Tin tức nổi bật
Chuẩn bị đủ các điều kiện cho sản xuất vụ mùa 2013 (12/6/2013)
TQĐT - Xác định gieo cấy lúa mùa đúng trà, bảo đảm khung thời vụ và cấy hết diện tích là điều kiện tốt để thực hiện vụ đông và hoàn thành chỉ tiêu sản xuất lương thực cả năm. Vụ mùa 2013, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 25.339 ha lúa, có 12.764 ha lúa lai, chiếm 50,4% diện tích. Trong đó tập trung gieo cấy trà sớm và chính vụ và kết thúc cấy trước ngày 5-7.
Điểm sáng làm đường giao thông nông thôn

TQĐT - Gần 5 tháng đầu năm, xã Hợp Hòa (Sơn Dương) đã làm được trên 7,2 km đường bê tông nông thôn, là xã đầu tiên của huyện Sơn Dương hoàn thành vượt mức kế hoạch làm đường bê tông nông thôn năm 2013.

Phòng chống dịch bệnh mùa hè cho đàn gia súc, gia cầm: Vững kiến thức mới chăn nuôi tốt

TQĐT - Mùa hè có nhiều yếu tố thuận lợi cho bệnh dịch gia súc, gia cầm bùng phát. Bên cạnh đó lại thêm sự đe dọa từ nguồn lây lan bên ngoài vào tỉnh, khiến công tác phòng dịch bệnh trên gia súc gia cầm luôn được đặt ở mức cảnh ...

Yên Sơn: Hàng Việt chiếm thị phần lớn

TQĐT - Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đến nay qua gần 4 năm thực hiện hầu hết các sản phẩm Việt đã chiếm thị phần khá lớn tại các chợ và trong cửa hàng ở các thị trấn và các xã trên địa bàn ...

Sản xuất vụ mùa 2012 chủ động vượt qua khó khăn

Thứ tư, ngày 8/8/2012, 9:41

TQĐT - Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và PTNT, sản xuất vụ mùa năm 2012 ở tỉnh ta khó khăn nhiều hơn thuận lợi; giá thóc giống vẫn ở mức cao, làm tăng chi phí sản xuất, trong khi giá thóc thương phẩm lại giảm...

Trong sự nhọc nhằn đưa mạ xuống đồng cho kịp thời vụ, nông dân trong tỉnh còn phải đối mặt với thời tiết nắng nóng và khô hạn đã kéo dài thời gian gieo cấy. Vượt qua khó khăn đến ngày 5-8, toàn tỉnh gieo cấy được 25.373 ha lúa mùa, đạt 100% kế hoạch, trong đó, cấy giống lúa lai thực hiện 14.372 ha. Hiện có 4 huyện đã hoàn thành chỉ tiêu diện tích, trong đó dẫn đầu là huyện vùng cao Lâm Bình đạt 103% kế hoạch; Sơn Dương đạt 101,5% kế hoạch; còn lại Chiêm Hóa và Hàm Yên đạt 100% kế hoạch. Hiện nay huyện Nà Hang, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang còn một số diện tích ruộng đang bị ngập úng. Tuy nhiên các cơ sở đã chủ động đủ lượng mạ dự phòng, khi nước rút sẽ nhanh chóng điền đầy diện tích lúa cấy và đưa diện tích cấy lúa mùa vượt kế hoạch.

 
Nông dân xóm 13, phường Ỷ La (thành phố Tuyên Quang) cấy trà lúa mùa muộn trên chân ruộng trũng.


Chủ động triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2012, UBND tỉnh đã có Văn bản số 930/UBND-NLN ngày 9-5-2012, chỉ đạo cụ thể các cấp, các ngành, đơn vị cung ứng làm tốt công tác phục vụ. Trong đó trọng tâm là, hướng dẫn bà con gieo trồng đúng khung thời vụ; chủ động các điều kiện cho sản xuất vụ mùa và vụ đông 2012; cung ứng đủ giống tốt, chất lượng để bà con gieo cấy hết diện tích, đặc biệt đảm bảo đủ giống cho hộ nghèo ở những xã khó khăn; rà soát bố trí đủ diện tích gieo cấy trà mùa sớm, dành quỹ đất đảm bảo cho kế hoạch gieo trồng cây vụ đông; tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn kịp thời những đơn vị cá nhân cung ứng giống kém chất lượng làm thiệt hại cho nhân dân. Vào thời điểm này, thực hiện công tác chỉ đạo của tỉnh được các cấp và ngành chức năng thực hiện nghiêm túc. Đáp ứng nhu cầu thóc giống cho sản xuất vụ mùa, Công ty cổ phần Giống - Vật tư nông lâm nghiệp đã cung ứng về cơ sở được 103,1 tấn lúa thuần và gần 300 tấn lúa lai, trong đó có 106,5 tấn cho hộ nghèo theo chính sách của tỉnh.

