Tin tức nổi bật
Chuẩn bị đủ các điều kiện cho sản xuất vụ mùa 2013 (12/6/2013)
TQĐT - Xác định gieo cấy lúa mùa đúng trà, bảo đảm khung thời vụ và cấy hết diện tích là điều kiện tốt để thực hiện vụ đông và hoàn thành chỉ tiêu sản xuất lương thực cả năm. Vụ mùa 2013, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 25.339 ha lúa, có 12.764 ha lúa lai, chiếm 50,4% diện tích. Trong đó tập trung gieo cấy trà sớm và chính vụ và kết thúc cấy trước ngày 5-7.
Phòng giao dịch Ngân hàng NN&PTNT Tràng Đà: Giúp nông dân phát triển sản xuất

TQĐT - Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Tràng Đà (TP Tuyên Quang) luôn sát cánh chia ngọt sẻ bùi với nông dân trong xã. Nhờ đó, đã có nhiều hộ nông dân thoát nghèo, làm giàu nhờ đồng vốn kịp thời của ...

Điểm sáng làm đường giao thông nông thôn

TQĐT - Gần 5 tháng đầu năm, xã Hợp Hòa (Sơn Dương) đã làm được trên 7,2 km đường bê tông nông thôn, là xã đầu tiên của huyện Sơn Dương hoàn thành vượt mức kế hoạch làm đường bê tông nông thôn năm 2013.

Sẽ giảm một nửa thuế, phí ôtô?

Khi xây dựng chiến lược phát triển công nghiệp ôtô giai đoạn mới đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Công Thương tiếp tục xác định vấn đề dung lượng thị trường sẽ quyết định đến tương lai của ngành.

Hàm Yên xây dựng vùng chuyên canh mía nguyên liệu

Thứ bẩy, ngày 18/8/2012, 9:9

TQĐT - Cùng với việc góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy chế biến đường kính trắng tại xã Bình Xa, công suất 4.000 tấn mía nguyên liệu/ngày, hiện các cấp, ngành và các thành phần kinh tế huyện Hàm Yên đang cùng với Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương tập trung phát triển vùng mía nguyên liệu tập trung, chuyên canh.

Giàu lên từ mía

Cách đây vài năm, khi Nhà máy đường Tuyên Quang gặp nhiều khó khăn, nông dân Hàm Yên cũng như nông dân nhiều địa phương khác trong tỉnh không mấy mặn mà với cây mía. Diện tích mía cũ không được chăm sóc, nhiều nông dân bỏ hẳn cây mía chuyển sang các loại cây trồng khác cho thu nhập cao hơn. 

 
Nông dân xã Thái Sơn chăm sóc mía nguyên liệu.

Cũng như nhiều hộ nông dân khác ở thôn Quang Trung, xã Thái Sơn, gia đình ông Ngô Văn Thi cũng đã từng có thời gian thất vọng với cây mía. Năm 2010, khi xã có chủ trương đưa cây mía vào trồng lại trên diện tích đất vườn tạp, ông Thi khá ngần ngại. Tuy nhiên, với tư cách là trưởng thôn lúc bấy giờ, ông Thi suy nghĩ mình phải làm trước để dân tin, ông đưa cây mía vào trồng trên vài sào đất vườn tạp của gia đình, để có hiệu quả cao, áp dụng triệt để các biện pháp kỹ thuật cũng như phân bón để có năng suất cao nhất. Sau năm đầu tiên, gia đình ông Thi thu lãi trên vài chục triệu đồng. Có nhiều hộ như ông Tạ Minh Hồng, giờ đã mở rộng diện tích ra 2,1 ha đất trồng mía thu lãi 118,3 triệu đồng, hộ ông Phan Văn Vinh đều ở thôn Quang Trung có 1 ha thu lãi 73 triệu đồng, hộ ông Triệu Trí Cương ở thôn 3 Thái Bình có 1,3 ha thu lãi gần 69 triệu đồng. Sau chuyện thu lãi vài chục triệu đồng của những người đi tiên phong, người nông dân xã Thái Sơn học theo rất nhanh.

Ông Hoàng Văn Nhâm, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Sơn cho biết: Hiện toàn xã diện tích mía nguyên liệu đạt trên 125,9 ha, năm nay xã được giao trồng mới 30 ha mía. Nhưng tính đến thời điểm này, toàn xã đã trồng mới được 40,01 ha. Toàn bộ diện tích đất trồng mía đều được tận dụng từ diện tích đất vườn tạp. Toàn bộ diện tích đất vườn tạp tại xã còn khoảng 60 - 70 ha sẽ được xã vận động bà con mở rộng diện tích để trồng mía, phấn đấu đến 2015, toàn xã có 180 ha đất trồng mía, và sẽ dừng ở con số này tập trung cho thâm canh, chăm sóc diện tích mía lưu gốc, đảm bảo năng suất, chất lượng mía ổn định. Thái Sơn rất tự hào, 2 năm liền đều là xã có diện tích mía cao nhất nhì huyện.

Mở rộng vùng mía chuyên canh

Theo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hàm Yên,  toàn huyện hiện có trên 670 ha mía với năng suất từ 90 - 95 tấn/ha, trong đó riêng trong năm 2012, toàn huyện trồng mới 273,6 ha mía. Cây mía hiện đã được đưa vào trồng tại 17/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện (trừ Yên Thuận), trong đó nhiều xã có diện tích mía cao như Bình Xa 151 ha, Thái Sơn 125 ha, Thái Hòa 103 ha, Tân Thành 89 ha... Hàm Yên phấn đấu đến năm 2015, có trên 1.200 ha mía nguyên liệu. Để người dân yên tâm mở rộng diện tích mía, Công ty cổ phần Mía đường Sơn Dương hỗ trợ cho mỗi ha mía trồng mới có hợp đồng 370.000 đồng, cho vay trước toàn bộ tiền giống, phân bón... 

Cùng với đó, người nông dân trồng mía ở Hàm Yên đã thay đổi được nếp nghĩ, cách làm. Hiện nay hàng trăm hộ đã tham gia trồng mía bằng biện pháp thâm canh, bảo đảm tăng năng suất, chữ đường. Nhiều xã trong vùng trọng điểm mía như Bình Xa, Thái Sơn, Thái Hòa đã tiến hành quy hoạch đất đai, tận dụng những diện tích đất vườn tạp, đất soi bãi, đất màu đồi mở rộng diện tích đất trồng mía. Với cách làm này, nhiều nông dân đã có điều kiện đầu tư mở rộng các vùng sản xuất chuyên canh mía. Nếu trước đây, nông dân trồng mía theo hình thức manh mún, vài mẫu/vụ thì nay nhiều hộ mở rộng đất trồng mía ra vài ha, trở thành “ông chủ” với mức thu nhập đã lên tới hàng trăm triệu đồng/năm.

Với việc Nhà máy Đường Tuyên Quang, công suất 4.000 tấn mía nguyên liệu/ngày tại thôn Tân Bình 2 (xã Bình Xa) đi vào hoạt động vào đầu năm 2013, là lợi thế để những người trồng mía Hàm Yên và các khu vực lân cận yên tâm đầu tư, hình thành vùng chuyên canh mía tập trung. 

Bài, ảnh: Trần Liên

Ý kiến bạn đọc