Tin tức nổi bật
Tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số (28/11/2011)

TQĐT - Tỉnh ta đặc biệt chú trọng tạo việc làm cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế như phát triển kinh tế rừng, nông nghiệp, dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống cho người dân, tạo sự công bằng xã hội.

Hơn 32.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Trong 5 tháng đầu năm 2013, Việt Nam đưa được hơn 32.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tập trung tại các thị trường như: Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaisia, UAE, Libya Campuchia…

Giành 2 giải tin học trẻ toàn tỉnh

TQĐT - Trong Hội thi Tin học trẻ toàn tỉnh lần thứ VII, năm 2013 do Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và truyền thông tổ chức, nhiều người ấn tượng với em Nguyễn Lê Kiều Anh ...

Tổ chức xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân" lần thứ 11

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 11 năm 2013 theo quy định hiện hành.

Vì lợi ích người lao động

Thứ tư, ngày 1/7/2009, 10:4

TQĐT - Trong những năm qua, Công ty TNHH Thương mại Thanh Giang (thị xã Tuyên Quang) luôn quan tâm chăm lo đến lợi ích người lao động, gắn lợi ích của người lao động với sự phát triển của công ty.

Là một đơn vị sản xuất kinh doanh ngoài nhà nước, công ty coi ổn định việc làm bảo đảm thu nhập cho người lao động chính là sự phát triển. Trước hết, phải thắt chặt mối quan hệ giữa người lao động với công ty, để người lao động thực sự yên tâm làm việc lâu dài, coi công ty như ngôi nhà thứ hai của mình. Từ nhận thức đó, công ty đã xúc tiến các thủ tục đề nghị LĐLĐ thị xã Tuyên Quang thành lập tổ chức công đoàn trong công ty. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động để họ tự nguyện tham gia vào tổ chức công đoàn. Đến nay Công đoàn công ty có 64 đoàn viên, sinh hoạt ở 3 tổ công đoàn bộ phận. Mặc dù mới được thành lập 6 tháng nhưng đến nay công đoàn công ty đã thu hút hơn 60% số công nhân lao động tham gia vào tổ chức.



Xưởng sản xuất chế biến gỗ thành phẩm của
Công ty TNHH Thương mại Thanh Giang.


Đồng chí Đào Thiện Kế, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: Người lao động của công ty chủ yếu là lao động nông thôn, trình độ chưa đồng đều, nên chúng tôi rất chú trọng nâng cao nhận thức cho người lao động, giúphọ hiểu rõ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Công đoàn công ty thường xuyên chú trọng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, triển khai các văn bản chính sách, pháp luật về sử dụng lao động, pháp luật lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động đến đông đảo đoàn viên công đoàn và người lao động. Nhờ đó, thời gian qua công ty không có người lao động vi phạm pháp luật, không xảy ra tình trạng bỏ việc tập thể, vi phạm hợp đồng lao động. Công đoàn cũng tham mưu cùng Ban giám đốc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức toàn công ty, cử đại diện tham gia hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên. Điển hình như việc đề xuất với Ban giám đốc tạo điều kiện hỗ trợ ăn trưa, bố trí nhà nghỉ trưa cho công nhân lao động xa nhà. Công nhân Nguyễn Văn Tuấn cho biết, từ nhà anh đến công ty 7 cây số, nên anh đã đăng ký ăn trưa tại công ty, mỗi suất cơm được công ty hỗ trợ 3.000 đồng, đóng thêm 4.000 đồng, bảo đảm bữa ăn vừa đủ. Công đoàn công ty cũng đứng ra tư vấn miễn phí về pháp luật lao động, ký thoả ước lao động tập thể giữa công ty với đoàn viên và người lao động; đề xuất đóng BHXH, BHYT cho người lao động khi có đủ điều kiện; thường xuyên trang bị thiết bị bảo hộ lao động, khám sức khoẻ định kỳ cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Hiện đã có trên 30% số công nhân của công ty được tham gia BHXH, BHYT. Thu nhập của người lao động luôn được bảo đảm từ 1,6 triệu đồng đến 6 triệu đồng/
người/tháng.


Người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của công đoàn; được hướng dẫn giúp đỡ học nghề; thăm hỏi giúp đỡ lúc ốm đau hoặc khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Chị Lành Thị Đăng tâm sự: Trước đây ai ốm đau, gia đình có công chuyện, các chị đến chỉ là mang tính chất riêng tư, nhưng nay người lao động có khó khăn được tập thể quan tâm, được trợ cấp, thể hiện trách nhiệm của tập thể, tạo nên sự gắn bó với từng cá nhân. Không chỉ được quan tâm thăm hỏi, người lao động còn được tham gia các sinh hoạt văn hoá, văn nghệ thể thao và du lịch, được bày tỏ tâm tư nguyện vọng. Như công nhân có thể đăng ký làm thêm ca, thêm giờ để có thêm thu nhập. Trong tháng 5 vừa qua công đoàn đã tổ chức cho 40 đoàn viên đi tham quan ở Nà Hang, Chiêm Hoá. Con em người lao động cũng được quan tâm, tặng quà các dịp 1-6, rằm Trung thu. Các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập đều được tặng quà động viên.


Hoạt động của Công đoàn Công ty TNHH Thương mại Thanh Giang đã góp phần quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ giữa người lao động và công ty, vì mục tiêu chung của tập thể.

Đoàn Thư

Ý kiến bạn đọc