Nét khác biệt trong sản xuất vụ mùa năm nay, tỷ lệ lúa lai chiếm 56,6% diện tích cấy, vượt 12,4% so với kế hoạch. Phần lớn diện tích lúa lai được bà con gieo cấy vào cuối trà chính vụ. Từ kinh nghiệm thực tế 3 năm trở lại đây, việc mở rộng diện tích lúa lai vụ mùa phải cấy vào cuối trà chính vụ để khi lúa đứng cái làm đòng không gặp mưa bão, tránh được bệnh bạc lá, hạn chế khô vằn. Việc mở rộng diện tích lúa lai là điều kiện nâng cao năng suất và sản lượng lương thực vụ mùa. Trong ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh lúa vụ này, hầu hết các xã đã sử dụng phân nén dúi sâu NK do hệ thống khuyến nông chuyển giao. Theo số liệu tổng hợp của khuyến nông, vụ mùa này có gần 30.000 hộ nông dân sử dụng trên 900 tấn phân nén NK áp dụng cho 4.100 ha lúa mùa. Thực hiện mô hình sử dụng phân nén NK lần đầu tiên ở vụ xuân năm 2011 với 15 xã, đến nay mô hình đã nhân rộng ra 120 xã trong khắp các huyện, thành phố.

Đây là mô hình được Trung tâm Khuyến nông đánh giá giúp nông dân nâng cao năng suất lúa, thân thiện với môi trường và giảm chi phí trong sản xuất. Vụ mùa năm 2012 được đánh dấu là vụ đầu tiên triển khai sản xuất lúa hàng hóa với quy mô lớn, gần 1.000 ha, được sử dụng bằng giống QR1. Đây là giống lúa thuần do Viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam chọn tạo, thời gian sinh trưởng ngắn (vụ mùa 90 đến 95 ngày). Đặc biệt, giống lúa có chất lượng gạo ngon, thơm và cơm mềm đang được thị trường ưa chuộng. Để bảo đảm kế hoạch và thời vụ gieo trồng cây vụ đông, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, bố trí cơ cấu trà mùa sớm có tổng số 8.083 ha, chiếm 32% diện tích lúa mùa. Đây là những diện tích có nguồn nước tưới chủ động được thu hoạch trước ngày 25-9 để gieo trồng cây vụ đông ưa ẩm. Do đặc thù của sản xuất lương thực trong mùa mưa lũ, ở những chân ruộng cao có nguồn nước tưới chủ động lúa mùa đang trong giai đoạn đẻ nhánh thì các chân ruộng trũng thường xuyên ngập lụt mới tiến hành bừa cấy.

Thời điểm này, phần lớn diện tích lúa mùa trong tỉnh bà con nông dân đang bước vào chăm sóc lần 2. Đây là thời kỳ sâu bệnh phát sinh gây hại lúa mùa. Theo Chi cục Bảo vệ thực vật, từ đầu vụ đến nay, trên diện tích lúa mùa các loại sâu bệnh hại chủ yếu là ốc bươu vàng, bệnh thối nhũn, vàng sinh lý, rầy nâu. Đáng lưu ý hơn cả vào thời điểm hiện nay, sâu cuốn lá đang phát sinh trên diện rộng. Để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ năng suất lúa mùa thì việc thực hiện chăm sóc đúng quy trình, bón phân cân đối theo phương châm “nặng đầu nhẹ cuối” và bón thúc sớm sẽ hạn chế sâu bệnh phát sinh gây hại.

Bài, ảnh: Duy Hùng

Ý kiến bạn đọc