khuyên bổ ích.

Từ những kết quả đạt được trong thực hiện dân số - kế hoạch hóa gia đình đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con xóm Lũng. Đến nay, 80% các hộ gia đình đều có xe máy, điện thoại và phương tiện nghe nhìn, gần 70% số hộ có nhà xây kiên cố, 89% gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình Văn hóa, tỷ lệ hộ khá và giàu chiểm tỷ lệ trên 50%...

Với lòng nhiệt tình, tích cực với công tác dân số, chị Lâm đã được cấp trên khen thưởng nhiều giấy khen, bằng khen, kỷ niệm chương về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Ý kiến bạn đọc